Lấy vàng cưới đi bán mới phát hiện vàng giả, chồng chỉ thẳng mặt đuổi vợ ra khỏi nhà, tôi oan thấu trời mà không kêu nổi

| Tâm sự

Tại sao chồng không tin lời vợ nói mà đổ hết lỗi lên đầu tôi thế này?

Mấy năm nay, bố mẹ tôi làm ăn khó khăn, tiền làm ra không đủ để trả nợ nên ngày cưới con gái chỉ có thể cho 2 chỉ vàng làm của hồi môn. Còn nhà nội có điều kiện hơn nên trao tặng 1,5 cây vàng.

Cưới xong, bạn bè tôi nhắn tin rất nhiều, tấm tắc khen tôi tốt số, được mẹ chồng tặng nhiều của để dành. Tôi rất hạnh phúc khi được gia đình chồng cho nhiều vàng đến vậy.

Sau khi cưới, tôi cất luôn vàng vào tủ, rồi bận rộn công việc nên cũng chẳng ngó ngàng gì nữa. 1 tháng sau cưới, giá vàng tăng vùn vụt, vợ chồng tôi mừng rỡ chờ giá tăng thêm chút nữa rồi sẽ bán và lấy tiền gửi ngân hàng kiếm chút lãi.

Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy giá tăng mà còn giảm liên tiếp. Chủ nhật vừa rồi, chồng tôi không chờ nổi nữa, sợ để lâu giá còn giảm nữa, như thế sẽ mất đi cơ hội. Vì vậy, chúng tôi quyết định mang vàng đi bán.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được cầm vàng trong tay nhưng cũng hiểu vàng phải ghi ký hiệu của cửa hàng thì mới có giá trị. Với lại mua ở đâu bán ở đó mới được giá. Tôi lấy vàng của mẹ chồng trao cho để tìm cửa hàng mà bà từng mua nhưng chỉ là những chiếc nhẫn trơn không ghi bất kỳ ký hiệu gì.

Lấy vàng cưới đi bán mới phát hiện vàng giả, chồng chỉ thẳng mặt đuổi vợ ra khỏi nhà, tôi oan thấu trời mà không kêu nổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấy vậy, tôi đưa nhẫn cho chồng xem và thắc mắc:

"Sao vàng mẹ trao chẳng có ký hiệu gì cả thế này anh nhỉ? Có khi nào là vàng giả không?".

Chồng quắc mắt lên mắng vợ:

"Mẹ anh không bao giờ làm trò dối trá lừa lọc thế. Hay em lấy vàng thật đi bán trả nợ cho bố mẹ đẻ và mua vàng giả về bỏ vào tủ? Hãy nói thật đi, em đã làm gì với số vàng của bố mẹ anh trao tặng?".

Tôi choáng váng khi nghe những lời chồng nói. Tại sao anh lại nghi ngờ vợ trộm cắp vàng chứ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi thề với chồng là kể từ lúc cưới đến nay chưa hề động vào số vàng ấy. Tôi khẳng định đây đúng là số vàng mẹ chồng trao. Nếu anh không tin thì 2 chúng tôi sẽ mang vàng tới hỏi mẹ để đối chất.

Nhưng chồng không nghe, anh nói làm như vậy khác gì hạ nhục danh dự, nhân phẩm của mẹ anh. Anh nói nếu là vàng giả thì tôi phải "nôn" 1,5 cây vàng thật ra trả lại cho anh, không thì cút khỏi nhà.

Giá như sau hôm cưới, tôi và chồng cùng ngồi lại kiểm đếm vàng thì đâu xảy ra chuyện này. Bây giờ thì tình ngay lý gian. Tôi không biết phải chứng minh bản thân vô tội thế nào nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.