Long An: Truy tố người phụ nữ đánh đập mẹ già 79 tuổi

| Pháp luật

GiadinhNet - Viện KSND huyện Cần Đước hoàn tất cáo trạng chuyển Tòa án huyện đề nghị xét xử đối với bà Hoa vì có hành vi đánh đập mẹ già 79 tuổi.

Ngày 14/11, Viện KSND huyện Cần Đước, tỉnh Long An hoàn tất cáo trạng đối với bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Long Hòa) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

Long An: Truy tố người phụ nữ đánh đập mẹ già 79 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Theo đó, ngày 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng chổi đánh đập, hành hạ mẹ già, ngoài ra có đổ đồ bẩn, nhiều lời chửi bới thậm tệ.

Qua xác minh, sự việc diễn ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Công an xác định người phụ nữ có hành vi trên là bà Hoa, nạn nhân bị đánh là bà N.T.Đ (79 tuổi) chính là mẹ ruột của bà Hoa.

Bà Đ. đã qua đời ngày 2/9 do tuổi già. Một người cháu của bà đến dự đám tang, tại đây, người này nghe được tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ. khi còn sống nên xin đoạn clip ghi lại hành vi trên và tung lên mạng xã hội. Clip này được chính con bà Hoa quay lại vài khoảng thời gian tháng 11/2019.

Làm việc với cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận hành vi bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Bà Hoa khai, do bực tức việc cụ Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà Hoa phải nuôi dưỡng nên bà này đã có hành động đánh, mắng chửi mẹ mình như clip đã ghi lại.

Đến nay thì Viện Kiểm sát nhân dân đã có cáo trạng, đề nghị tòa xét xử.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.