Gần 120 y bác sĩ lấy tạng xuyên đêm từ người cho chết não ở Quảng Ninh

| Y tế

GĐXH - Lần đầu tiên, một ca lấy đa tạng từ người hiến chết não được thực hiện ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong xây dựng, mở rộng mạng lưới hiến - ghép tạng trên toàn quốc.

Tối 2/4, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết ngay tại Bệnh viện, đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2/4, gần 120 nhân viên y tế, trong đó có 60 y bác sĩ đến từ các trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam, đã tiến hành lấy đa tạng từ một người hiến chết não để chuyển tới các trung tâm ghép tạng trong cả nước, hồi sinh nhiều cuộc đời.

Gần 120 y bác sĩ lấy tạng ngay tại tuyến tỉnh từ người cho chết não, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng - Ảnh 1.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh.

Người hiến tạng chết não là một công dân Quảng Ninh, bị chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông. Các tạng được hiến bao gồm tim, gan, 2 thận và 2 giác mạc.

Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục, ekip phẫu thuật đến đến từ các trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công lấy các tạng từ người hiến chết não đúng như dự kiến, sau đó vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân.

Gần 120 y bác sĩ lấy tạng ngay tại tuyến tỉnh từ người cho chết não, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng - Ảnh 2.

Lần đầu tiên tại bệnh viện tuyến tỉnh: Gần 120 y bác sĩ lấy đa tạng từ người hiến chết não trong đêm - Ảnh 1.

Lần đầu tiên, một ca lấy đa tạng từ người hiến chết não được thực hiện ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, để làm được điều này ngay tại tuyến cơ sở, bệnh viện đã có sự chuẩn bị tích cực từ lâu nay.

“Trong thời gian tới, bệnh viện cũng xây dựng 7 mũi nhọn trong khám và điều trị, một trong số đó là ghép tạng. Bệnh viện đã tổ chức cho 40 y bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực đi học tập, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, và kỳ vọng trong tương lai gần có thể triển khai ghép tạng ngay tại Quảng Ninh”, ông Cường nói.

Như vậy, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị.

Đánh giá về sự kiện này, PGS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ngành y tế Quảng Ninh và đặc biệt là Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong việc triển khai một ca lấy đa tạng ngay tại đơn vị. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng, hình thành và mở rộng mạng lưới hiến tạng , ghép tạng trong toàn quốc, từ đó gia tăng nguồn tạng hiến, giúp cho nhiều bệnh nhân hơn nữa có cơ hội được cứu sống”.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối tạng quốc gia, đến chiều 2/4, các tạng được lấy từ người hiến tạng chết não trên đều đã được ghép, tưới máu tốt, mang lại hi vọng sống mới cho nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiến hành lấy đa tạng từ người hiến chết não ngay trong đêm.

M.Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.