Làm giả giấy triệu tập của công an, thẻ nhà báo để... bán

| Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Đức Tính cùng 2 đối tượng khác làm giả bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an… bán khắp cả nước với giá từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi loại.

Ngày 4/1, thông tin từ Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tính (38 tuổi, trú xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, trong đó có cả giấy triệu tập của ngành công an.

Làm giả giấy triệu tập của công an, thẻ nhà báo để... bán- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tính khai nhận đã làm giả bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an…

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và các loại giấy tờ giả này được rao bán qua mạng xã hội nên lập chuyên án để điều tra. Qua điều tra, xác định Nguyễn Đức Tính là nghi phạm cầm đầu đường dây này với vai trò trực tiếp sản xuất, phân phối, điều hành.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Tính tại xã Long Hưng, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm tài liệu giả, gồm: bằng đại học, các loại chứng chỉ, thẻ nhà báo, giấy đăng kiểm phương tiện, căn cước công dân, tem kiểm định… và nhiều công cụ, máy móc phục vụ việc làm giấy tờ giả.

Làm giả giấy triệu tập của công an, thẻ nhà báo để... bán- Ảnh 2.

Giấy tờ giả và công cụ làm giấy tờ giả bị thu giữ.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Thanh Tuyền (29 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Tuấn Thông (28 tuổi, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), là 2 mắt xích trong đường dây làm giả tài liệu này.

Tại cơ quan điều tra, Tính khai nhận, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt đã cùng 2 đồng phạm làm giả hàng ngàn loại giấy tờ, tài liệu bán cho "khách hàng" trên khắp cả nước với giá mỗi giấy tờ, tài liệu giả từ 3 - 5 triệu đồng.

Các loại giấy tờ và tài liệu giả mà "khách hàng" đặt mua chủ yếu được sử dụng với mục đích xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, hồ sơ… Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn sản xuất cả giấy triệu tập giả của ngành công an để bán cho các tội phạm, nhằm phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gia Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.