Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động bất hợp pháp

'Việc nhẹ lương cao' và cạm bẫy đánh đổi bằng tính mạng người

'Việc nhẹ lương cao' và cạm bẫy đánh đổi bằng tính mạng người

Pháp luật

GĐXH - Sau khi đến cửa khẩu, các nạn nhân được 6 người đi xe máy đón đưa qua biên giới sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đến địa phận nước bạn, nạn nhân bị đối tượng bắt trói, đánh đập, tống tiền người nhà ở Việt Nam.

Nghệ An: Vạch trần thủ đoạn của đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Nghệ An: Vạch trần thủ đoạn của đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp. Để làm được điều đó, Lài đã sử dụng mạng xã hội facebook đăng tin, hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao.

Khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh

Khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh

Pháp luật

GiadinhNet – Liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh vào tháng 10/2019, ngày 20/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Ám ảnh cuộc sống xuất khẩu lao động "chui" với khát vọng đổi đời

Ám ảnh cuộc sống xuất khẩu lao động "chui" với khát vọng đổi đời

Xã hội

GiadinhNet - Muốn thoát khỏi cảnh nghèo, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã chấp nhận cầm cắm nhà cửa, vay mượn tiền để cho người thân đi xuất ngoại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau những chuyến xuất khẩu lao động đó là cả trăm nỗi niềm cơ cực của kẻ ở, người đi.

Cảnh báo tình trạng lao động chui từ Thanh Hóa sang Trung Quốc (3): Bất lực trước thảm cảnh đau lòng?

Cảnh báo tình trạng lao động chui từ Thanh Hóa sang Trung Quốc (3): Bất lực trước thảm cảnh đau lòng?

Xã hội

GiadinhNet - Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã từng ban hành Chỉ thị số 12/2016 về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép”. Tuy nhiên, từ đó tới nay, chuyện “vượt biên” sang Trung Quốc vẫn diễn ra...

Cảnh báo tình trạng lao động chui từ Thanh Hóa sang Trung Quốc (2): Cuộc sống chui lủi, trốn tránh và những cảnh ngộ đau lòng

Cảnh báo tình trạng lao động chui từ Thanh Hóa sang Trung Quốc (2): Cuộc sống chui lủi, trốn tránh và những cảnh ngộ đau lòng

Xã hội

GiadinhNet - Do là người lao động bất hợp pháp nên các lao động xuất cảnh trái phép không được pháp luật Trung Quốc bảo hộ. Vì vậy, ngoài phải làm việc quá sức, bị chủ quỵt tiền công, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, các lao động này còn phải sống chui lủi vì phải trốn tránh nhà chức trách nước sở tại, thậm chí không ít người đã phải bỏ mạng vì tai nạn lao động, ốm đau, hoặc chết mà không rõ lý do...

Diễn biến mới nhất vụ 152 khách du lịch Việt Nam "bỏ trốn" ở Đài Loan

Diễn biến mới nhất vụ 152 khách du lịch Việt Nam "bỏ trốn" ở Đài Loan

Xã hội

GiadinhNet – Tối nay (26/12), cơ quan chức năng đã xác nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến vụ 152 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan. Theo đó, công ty du lịch đưa người đi, các công ty xin visa cho 152 khách bỏ trốn đã được xác định.

Nhức nhối thực trạng trẻ em bị dụ dỗ đi lao động ở tỉnh Đăk Lăk: Nỗi ám ảnh kinh hoàng  của người trong cuộc

Nhức nhối thực trạng trẻ em bị dụ dỗ đi lao động ở tỉnh Đăk Lăk: Nỗi ám ảnh kinh hoàng của người trong cuộc

Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng sự khó khăn, thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, từ năm 2014 đến nay, nhiều đối tượng đã dụ dỗ lôi kéo trẻ em đi lao động bất hợp pháp. Tình trạng này đang gây nên sự bất ổn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Top