Lên tuyến trên để học hỏi
GiadinhNet - Việc cử bác sĩ lên tuyến trên chủ động học hỏi để nâng cao chuyên môn là cách làm đạt được hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở
Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, năm 2010, Bệnh viện đã trực tiếp đón 20 bác sĩ của tuyến Trung ương và TP HCM xuống hỗ trợ như: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Răng Hàm Mặt, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2... xuống chuyển giao 14 kỹ thuật về siêu âm; tai - mũi - họng; răng - hàm - mặt; chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; phẫu thuật nội soi; chấn thương chỉnh hình; sản phụ khoa; hồi sức cấp cứu; gây mê hồi sức...
Không chỉ chủ động tiếp nhận các kỹ thuật của bác sĩ tuyến Trung ương về hỗ trợ, Bệnh viện còn chủ động cử bác sĩ lên tuyến trên để học. Năm 2010, đã có 17 kỹ thuật lâm sàng, 9 kỹ thuật cận lâm sàng được các bác sĩ đi học về triển khai như: Phẫu thuật kết hợp điều trị gẫy xương chính mũi bằng nẹp vít hợp kim; phẫu thuật chèn ép tủy; phẫu thuật cố định cột sống bằng cung kim loại; phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa; phẫu thuật nội soi vá nhĩ; phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn; phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị cơ hoành; phẫu thuật nội soi lỗ thủng ruột do bệnh lý hoặc vết thương bụng....
Bác sĩ Trương Hữu Nhân, Phó Giám đốc BVĐK Nguyễn Đình Chiểu cho biết, sự thiếu đồng bộ giữa trang thiết bị, trình độ cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển giao, thiếu nguồn bệnh khi bác sĩ tuyến trên xuống chuyển giao kỹ thuật lại phải nằm chờ người bệnh đang là một nghịch lý. Việc cử bác sĩ lên tuyến trên chủ động học hỏi để nâng cao chuyên môn là cách làm đạt được hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa tuyến trên và tuyến dưới. Số lượng bệnh nhân chuyển viện lên thành phố vì thế đã giảm khá nhiều.