Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Dân số Việt Nam

GiadinhNet - Sáng 28/11, Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2011) và Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia về Dân số năm 2011.

Tham dự Lễ kỷ niệm có PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế); Lãnh đạo các vụ, đơn vị Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện Chi cục DS-KHHGĐ một số tỉnh miền núi phía Bắc; bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; các thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, huyện...
 

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Lễ Kỷ niệm đặc biệt này còn có sự có mặt của nguyên lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân, các sở ban ngành tỉnh, nguyên Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, huyện qua các thời kỳ; và hơn 300 người dân và học sinh TP Lào Cai.

Lễ phát động năm nay mang chủ đề Công tác DS-KHHGĐ vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Ông Lương Công Sỹ - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai cho biết: Sau 20 năm kiên trì, bền bỉ trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chăm sóc SKSS và KHHGĐ, đến nay cơ bản nhận thức của nhân dân về KHHGĐ đã được nâng lên. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng nhanh từ 13% (năm 1991) lên 74,7% (năm 2010); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 3,61% (năm 1991) xuống 1,69% (năm 2010). Những thành tựu đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của tỉnh trong 20 năm qua khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của các ban ngành đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân trong tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (ngoài cùng bên trái, hàng đầu tiên) và lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai.

Thành quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của tỉnh trong 20 năm qua đã góp phần quan trọng: tạo đà tăng trưởng về mọi mặt của tỉnh Lào Cai. Nếu với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên như năm 1991 thì dân số Lào Cai vào năm 2011 sẽ tiệm cận với mức gần 800 nghìn người. Như vậy, nhờ thực hiện Chương trình DS-KHHGĐ trong 20 năm qua, tỉnh Lào Cai đã tránh sinh thêm 160 nghìn người (hiện tại dân số Lào Cai khoảng trên 630 nghìn người). Xét trên phương diện kinh tế và xã hội thì việc không phải chi phí và cung cấp các dịch vụ đảm bảo điều kiện sống cho trên 160 nghìn người là con số không nhỏ về kinh tế. Mặt khác, do thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ mà các các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm qua luôn được thực hiện có hiệu quả.
 

TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo một số cục, vụ Bộ Y tế, UBND tỉnh Lào Cai tại Lễ Kỷ niệm.

Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, Lào Cai đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Đó là: Mức sinh cao với số con trung bình/người phụ nữ là 2,7 con (toàn quốc là 2,0); Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn khá phổ biến ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Qui mô dân số tiếp tục tăng, bình quân mỗi năm tăng trên 10.000 người. Đây là bài toán nan giải đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết như các nhu cầu cơ bản về nhà ở, học hành, khám chữa bệnh, việc làm, vui chơi giải trí và cả vấn đề tăng trưởng kinh tế hàng năm. 
Bên cạnh đó, là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Hiện nay, tại Lào Cai, con số này là 113,7 trẻ nam/100 trẻ gái (toàn quốc là 110,6). Đây đang trở thành một vấn đề xã hội lớn, nếu không được khống chế ngay từ bây giờ thì trong vài thập kỷ tới sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ như đã diễn ra ở một số quốc gia trong khu vực và những hệ lụy không tốt trong xã hội. Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống còn nhiều ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng này là một vấn đề làm suy thoái giống nòi, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm đảo lộn các giá trị đạo đức trong xã hội đã được pháp luật nghiêm cấm.       

Ông Lương Công Sỹ - Giám đốc Sở Y tế,
Phó ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định đây thực sự là lễ kỷ niệm quan trọng. Công tác DS-KHHGĐ đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Đây là mốc quan trọng để ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 326/QĐ-TTg lấy ngày 26/12 hằng năm là Ngày Dân số Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vì mục đích và mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Lào Cai là một trong những tỉnh thực hiện chương trình DS-KHHGĐ tốt. Chính vì lẽ đó, đã góp phần thúc đẩy bình ổn dân số, tạo đà cho phát triển KT-XH, đây là một nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Lào Cai còn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sinh con thứ 3 trở lên và đặc biệt lưu tâm là vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nếu chúng ta không giải quyết triệt để vấn đề này, thì bà con ta sẽ còi đi, những dị tật, những gen lặn mang bệnh lý sẽ gây ra những tật nguyền, hậu quả sẽ khôn lường... Chính vì thế, chúng tôi mong sự quan tâm thấu đáo của lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế với các ban, ngành, đoàn thể, chúng ta phải hết sức quyết liệt, tìm ra chương trình hành động thiết thực, cụ thể để giải quyết bất cập này.

Chúng ta kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành DS-KHHGĐ và phát động Tháng Hành động về Dân số năm nay trong bối cảnh bên cạnh việc công tác DS-KHHGĐ đạt được nhiều thành tựu quan trọng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng, chúng ta có những tin vui mới. Đó là vừa qua, vào ngày 9/11/2011, tại kỳ họp Quốc hội thứ 2, khóa XIII, Quốc hội đã ra Nghị quyết phê duyệt danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.  

Đây là văn bản pháp lý tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác DS-KHHGĐ; đánh dấu mốc chuyển hướng cơ bản của công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tới, từ mục tiêu chính là giảm sinh sang mục tiêu duy trì ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để ngành dân số tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành các văn bản khác về chính sách DS-KHHGĐ cũng như củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian tới.

Mong rằng, tất cả mọi người, mọi ngành, mọi nghề sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác DS-KHHGĐ, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu của công tác DS-KHHGĐ.

