Lốc xoáy hất văng nữ sinh lớp 5 xuống vực

| Xã hội

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 15/11, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện đã hất văng một nữ sinh ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi xuống vực, tử vong. Lũ cũng đang tràn về khiến nhiều khu vực ở địa phương này bị cô lập.

Lốc xoáy hất văng nữ sinh lớp 5 xuống vực 1
Mưa gió lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi sáng nay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Tịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, lúc 6h hôm nay, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy cường độ mạnh đã cuốn phăng em Vương Thị Thu Thủy, học sinh lớp 5C, tiểu học Nghĩa Hành, đang trên đường đến trường, rơi xuống vực bên cầu Dài. Lúc này nước lũ đang cuồn cuộn tràn về nên Thủy bị chết đuối.

"Người dân đi đường phát hiện chiếc cặp nổi trên mặt nước lũ đã tổ chức cứu vớt, hô hấp nhân tạo nhưng em Thủy không qua khỏi", ông Tịnh nói. Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay khiến cho mực nước lũ trên các sông, suối dâng cao, gây cô lập nhiều khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành.

Theo ông Tịnh, nhiều khu vực dân cư ở xã Hành Dũng, Hành Tín Tây... đã ngập sâu trong lũ gây chia cắt giao thông. Hơn 600 học sinh các cấp ở hai xã này phải nghỉ học trong hôm nay.

Trong khi đó, lũ dâng cao tràn về cũng gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khu dân cư ở nhiều xã Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba của huyện miền núi Sơn Hà. Bà Nguyễn Thị Thành, Trưởng phòng giáo dục & đào tạo huyện Sơn Hà cho biết thêm, nước trên sông Rin đã tràn qua gây ngập các tuyến đường, trường học ở các xã nên hôm nay có hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại huyện miền núi Ba Tơ, nước lũ tràn về bất ngờ gây ngập sâu, cô lập 6 hộ dân ở thôn Mang Đen, xã Ba Vì. "Chúng tôi đã tổ chức đưa 4 hộ dân từ khu vực cồn giữa đồng đến nơi an toàn, vẫn còn 2 hộ nữa đang kêu cứu nhưng chưa thể tiếp cận do lũ chảy xiết", ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ lo lắng.

Lốc xoáy hất văng nữ sinh lớp 5 xuống vực 2
Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở núi nghiêm trọng, tắc nghẽn giao thông ở huyện miền núi Sơn Tây

Tương tự, ở huyện Sơn Tây, mưa gió lớn tiếp tục gây sạt lở núi nghiêm trọng, tắc nghẽn giao thông trên nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện về các xã. Ông Lê Văn Tùng, chủ tịch UBND huyện cho biết, có khoảng 40 điểm sạt lở núi lớn sau siêu bão Haiyan chưa kịp khắc phục, giờ tiếp tục sạt lở thêm do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. "Hàng chục nghìn khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Sớm nhất hai tuần nữa mới có thể khắc phục tạm cho người dân đi lại", ông Tùng nói.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương triển khai phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động nguy hiểm. Sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng trũng thấp, sạt lở ven sông, ven biển, vùng sạt lở núi và hạ du các hồ chứa.

Sở giáo dục & đào tạo chỉ đạo các trường, tùy theo tình hình mưa lũ thực tế của địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học, không cho học sinh đi lại qua những đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết; phân công người canh gác 24/24 tại các khu vực này và các tuyến đường thường xuyên bị sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo Trí Tín (VnExpress.net)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.