Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam
GiadinhNet - Chiều 25/12, Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển của tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số và phát triển đồng thời cũng là hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12).
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo Vụ Truyền thông - Giáo dục, Văn phòng của Tổng cục Dân số.
Về phía địa phương có bà Giàng Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Lào Cai; ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế; các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế, các vị đại biểu là thành viên của Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2020, cả 6 chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch, cụ thể: Mức sinh của toàn tỉnh (tỷ suất sinh thô) tiếp tục giảm so với năm 2019 (giảm 0,4‰); tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh dưới 0,3 điểm %; số bà mẹ được sàng lọc trước sinh là 3.769 người, 6.400 trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh.
Số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm là trên 48.000 người, trên 28.000 người cao tuổi được quản lý, khám sức khỏe định kỳ; sàng lọc sơ sinh đã được triển khai đến cơ sở y tế xã và triển khai xã hội hóa tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố.
Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Tuy nhiên, công tác dân số và phát triển của Lào Cai vẫn còn đối mặt với rất nhiều thách thức. Mức sinh vẫn còn cao ở một số vùng; tỷ lệ sinh con trước 20 tuổi còn cao trong năm là 17,6%; vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
Theo báo cáo thống kê công tác Dân số-KHHGĐ, tổng số trẻ mới sinh ra trong năm: 11.747 trẻ, trong đó, 5.486 trẻ em gái. Như vậy, tỷ số giới tính khi sinh là 114,1trẻ trai/100 trẻ gái. Đặc biệt, vẫn còn có 1.490 trẻ là con thứ 3 được sinh ra, tỷ lệ con thứ 3 trở lên là 12,68%. Triển khai một số hoạt động về dân số-KHHGĐ tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
Ông Đỗ Sỹ Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ trình bày báo cáo về công tác dân số của tỉnh Lào Cai tại Hội nghị
Trong năm 2021, ngành dân số tỉnh sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp để hướng tới mục tiêu tập trung giảm sinh tại các huyện vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì mức sinh thay thế tại khu vực thành phố, thị trấn; đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; triển khai các các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe BS Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục Dân số chia sẻ thông tin và cung cấp những kiến thức quan trọng về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, biện pháp và giải pháp khắc phục về hai nội dung quan trọng: Quản lý, tư vấn và khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên trước hôn nhân; Triển khai sàng lọc Thalassemia cho vị thành niên, thanh niên trước hôn nhân.
BS Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số chia sẻ thông tin tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số đã đánh giá cao những kết quả công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh, cũng như sự phối hợp, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong công tác truyền thông, thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển.
Đoàn đại biểu Tổng cục Dân số-KHHGĐ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ và các đại biểu tỉnh Lào Cai.
Đồng thời mong muốn, bộ máy làm công tác dân số ở các cấp trên địa bàn tỉnh cần tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về các vấn đề trọng tâm của công tác dân số; tăng cường lồng ghép giữa truyền thông và cung cấp dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn; giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thực hiện hiệu quả hoạt động tầm soát, chẩn đoán bệnh, tật trước sinh và sơ sinh cũng như triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Phương Hà
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 14 giờ trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.