Lĩnh án nặng vì mua bán pháo nổ trái phép

| Pháp luật

GĐXH - Thấy mua bán pháo có lời nên các đối tượng đã tìm nguồn pháo để mua.

Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Văn Duẩn (SN 1988, trú tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Đặng Đức Phương (SN 1983, ở thành phố Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Quang Nam (SN 1973, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Lĩnh án nặng vì mua bán pháo nổ trái phép
- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Viết Việt (SN 1964, trú tại huyện Nghi Lộc) bị truy tố ra trước tòa án để xét xử về tội Tàng trữ hàng cấm.

Theo hồ sư vụ án, Đặng Đức Phương là tài xế xe tải chở tôm từ miền Nam ra miền Bắc. Người đàn ông này nghĩ cách mua pháo, giấu vào thùng hàng chở về Nghệ An tiêu thụ.

Phương đặt Lê Văn Duẩn tìm nguồn bán pháo nổ. Ngày 27/9/2024, Duẩn mua của một người đàn ông ở Campuchia 11 khối pháo, giá hơn 4 triệu đồng, sau đó bán cho Phương giá hơn 6 triệu đồng. Số pháo này Phương bán cho Nam, lãi hơn 1,1 triệu đồng. Nam bán cho Việt 8 khối pháo nổ, giá 6,4 triệu đồng.

Tiếp tục, Nam đặt hàng Phương mua 50 khối pháo. Phương tiếp tục đặt hàng Duẩn 150 khối pháo, giá 67 triệu đồng.

Chiều 17/10/2024, Phương chở 4 thùng pháo về để trước hiệu thuốc nhà mình thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ của Phương là 161 khối pháo nổ các loại, tổng khối lượng hơn 213kg.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Duẩn, Đặng Đức Phương mỗi bị cáo 9 năm tù; Nguyễn Quang Nam 7 năm tù, Nguyễn Viết Việt 1 năm tù.

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh chứa số lượng lớn mỹ phẩm, pháo hoa nổ không rõ nguồn gốcCông ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh chứa số lượng lớn mỹ phẩm, pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc

GĐXH - Ngày 17/1, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh và tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm, pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.