Tạm giữ hình sự 6 đối tượng vụ đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1

| Pháp luật

Sau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo xử lý nhóm thanh niên đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” – liên quan vụ đốt pháo hoa trên quốc lộ 1.

6 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Anh Dùng (36 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (22 tuổi), Trần Mai Trường Ân (35 tuổi), Phạm Tấn Phát (28 tuổi), Phan Văn Cường (42 tuổi), Lê Thanh Khoa (35 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng vụ đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Hoài

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại 1 quán phở do anh ta làm chủ, ven quốc lộ 1, ở phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy.

Khoa mời rất nhiều người thân, bạn bè đến dự. Anh này thuê rạp, dựng sân khấu, sử dụng dàn nhạc công suất cao để ca hát.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Trần Thanh Dùng lấy 5 hộp pháo hoa đặt trên dải phân cách quốc lộ 1 đốt để “giúp vui” cho buổi tiệc.

Khi pháo hoa nổ, khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim và chụp ảnh làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy giải tán đám đông, triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, công an phối hợp với VKS khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Qua xác minh ban đầu, Dùng khai lấy pháo hoa do người bạn ở Campuchia tặng để đốt.

Giám đốc công ty tổ chức trình diễn pháo hoa bị khởi tố?Giám đốc công ty tổ chức trình diễn pháo hoa bị khởi tố?

GĐXH - Tại cơ quan công an, Đông khai nhận bản thân đã mua số pháo nổ nói trên của một người khác với mục đích bán kiếm lời và thực hiện các chương trình pháo hoa cho sự kiện...

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.