Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể rùng mình của hung thủ vụ "nữ khách trọ chết lõa thể"

Thứ bảy, 20:11 23/11/2013 | Pháp luật

Khi cô gái thông báo có thai, Tuấn đã ra tay sát hại người tình một cách tàn độc vì muốn "chùi mép" hậu quả những lần trốn vợ "ăn vụng".

Nói hung thủ Phan Minh Tuấn (27 tuổi, trú 39 An Nhơn 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là kẻ "ăn vụng" quả không ngoa. Dù đã có vợ con đề huề, một đồng xu dính túi cũng chẳng có vì đang thất nghiệp.

Và do mối quan hệ ngoài luồng, lén lút này mà Tuấn đã ra tay sát hại người tình một cách tàn độc, cũng chỉ vì muốn "chùi mép" hậu quả những lần "ăn vụng" khi cô gái thông báo đã có thai. Vụ án thiếu nữ bị sát hại trong tình trạng lõa thể tại nhà nghỉ Xinh do Tuấn là hung thủ, đã khiến dư luận TP Đà Nẵng chấn động trong những ngày vừa qua.

Nữ khách trọ chết lõa thể trong nhà nghỉ

Vào đêm ngày 3/11, khi chủ nhà nghỉ Xinh (số 642 đường Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cảm thấy "nóng ruột", vì đôi nam nữ thuê phòng số 201 từ 15h30 chiều để "tàu nhanh" nhưng đến 22h cùng ngày vẫn cửa đóng then cài. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, nhân viên nhà nghỉ quyết định mở cửa phòng để kiểm tra.

Lời kể rùng mình của hung thủ vụ "nữ khách trọ chết lõa thể" 1
Hung thủ Phan Minh Tuấn bị bắt tại cơ quan Công an.

Khi cánh cửa phòng được bật mở, một cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra. Nữ khách trọ nằm sõng soài, lõa thể giữa vũng máu, toàn thân đã tím tái, lạnh ngắt. Trong phòng trọ cũng có nhiều xáo trộn, chứng tỏ nạn nhân đã có sự giằng co, xô xát lớn trước khi hung thủ bỏ trốn...

Sự việc đã nhanh chóng được cấp báo đến Công an P. An Hải Bắc (quận Sơn Trà) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng gây vỡ sọ não.

Từ thông tin của chủ nhà nghỉ Xinh: "Khoảng 15h30 chiều ngày 3/11, một khách nam người gầy, nhỏ thó, đeo kính cận đã đi bộ đến nhà nghỉ Xinh để thuê phòng số 201. Sau đó chừng 1 tiếng, như đã hẹn trước, nạn nhân nữ này đã chạy xe máy hiệu Attila và lên thẳng phòng 201".

Đến trưa ngày 4/11 các điều tra viên đã xác định rõ nạn nhân là chị Hồ Hoàng Thị Gia Trang (SN 1992, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời gian gần đây, chị Trang có quan hệ tình cảm với Phan Minh Tuấn (SN 1986, trú tổ 21, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Tuấn chính là nghi can số một, bởi Tuấn có nhiều đặc điểm giống như miêu tả nhận diện của chủ nhà nghỉ Xinh.

Và chỉ sau gần 20 tiếng đồng hồ gây án, Phan Minh Tuấn đã bị bắt khẩn cấp khi hắn đang lẩn trốn tại P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Trước những chứng cứ nhiều vết cào xước ở cổ và vai, đặc biệt trong túi xách của Tuấn vẫn còn giữ chiếc điện thoại iPhone 4 là tài sản của chị Trang. Phan Minh Tuấn đã cúi đầu thú nhận chính hắn là kẻ đã gây ra cái chết tức tưởi cho nạn nhân.

- Tại sao Tuấn ra tay sát hại chị Gia Trang?

- Dạ hơn một năm nay em giấu vợ quan hệ, yêu đương với Trang rồi. Nhưng hôm gặp nhau Trang nói là đã có bầu. Em sợ chuyện vỡ lỡ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên em muốn giết Trang.

- Vậy là anh đã có ý chủ đích, lập sẵn kế hoạch và cầm theo hung khí để giết người?

- Chiều đó em đã hẹn Trang lên nhà nghỉ Xinh. Em và Trang đã cãi nhau, rồi dùng búa đập vào đầu cô ấy. Sau đó em bỏ đi, tiện thể "cầm" luôn điện thoại và xe máy của Trang để bỏ trốn…

Theo Tuấn, thì hắn đã lỡ "ăn cơm trước kẻng" với người vợ hiện tại nên buộc phải cưới. Nhưng cuộc sống "vợ trồng trẻ ranh" cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là hắn đâm chán vợ, chuyển sang mê game và những trò chát chít, kết bạn trên mạng xã hội.

