Làm những điều này khi đi ngoài trời nắng về hại sức khỏe vô cùng, cần loại bỏ ngay!
GiadinhNet - Trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu làm mát cơ thể là cần thiết. Tuy nhiên, không ít người gặp họa do thói quen hạ nhiệt sai cách, nhất là khi đi ngoài trời nắng về.
Theo các chuyên gia y tế, mùa hè thời tiết nắng nóng, nhiều người dễ bị sốc nhiệt, say nắng, rối loạn điện giải thậm chí bị đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, 3 nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, rối loạn mỡ máu.
Bên cạnh đó, những người thường xuyên phải làm việc quá lâu trong thời tiết nắng nóng, đi ngoài trời nắng gắt mà không được che chắn, bảo vệ cũng dễ gặp các vấn đề xấu về sức khỏe.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng, nhu cầu làm mát cơ thể là cần thiết. Tuy nhiên, không ít người gặp họa do thói quen hạ nhiệt sai cách, nhất là khi đi ngoài trời nắng về.
Dưới đây là một số thói quen gây hại cho sức khỏe khi đi ngoài trời nắng về:
Uống nước đá lạnh
Rất nhiều người có thói quen uống nước đá lạnh, nước để trong tủ lạnh hoặc ăn kem ngay sau khi đi ngoài nắng về để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo ThS.BS Lưu Chi Mai, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, điều này không những không giúp cơ thể hạ nhiệt mà còn gây ra hiện tượng sốc nhiệt, ảnh hưởng niêm mạc hầu họng, niêm mạc đường tiêu hóa, thậm chí gây cảm sốt thứ phát.
Đồ uống lạnh, kem lạnh chỉ có tác dụng làm mát tức thời, không giúp cơ thể giải nhiệt từ bên trong. Người già, trẻ nhỏ, người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc răng ê buốt không nên uống nước đá lạnh vì sẽ tác động xấu đến sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống nước quá lạnh có thể làm giảm nhịp tim, gây đau đầu và tăng nguy cơ nhiễm trùng cổ họng.
Bật quạt to thốc thẳng vào người
Bên cạnh uống nước lạnh, nhiều người có thói quen từ ngoài trời nắng vào phòng là bật quạt ngay hoặc chạy đến chỗ có quạt để làm mát cơ thể. Dù rằng gió từ quạt thốc thẳng vào người có thể đem đến cảm thấy mát hơn nhưng theo các chuyên gia, đây lại là cách giải nhiệt sai lầm.
Bởi, việc làm này khiến mồ hôi bị bốc hơi nhanh hơn và nhiệt độ cơ thể lại chưa thể hạ xuống ngay - ngược lại với nhiệt độ bên ngoài gây ra sự mất cân bằng. Từ đó dễ gây đau nhức đầu, chóng mặt và các bệnh liên quan tới đường hô hấp.
Để điều hòa nhiệt độ quá thấp

Ảnh minh họa
Sau khi đi ngoài nắng về, việc di chuyển đột ngột từ môi trường có nhiệt độ cao sang môi trường có nhiệt độ thấp dễ gây choáng cho cơ thể. Hơn nữa, khi vào phòng điều hòa, nhiệt độ không đủ cao để mồ hôi bốc hơi, mồ hôi dễ ngấm ngược lại gây cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, việc các mạch máu bị co đột ngột dễ dẫn đến tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ.
Tắm ngay sau khi đi nắng về
Theo BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3, thời tiết quá nóng nực khiến nhiều người nghĩ đến việc đi tắm ngay sau khi đi nắng về để làm mát cơ thể, làm sạch mồ hôi, thư giãn. Tuy nhiên, cần thận trọng vì việc này có thể gây nguy cơ nặng thì đột quỵ, nhẹ thì bị cảm.
BS Vũ giải thích, khi mới đi ngoài trời nắng về, cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, cơ thể ướt mồ hôi ngoài da, thấm vào quần áo, tạo cảm giác ướt và nhớt khó chịu, bức bối. Nếu tắm ngay lúc này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Mồ hôi không thoát được ra ngoài làm giảm thân nhiệt, dễ gây cảm lạnh.
Những việc cần làm sau khi đi ngoài nắng về
Để phòng ngừa các tai biến xấu do hạ nhiệt sai cách, các chuyên gia khuyến cáo, sau khi đi nắng về, không nên vội vàng đi tắm ngay hoặc uống nước lạnh, bật điều hoà quá thấp mà nên ngồi nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, cởi bỏ áo choàng, mũ, khẩu trang để cơ thể bớt nóng hơn.
Nếu quần áo đi ngoài nắng về bị thấm quá nhiều mồ hôi, nên thay bằng bộ quần áo khác. Nên lựa chọn quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi để mặc đồng thời lau khô mồ hôi toát ra trên cơ thể, nhất là phần lưng. Khi nào cảm thấy cơ thể tỉnh táo bình thường thì mới nên đi tắm (nếu muốn).
Cùng với đó, uống bổ sung nước để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Lưu ý, nên uống nước đun sôi để nguội hoặc nước mát và uống từng ngụm nhỏ, tránh uống ừng ực hoặc "tu" hết cả chai nước lạnh gây quá tải cho cơ thể.
Ngoài nước lọc, có thể uống bổ sung thêm một số loại nước ép trái cây tươi hoặc một số loại nước có tác dụng giải nhiệt như nước rau má, nước dừa, nước diếp cá, trà xanh… để làm mát cho cơ thể đồng thời giúp tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.
