Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử

Chủ nhật, 09:29 10/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - 9 giờ 15 phút, Lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

 
 9:15 Kết thúc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ban tổ chức cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và toàn thể đồng bào Việt Nam đã tham dự và theo dõi lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội  .
 

Đoàn diễu binh đi qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: VTCnews

 
9:05 1000 chim bồ câu và bóng bay được 1000 em thiếu nhi thả lên bầu trời Quảng trường Ba Đình cùng trống hội hào hùng. Hình ảnh Thăng Long - Hà Nội anh hùng, vì hòa bình được các nghệ sĩ tái hiện qua các màn múa.
 

Tại ngã sáu Hàng Bông - Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi

 
8: 45 đoàn diễu binh, diễu hành đầu tiên đi qua ngã sáu Hàng Bông - Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, người dân hai bên đường vỗ tay, hát theo từng tiếng hát của đoàn diễu binh, diễu hành. Không khí nghiêm trang, xúc động và thắm tình quân dân. đoàn. Đông đảo người dân vỗ tay cổ vũ và đồng thanh hô theo tiếng hô của đoàn diễu binh. Trên các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã chật cứng người, không thể di chuyển.
 
Người dân nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Nguyễn Thái Học.
 
8:30, 17 khối quân đội, công an, dân quân tự vệ. tham gia diễu hành, bắt đầu bằng khối Hà Nội với xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội. Tiếp theo là xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Việc Hoàn thành Thăng Long được công nhận là Di sản thế giới đúng va dịp Hà Nội tròn 1000 năm tuổi được coi là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, là niềm tự hào của toàn thể người dân Việt Nam, kế đó là các khối diễu hành khác.
 
Lực lượng diễu binh gồm 15 khối với sự tham gia của 12.000 người , đại diện các lực lượng quân đội gồm hải quân, lục quân, không quân, lực lượng đặc công...  Đại diện lực lượng công an là các khối cảnh sát biển, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... và các khối dân quân tự vệ nam, nữ.
 
Đoàn Hà Nội trong lễ diễu hành với hình ảnh rồng thời Lý
 
8: 15 sau lễ chào cờ và diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là chương trình diễu binh, diễu hành. Mở đầu là Phi đội trực thăng gồm 10 chiếc mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mang dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” bay qua lễ đài. Trong số đó có máy bay tham gia cứu hộ đồng bào lũ lụt miền Trung cũng kịp về tham gia đại lễ.
 

10 trực thăng tiến vào lễ đài. Ảnh chụp từ truyền hình: TTO

 
Tiếp sau đó, các khối tham gia diễu binh bắt đầu với xe quốc huy, xe mang ảnh Bác Hồ và khối mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ.
 
 

Lễ diễu binh mở màn bằng 21 loạt đại bác. Ảnh: VnExpress

 
7: 55, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam được đoàn vận động viên tiến vào quảng trường Ba Đình rồi trao cho đại tá Nguyễn Văn Bình - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - để thắp lên đài lửa trước quảng trường Ba Đình mở đầu cho lễ mittinh, diễu binh, diễu hành. Tiếp đến, bản Tiến quân ca trầm hùng vang lên hòa trong tiếng 21 loạt đại bác. 
 
Tham dự lễ diễu binh, diễu hành có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An… cùng nhiều đại biểu và các vị khách quốc tế.
 
Trong diễn văn tại lễ mít tinh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn tới Tổ tiên và các bậc tiền nhân đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để Hà Nội có được như ngày hôm nay:
 
“Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cả nước và thủ đô còn nhiều thách thức, khó khăn phía trước. Toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước, ngoài nước nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Tích cực xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh” - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
 

Hàng nghìn người dân háo hức xếp hàng xem Lễ duyệt bnh. Ảnh chụp trên phố Nguyễn Thái Học lúc 7 giờ 58. Ảnh: VTCnews

 
Từ 6 giờ sáng nay, hàng nghìn người dân đã chen chân xếp hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học chờ các đoàn diễu binh, diễu hành qua.
 
Sáng sớm nay, khu vực quảng trường Ba Đình đã bị phong tỏa, 31.000 người đang sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành.
 
Hà Nội sáng nay nắng đẹp, quảng trường Ba Đình lộng gió mùa thu. Từ mờ sáng các khối diễu binh, diễu hành đã tập trung tại các vị trí. Trong số 31.000 người diễu binh, diễu hành có 12.000 người thuộc khối quân đội, công an.
 
Người dân xếp hàng trên các tuyến phố lúc 6 giờ 30 sáng nay.
Ảnh: VnExpress
 
6:00, hàng chục nghìn người đã đổ về các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học. Người dân tập trung đông nhất là ngã ba Hùng Vương - Nguyễn Thái Học để tiếp cận gần quảng trường Ba Đình với cờ hoa rực rỡ. Mặc dù lượng người tập trung đông đảo song tình hình an ninh trật tự vẫn đảm bảo.
 
Nhiều người dân từ các tỉnh lân cận đổ về đã ngủ lại trên vỉa hè Kim Mã, Nguyễn Thái Học đêm qua để chờ xem đoàn diễu binh. Họ trải chiếu, áo mưa, báo để ngủ trên vỉa hè. Sáng nay, họ vừa ăn sáng trên vỉa hè vừa ngóng đợi đoàn diễu binh.  
 

Máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc. Ảnh: Dân trí


 Toàn bộ chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình để người dân trên toàn quốc có thể theo dõi. Ngoài ra, sẽ có 20 màn hình lớn được lắp đặt tại các vị trí công cộng của Thủ đô để phục vụ người dân và khách du lịch.
 
Từ ngày 9/10, nhiều người từ các tỉnh lân cận đã đổ về Hà Nội để được chứng kiến ngày Lễ chính của Đại lễ, nhất là màn diễu binh quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không ít gia đình trên các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua đã trở thành nơi tá túc của người thân từ nơi khác đến “phục” lễ diễu binh. Với một số người dân tỉnh lẻ không có điều kiện, các địa điểm công cộng là lựa chọn để ngủ trong khoảng thời gian chờ đợi trời sáng.
 
Để đảm bảo cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, Thành phố cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ) hoạt động từ 20 giờngày 9/10 đến 12 giờ ngày 10/10 trên các tuyến phố: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàn - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thụy Khuê - Quán Thánh - Phan Đình Phùng  - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh Quảng trường Cách mạng tháng 8 - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh - Yên Phụ - công viên Bách Thảo.
 
 
GDN (tổng hợp)
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 1 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 5 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Top