Lo ngại đề xuất Hà Nội được quản lý bệnh viện trung ương: Chính phủ đã kiến tạo nên thì phải hết sức cân nhắc
ĐBQH Nguyễn Công Hoàng (Giám đốc BV Trung ương Thái Nguyên) cho rằng, cần cân nhắc kỹ chủ trương chuyển bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả, thậm chí làm chậm, kéo lùi sự phát triển ngành y tế.
Hết sức cân nhắc
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân, dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) để xem xét lần đầu. Dự thảo gồm 6 chương, 59 điều; tăng 2 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô năm 2012 hiện hành.
Ngay sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tư pháp gửi công văn lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và một số tỉnh/thành phố, đã có những vấn đề nổi lên khiến nhiều người băn khoăn.
Cụ thể, trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tại Điều 26 "Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân" có nêu: " Chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ , cơ quan nhà nước ở Trung ương về TP. Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; bệnh viện hạng đặc biệt; bệnh viện của các trường đại học y".
Nhiều chuyên gia, đội ngũ thầy thuốc, lãnh đạo đang công tác trong và ngoài ngành y tế bày tỏ quan điểm không thống nhất với quy định trên của dự thảo luật. Đồng thời, không ít ý kiến cho rằng, nếu quy định như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

ĐBQH Nguyễn Công Hoàng - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
ĐBQH Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng, phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện, không thể xử lý theo "quan điểm hệ thống". Trong khi đó, mỗi bệnh viện tuyến trung ương khi sinh ra đều có chức năng, nhiệm vụ riêng nên không thể "đánh đồng tất cả".
ĐBQH Nguyễn Công Hoàng phân tích: "Cần sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi đó, Nghị quyết nêu rõ, sắp xếp là chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương về địa phương quản lý (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường đại học)".

Bệnh viện E nắm vai trò đầu ngành chỉ đạo tuyến về chuyên khoa ngoại tim mạch.
Đối với quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Công Hoàng cho rằng phải cân nhắc kỹ khi nếu không sẽ làm giảm đi hiệu quả, thậm chí làm chậm, đẩy lùi sự phát triển của ngành y tế.
"Những bệnh viện thông thường thì có thể gộp lại được, nhưng những cái nào là mũi nhọn, chuyên sâu, chức năng đặc biệt mà trước đây Chính phủ đã kiến tạo nên thì phải hết sức cân nhắc", ĐBQH Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh.
Sở Y tế Hà Nội khó có thể chỉ đạo chuyên môn các bệnh viện lớn
Bên cạnh đó, vị đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên bày tỏ băn khoăn: "Về chức năng nhiệm vụ cũng như quy mô thì Sở Y tế Hà Nội khó có thể chỉ đạo được chuyên môn cho các bệnh viện lớn, bệnh viện hạng đặc biệt".
Một điều bất cập nữa được ĐBQH Nguyễn Công Hoàng phân tích đó là: "Giám đốc một bệnh viện hạng đặc biệt thì hàm cũng lớn hơn so với đồng chí Giám đốc Sở Y tế, tương đương Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và tương đương Phó Chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu quy hoạch bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Sở Y tế Hà Nội thì giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt hàm chỉ bằng phó giám đốc bệnh viện thôi thì cũng là một vấn đề. Rồi lãng phí về con dấu, biển hiệu, quản lý tài chính, kho bạc nhà nước… đi theo một hệ thống. Điều này cũng như việc sát nhập các tỉnh".

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Bên cạnh đó, ĐBQH Nguyễn Công Hoàng cũng đóng góp thêm ý kiến để ngành y tế Thủ đô phát triển hơn trong thời gian tới: Hà Nội nên tận dụng hệ thống y tế của trung ương vững mạnh, đã có sẵn và tránh tình trạng "trăm hoa đua nở".
Hiện Hà Nội phát triển y tế theo hướng: thành phố có các bệnh viện của thành phố, quận có bệnh viện quận, xã có trạm y tế xã. Nhưng 2 xã sát nhau vẫn duy trì 2 trạm y tế, nếu gộp trạm y tế thì sẽ có 10 người thực hiện công tác khám, chữa bệnh sẽ tốt hơn. Đại biểu cũng băn khoăn, Hà Nội xây quá nhiều bệnh viện trong khi đó trên địa bàn có rất nhiều bệnh viện trực thuộc trung ương.
Lấy ví dụ cụ thể, đại biểu cho biết, tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mạnh dạn giao một số bệnh viện tỉnh cho Bệnh viện Trung ương Huế. Bởi, Bệnh viện Trung ương Huế có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có chuyên môn tốt để giải quyết vấn đề về y tế cho cả tỉnh.

