Làng bánh kẹo La Phù xóa nỗi lo thực phẩm bẩn
GiadinhNet - Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, xã La Phù (huyện Hoài Đức) từ lâu được biết đến là “thủ phủ” sản xuất nhiều loại bánh kẹo, nước uống khá sầm uất của TP Hà Nội. Trung thu đang cận kề, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo đang nóng dần lên. Để đảm bảo ATVSTP dịp Trung thu năm nay, UBND xã La Phù đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương hi vọng vấn nạn thực phẩm bẩn ở La Phù sẽ được cải thiện. Ảnh: N.Hiếu
Người làm nghề đang dần thay đổi ý thức
Thời điểm này, La Phù như một đại công trường sản xuất tấp nập, nhộn nhịp. Hàng loạt xe tải lớn nhỏ nhộn nhịp ra vào bốc dỡ hàng đi phân phối các nơi. Trước đây, La Phù là một trong những điểm nóng về vấn đề ATVSTP. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, các hộ sản xuất kinh doanh ở đây cũng đang dần có ý thức hơn trong việc sản xuất sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ cho người tiêu dùng
Trao đổi với PV Báo Gia Đình & Xã hội, bà Trần Việt Hương - chủ một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại đường Đồng Tiến, cụm làng nghề xã La Phù chia sẻ: “Trước đây, nhiều hộ chỉ chú ý đến lợi nhuận, có thể nhập nguyên liệu giá thấp để lời lãi cao. Nhưng bây giờ, cách làm này sẽ khiến chính mình dần mất uy tín vì chất lượng không đảm bảo. Nhận thấy cách làm ăn này về lâu dài không ổn và sau khi được chính quyền xã tuyên truyền nhắc nhở nên chúng tôi cũng đã dần ý thức được về vấn đề ATVSTP”.
Theo bà Hương và các hộ sản xuất kinh doanh, hiện nay các hộ sản xuất bánh kẹo đã tiến hành lựa chọn những nhà cung cấp nguyên liệu có xuất xứ, tem mác rõ ràng và đã đầu tư hàng tỷ đồng để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao tính cạnh tranh, chứ không làm ăn theo kiểu chộp giật, thời vụ như trước nữa.
Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Tùng - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp làng nghề truyền thống xã La Phù cho hay, hiện nay trên địa bàn xã có 5 hộ gia đình sản xuất bánh Trung thu và hơn 100 công ty kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm, nước giải khát các loại. Đa số các công ty, cơ sở sản xuất bánh kẹo đang dần có ý thức hơn trong việc đảm bảo các quy định về chất lượng sản phẩm, ATVSTP để chinh phục niềm tin của khách hàng. Nhiều cơ sở kinh doanh đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thương trường.
Ông Nguyễn Bá Thành - chủ một cơ sở sản xuất bánh Trung thu lâu năm ở La Phù cho rằng: “Ngày 8/8 vừa qua, Đội QLTT số 24, Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ lô hàng 10.000 bánh Trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở La Phù. Chủ cơ sở này không phải là người dân làng La Phù, song sự việc đã ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và thương hiệu của làng nghề chúng tôi”.
“Các hộ sản xuất và kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn luôn được UBND xã và Hiệp hội Doanh nghiệp làng nghề tuyên truyền nhắc nhở và ký các cam kết trong quá trình sản xuất phải thực hiện đúng các quy định về ATVSTP. Nhờ vậy mà ý thức sản xuất kinh doanh đang dần được nâng lên. Trước đợt cao điểm Trung thu năm nay, tôi đã cho công nhân của mình đi khám sức khỏe và tập huấn về kiến thức ATVSTP theo quy định của UBND xã”, ông Thành nói.
Hướng đến việc xây dựng thương hiệu làng nghề vững chắc
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù thẳng thắn: “Trước việc cơ quan chức năng phát hiện một hộ kinh doanh đã nhập về nhiều lô hàng kém chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng với giá rẻ để tung ra thị trường gây hoang mang dư luận, chính quyền xã đã thành lập một đoàn kiểm tra liên nghành để thanh kiểm tra các hộ sản xuất và kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm trên toàn xã với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng”.
Theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 10/8, xã La Phù thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP và phối hợp chặt chẽ với Đội QLTT số 24 nhằm giám sát có trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
Theo ông Khoa, đoàn kiểm tra liên nghành của xã tập trung kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, công bố hợp quy; nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đăng ký kinh doanh, điều kiện đảm bảo ATVSTP; các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.Và sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian kiểm tra từ ngày 20/8 cho đến hết ngày 24/9.
Theo tìm hiểu của PV, hàng năm UBND xã La Phù đều tổ chức các cuộc họp với các hộ sản xuất, các công ty tư nhân kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm để tuyên truyền nhắc nhở, kí các cam kết không vi phạm các vấn đề về ATVSTP; Tiến hành rà soát lại giấy phép kinh doanh của các hộ kinh doanh với mục đích là giữ vững nét truyền thống cũng như xây dựng được thương hiệu vững chắc cho làng nghề La Phù.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân làng nghề ở La Phù đang dần thay đổi tư duy làm ăn cũ để tìm ra cách thức làm ăn mới. Đây thật sự là một tín hiệu đáng mừng đối với làng nghề La Phù cũng như người tiêu dùng.
Nguyễn Hiếu

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe
Giáo dục - 9 phút trướcHọc viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Sở Y tế báo cáo gì?
Đời sống - 58 phút trướcGĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Báo cáo mới nhất cho thấy, nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng
Thời sự - 3 giờ trướcSố 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Ô tô ngập nước do mưa lũ có được bảo hiểm chi trả?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, ô tô ngập nước được bồi thường khi chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất ô tô, đồng thời cần mua thêm điều khoản thủy kích để được chi trả cho thiệt hại.

Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Nghi ngờ người hàng xóm gây ra cái chết bất thường của 3 con vịt trong đàn, Nguyễn Đình Bồng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày sinh Âm lịch may mắn: Cuối năm dễ hốt bạc, gia đình nở mày nở mặt
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Năm 2025, những ai sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, tài vận hanh thông, đặc biệt cuối năm dễ bội thu tiền bạc.

Tin sáng 10/10: Thái Nguyên, Bắc Ninh ngập sâu, lũ vượt lịch sử; Người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ tài khoản lạ
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Nhìn bức tranh tổng thể cho thấy, đợt lũ này không phải lan khắp miền Bắc mà chỉ tập trung ở 3 lưu vực chính: Sông Cầu, sông Thương và sông Trung...

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục
Giáo dục - 7 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới
Giáo dục - 8 giờ trướcNgày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sựGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.