Lĩnh án tử hình vì mua bán lượng lớn ma tuý

| Pháp luật

GĐXH - Mua bán lượng lớn ma tuý, Đoàn Lê Quốc Phước bị Toà án nhân dân TP Huế tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 7/3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với Đoàn Lê Quốc Phước (SN 2001, trú tại xã Phú An, huyện Phú Vang).

Vào lúc 11h45 ngày 26/4/2023, khi Phước đang có hành vi nhận hơn 7,7kg ma túy loại MDMA tại trước một nhà nghỉ (thuộc phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế phối hợp bắt quả tang.

Lĩnh án tử hình vì mua bán lượng lớn ma tuý- Ảnh 1.

Đoàn Lê Quốc Phước tại toà.

Phước khai, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội nên quen biết với Trần Thị Như Quỳnh. Biết Quỳnh có bán ma túy, Phước xin tham gia vận chuyển, cất giấu và bán giúp để được trả tiền công.

Phước được Quỳnh trả tiền công 2 tháng với tổng số tiền 140 triệu đồng. Số ma túy bị bắt quả tang nói trên Phước nhận theo chỉ đạo của Quỳnh.

Từ 16/2 - 26/4/2023, theo yêu cầu của Quỳnh, Phước giao bán ma túy nhiều lần cho nhiều người, lần ít nhất 50 viên ma túy kẹo và nửa lạng ma túy khay, lần nhiều nhất 1 kg ma túy khay và 3.000 viên ma túy kẹo.

Ngoài ra, từ ngày 16/2/2023 đến khi bị bắt, Phước còn bán ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Huế để thu lợi riêng. Hiện Trần Thị Như Quỳnh đang bị truy nã.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Lê Quốc Phước mức án tử hình.

Bốn thanh niên nhận án tử hình vì mua bán, vận chuyển ma túyBốn thanh niên nhận án tử hình vì mua bán, vận chuyển ma túy

GĐXH - Võ Khánh Linh mua lượng lớn ma túy rồi thuê phòng trọ làm kho cất "hàng". Linh thuê 3 thanh niên khác thực hiện việc giao nhận ma túy cho khách với số tiền công từ 100-500 ngàn đồng/lần.


Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.