Chuyên gia Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trực tiếp về hỗ trợ về xạ trị tại Hà Tĩnh
Sống khỏe - 3 giờ trướcCác y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (BVĐK tỉnh) đã được các chuyên gia xạ trị của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Bệnh viện 108) trực tiếp về hỗ trợ các kỹ thuật chuyên sâu trong xạ trị đầu - mặt - cổ, thực quản, vú và trực tràng.

Bé gái 8 tuổi bị cửa cuốn lên cao làm ngừng tim
Y tế - 14 giờ trướcBé gái có sở thích đu lên cửa cuốn và bất ngờ bị cuốn lên cao dẫn tới đa chấn thương, ngừng tim, ngừng thở phải đi cấp cứu ngay trong đêm.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ là những ca phẫu thuật chỉnh hình, chương trình miễn phí dành cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng tại Bệnh viện E còn là hành trình thắp lại niềm tin, trả lại nụ cười và hy vọng cho hàng trăm gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Hà Nội: gia tăng số ca mắc COVID-19, người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa
Y tế - 1 ngày trướcThông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 16/5 đến ngày 23/5), toàn TP ghi nhận 5 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 179 trường hợp mắc sởi. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận 155 trường hợp mắc COVID-19, 0 ca tử vong.

Lý do trường hợp mắc COVID-19 ở Đắk Nông phải lọc máu, thở máy
Y tế - 3 ngày trướcCOVID-19 hiện chưa có biến thể đột biến gene, ở nước ta, COVID-19 đang được định danh bệnh nhóm B (giống bệnh cúm thường). Trường hợp mắc COVID-19 thở máy ở Đắk Nông là người bệnh có nhiều bệnh nền...

Số hóa y tế ở miền núi: Hướng đi khó nhưng là việc phải làm vì người bệnh
Sống khỏe - 4 ngày trướcĐiều bất ngờ giữa núi rừng miền núi phía Bắc, không chỉ ở bệnh viện tuyến tỉnh, chuyển đổi số y tế tại Yên Bái đang lan tỏa đến tuyến cơ sở, mở ra hướng đi mới cho các địa phương.

50 phút 'nghẹt thở' cứu sống ngoạn mục cụ bà 70 tuổi ngừng tim giữa chợ
Sống khỏe - 4 ngày trướcNhờ phản ứng nhanh của người dân, sự hỗ trợ của trạm y tế địa phương và hệ thống báo động đỏ nội viện, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và tim đập trở lại sau 50 phút.

Người phụ nữ ở Hà Nội đi cấp cứu trong đêm sau khi làm điều này để giảm đau đầu
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Khoảng 30 phút sau khi uống thuốc, người bà T mềm nhũn, tay chân rũ rượi, không kiểm soát được vận động nên được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông chết não hiến tạng giúp 7 người được nối dài cuộc sống
Y tế - 4 ngày trướcTừ một người đàn ông chết não sinh sống ở Quảng Ninh đã hiến tạng giúp 7 người được nối dài sự sống. Điều xúc động, trân quý hơn khi vợ của người hiến tạng đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi địa phương này.

Bé gái 19 tháng tuổi đuối nước ngay tại nhà từ vật dụng ít ai ngờ tới
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Khi người nhà phát hiện, bé đã rơi vào tình trạng tím tái, ngưng thở do đuối nước nên lập tức được sơ cấp cứu ban đầu rồi đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị vỡ ruột thừa, nguy hiểm tính mạng từ 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tếGĐXH - Người bệnh đã tự ý dùng thuốc giảm đau dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám, điều trị khiến tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, gây viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ.