Liên Bộ Y tế- GD&ĐT: Chung tay chống dịch tay chân miệng

| Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch tay chân miệng (TCM) diễn biến phức tạp với trên 57.000 ca mắc, 114 ca tử vong mà chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non, liên Bộ Y tế và GD&ĐT đã ban hành kế hoạch phối hợp phòng chống bệnh dịch tay TCM trong trường học năm học 2011-2012.

Theo đó, cơ sở giáo dục, chăm sóc trẻ phải tổ chức chiến dịch truyền thông về bệnh TCM và các biện pháp phòng, chống bệnh cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người chăm sóc trẻ. Theo dõi sức khỏe của trẻ và học sinh, cách ly và điều trị kịp thời. Đảm bảo tất cả các trẻ, học sinh khi đi học được theo dõi sát sức khỏe để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh...  
 
Diệu Thiện
 
Khám miễn phí cho bệnh nhân bị khớp gối
 
Trong hai ngày 4 và 11/10, Bệnh viện Việt Đức sẽ tiến hành khám, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân bị bệnh khớp gối. Buổi khám được thực hiện từ 8 - 11h tại phòng khám chuyên khoa xương của Bệnh viện Việt Đức do các bác sĩ bệnh viện phối hợp với các chuyên gia của Hội hữu nghị Việt Nam - Marseille (Pháp) thực hiện. 
 
Khi đi khám, bệnh nhân cần mang theo chứng minh thư nhân dân, toàn bộ các giấy tờ, phim chụp đã có để thuận tiện cho việc khám và tư vấn.
 
 H.My
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.