Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm rõ người đàn ông cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát dịch

Thứ sáu, 18:48 27/08/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Khi được yêu cầu khai báo y tế, đối tượng đã không chấp hành, tỏ thái độ chống đối rồi bất ngờ chạy vào nhà dân gần đấy lấy con dao đuổi chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó chủ tịch xã Chu Minh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, chiều 26/8, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt tại xã đã bị một đối tượng cầm dao đuổi chém.

Theo ông Dương, ngay sau đó, Công an xã đã xuống hiện trường để đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện sự việc đang được Công an huyện xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip được cho là xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội) ghi lại cảnh cán bộ trực chốt bị một đối tượng cầm dao đuổi chém. Thời điểm này, cán bộ làm nhiệm vụ trực chốt tại thôn Vĩnh Phệ (xã Chu Minh) thấy một người đàn ông (sau này được xác định là Trần Đình G, SN 1978, ở địa phương) đi qua chốt nên đã yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra giấy tờ đi đường. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, chửi bới, đôi co với lực lượng làm nhiệm vụ.

Làm rõ người đàn ông cầm dao đuổi đâm cán bộ chốt kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Chốt trực nơi xảy ra sự việc (ảnh tư liệu)

Khi các cán bộ trực chốt tại đây kiên quyết yêu cầu G phải khai báo y tế thì đối tượng này đã chạy vào nhà dân gần đó lấy con dao rượt chém ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.

Đoạn clip cho thấy, ông Khoa bị G cầm dao đuổi theo, khi chạy được khoảng 15m thì vị cán bộ này ngã xuống đường, đối tượng đã dùng dao chém xối xả. 

Rất may, ông Khoa đã dùng chân đạp bay được con dao trên tay G, đồng thời các cán bộ gần đó và người dân đã lao ra hỗ trợ nên không ảnh hưởng tới tính mạng, sức khoẻ vị cán bộ này.

Theo ông Khoa, do đối tượng đi khỏi địa phương từ lâu nên các cán bộ không biết là ai. Khi về đến địa phương, G nhất quyết không khai báo y tế và xuất trình giấy tờ đi đường rồi xông thẳng vào chốt. Khi các cán bộ nhất quyết yêu cầu phải làm đúng theo quy định thì bị G chửi bới, lăng mạ và hành hung.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top