Các em học sinh trường Dân tộc Nội trú TP Lào Cai tham dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Trước những khó khăn, thách thức đã nói trên đây, mỗi chúng ta cần phải nhận thức rằng, công tác DS-KHHGĐ là khâu chuẩn bị rất quan trọng cho đầu vào của nguồn nhân lực có chất lượng, là một trong những yếu tố chủ yếu quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương. Việc thay đổi quan niệm của người dân còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến về việc sinh con, muốn có đông con nhiều cháu và phải có con trai để “nối dõi tông đường” còn là một việc làm hết sức khó khăn, lâu dài và rất phức tạp. Để vượt qua các khó khăn, duy trì các kết quả tích cực đã đạt được và bảo đảm sự thành công một cách bền vững của chính sách DS-KHHGĐ, chúng ta phải kiên trì, bền bỉ vận động, giáo dục và thuyết phục nhân dân chuyển đổi hành vi, tự nguyện thực hiện mô hình gia đình ít con khỏe mạnh, đặc biệt ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các ngành, các cấp cần phải tận tâm, trách nhiệm và có cách làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế thì mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị.

Bà Hà Thị Nga khẳng định: Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con để tiến tới ổn định qui mô và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Để đạt được những mục tiêu đó, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Mục tiêu của Tháng Hành động là nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội của mỗi người dân, mỗi cộng đồng trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, công tác DS-KHHGĐ mang ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc: đó là vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi con người, mỗi gia đình. Đồng thời cũng mang một tầm chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam, gắn kết các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Mục tiêu hai là: Tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự giúp đỡ hợp tác của các nước, các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGĐ, thể hiện một tinh thần xã hội hóa rất cao.

Để làm được điều đó, theo bà Hà Thị Nga, cần tập trung thực hiện các giải pháp như toàn bộ hệ thống cán bộ làm công tác dân số - y tế, từ tỉnh tới cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ đảng, chính quyền; Tiếp tục giữ vững cam kết quán triệt quan điểm của Đảng về công tác DS-KHHGĐ, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ tại địa phương; Tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác DS-KHHGĐ hàng năm về giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, duy trì tỷ lệ áp dụng biện pháp, khống chế và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới khi sinh, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Tập trung và ưu tiên hoạt động chương trình cho vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi, kết hợp với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thuận tiện cho người dân; Từng bước nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh các hoạt động trong chiến dịch đến vùng sâu vùng xa, các mô hình đã và đang triển khai nhằm can thiệp một cách hiệu quả đến các vấn đề mức sinh cao, mất bằng giới tính khi sinh, tình trạng tảo hôn và kết hôn nhân cận huyết thống... phù hợp với từng địa bàn, dân tộc.

Bà Nga nhấn mạnh: Công tác DS-KHHGĐ là công tác xã hội, cần sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội, với sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đầu tư của Nhà nước, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, cùng với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, chúng ta quyết tâm thực hiện và tin tưởng rằng mục tiêu “Dân số ổn định, Đất nước phồn vinh, Gia đình hạnh phúc” chắc chắn sẽ đạt được. 
 

Diễu hành hưởng ứng 50 năm ngày truyền thống ngành Dân số và Tháng Hành động quốc gia về Dân số năm 2011.

Bài và ảnh: Võ Thu

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chậm sang tên sổ đỏ 2025, người dân có thể bị phạt rất nặng

Chậm sang tên sổ đỏ 2025, người dân có thể bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định mới của Luật Đất đai, hành vi chậm sang tên sổ đỏ người dân có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là các mức phạt cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo.

Công an Đồng Tháp thông tin vụ hai anh em ruột bị sát hại

Công an Đồng Tháp thông tin vụ hai anh em ruột bị sát hại

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi nhận tin báo vụ án mạng hai anh em bị đâm chết ở xã Bình Thành, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách trên đường Trần Phú

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách trên đường Trần Phú

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe máy trong lúc di chuyển trên đường Trần Phú (TP Hà Nội) đã bất ngờ mất lái khiến người điều khiển ngã xuống đường, bị xe khách chạy cùng chiều cán trúng.

Tin sáng 13/7: Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT; Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026

Tin sáng 13/7: Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT; Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay mưa dông ở miền Bắc giảm. Từ ngày 15/7, khu vực này lại xảy ra đợt nắng nóng diện rộng.

Loạt trường Y Dược cộng điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS

Loạt trường Y Dược cộng điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS

Giáo dục - 3 giờ trước

Nhiều trường đại học khối ngành Y Dược thông báo cộng điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS.

Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi đi tiêu thụ

Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi đi tiêu thụ

Đời sống - 11 giờ trước

Trên đường vận chuyển 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, xe tải bị lực lực lượng chức năng phát hiện.

Bắt kẻ cưỡng đoạt sợi dây chuyền của bé gái trên đường đi học về

Bắt kẻ cưỡng đoạt sợi dây chuyền của bé gái trên đường đi học về

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Phưởng (SN 1988, trú tại tổ dân phố Hùng Khang, xã Giao Thủy) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt dây chuyền của bé gái trên đường đi học về.

Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài"

Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài"

Đời sống - 13 giờ trước

Công an Thanh Hóa đã xác minh và xác định thông tin về clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" là không đúng sự thật

Triệt phá băng nhóm mua bán “bóng cười”, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm mua bán “bóng cười”, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Top