Cũng chính nhờ đó mà Tuấn làm quen và dụ dỗ được một thiếu nữ xinh xắn, hiền lành là Gia Trang sa vào lưới tình của hắn. Sau hơn 1 năm hẹn hò, yêu đương với người tình, cô thiếu nữ không thể ngờ kết cuộc của cuộc tình vụng trộm của mình lại trả giá bằng chính cái chết tức tưởi. Khi nghe Trang nói đã "dính bầu", để chùi mép, giấu nhẹm chuyện mèo mả gà đồng với vợ con, Tuấn quyết định giết Trang.

Nhói lòng gia cảnh nạn nhân

Ngay sáng ngày 5/11, cô Hoàng Thị Thanh Hà (SN 1973, dì ruột của Trang) vừa tất tả từ bệnh viện chăm nom mẹ già, vội về nhà lo lắng ma chay cho cháu gái. Theo cô Hà, Trang là một cô gái gặp quá nhiều bất hạnh. Mới 3-4 tuổi đời đã phải chịu cảnh sóng gió trong gia đình.

Gần 20 năm trước, cha của Trang lập nghiệp trong Sài Gòn rồi theo "vợ bé", bỏ mặc 3 mẹ con Trang nheo nhóc, thiếu thốn trăm bề. 10 năm, một thân đàn bà thui thủi, lặn lội bán buôn để nuôi dạy hai con ăn học đã khiến bà quá sức mà mất sớm vì tai biến. Hai anh em của Trang bơ vơ, mồ côi mẹ phải nương nhờ vào sự chở che của bà ngoại đã sức già lực kiệt. Mấy tháng qua, bà ngoại của Trang ốm nặng, liên tục phải nằm điều trị ở bệnh viện, nay tin dữ cháu gái đã bị sát hại thì bệnh tình của bà làm sao qua khỏi?.

"Trang ít nói và hiền lắm. Hôm trước nó có khoe là có người yêu đang đi làm ăn xa, hai đứa chuẩn bị sang năm cưới. Bên nhà người yêu của Trang cũng quý Trang lắm và thường xuyên qua lại thăm hỏi rồi giúp đỡ Trang có việc làm. Còn mối quan hệ với thằng Tuấn này cả nhà không ai biết hết. Đến khi sự việc đau lòng xảy ra cả nhà mới biết mối quan hệ này", anh Hồ Quang Thái (SN 1989, anh ruột của Trang) cho biết.

Anh Thái cũng bức xúc, việc Tuấn khai trước cơ quan điều tra là Trang nói có bầu là không có căn cứ và chỉ là ngụy biện cho hành vi tàn ác của hắn. Chính anh Thái khẳng định Trang vừa mới đi mổ ruột thừa cách đây khoảng một tháng và 4-5 ngày trở lại đây Trang có đi mua băng vệ sinh phụ nữ thì không thể có chuyện Trang có bầu được. "Anh em tôi có gì cũng chia sẻ với nhau, nếu Trang có bầu chắc nó cũng nói cho tôi biết nên việc Tuấn có khai là Trang nói có bầu là không chính xác", anh Thái nói.

Còn theo ông Nguyễn Thành (46 tuổi, tổ trưởng tổ 21, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là hàng xóm của Tuấn) cho biết: "Không hiểu vì sao thời gian gần đây hắn trở nên hư hỏng và sa đọa như vậy. Tuấn đã không lo chí thú làm ăn để nuôi vợ, nuôi con, còn bỏ việc ở Khu công nghiệp An Đồn mà sa chân vào nghiện game. Suốt ngày chỉ thấy hắn mải mê "chát tình" trên mạng xã hội, bỏ bê trách nhiệm làm chồng, làm cha khiến vợ chồng Tuấn xảy ra lục đục, mâu thuẫn. Cha mẹ khuyên bảo, vợ con níu giữ nhưng Tuấn nào nghe cho, đã vậy hắn lấy đồ đạc trong nhà bán lấy tiền nướng vào những trò mê ảo game trên mạng, đánh bài và cả giấu vợ trả những khoản tình ngoài luồng".

Ngay sáng ngày 5/11, vì có trách nhiệm với tội lỗi của con mình gây ra, cha mẹ, gia đình Tuấn đã lặng lẽ tìm đến thăm gia đình nạn nhân. Họ chỉ mong được thay mặt Tuấn nói duy nhất một lời cầu xin. Dẫu lời xin lỗi đã quá muộn.

Theo An Ninh Thế Giới

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top