Lừa bán 4 cục đất sét chiếm đoạt tiền tỷ

| Pháp luật

Bình cùng với vợ chồng Sơn dựng lên câu chuyện đá thiên thạch chữa được bệnh nan y, sau đó lừa bán cho chủ nhà thuốc 4 cục đất sét chiếm tiền tỷ rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy nã Hồ Văn Bình (52 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Bình mai mối cho ông N.Đ.T. (58 tuổi), chủ nhà thuốc tại TP.HCM gặp vợ chồng Trương Văn Sơn (49 tuổi) và vợ là Đặng Thị Nga (45 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò), hỏi mua đá thiên thạch.

Vợ chồng Sơn dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của chủ nhà thuốc 4,2 tỷ đồng . Sau phi vụ này, năm 2016, Bình nói với ông T. nhà anh ruột có đá thiên thạch cũng có thể chữa được bệnh nan y.

Bình phối hợp với vợ chồng Sơn thực hiện việc lừa đảo. Để lừa gạt nạn nhân, Sơn lấy 4 cục đất sét vo tròn, sau đó phủ lên lớp sơn màu đen. Bình và vợ chồng Sơn gạt ông T. nói rằng đó là đá thiên thạch.

Lừa bán 4 cục đất sét chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đã giám định, đá thiên thạch mà nhóm lừa đảo bán cho nạn nhân là cục đất sét. Ảnh: Công an cung cấp.

Tin tưởng, ông T. đồng ý mua và đặt cọc một tỷ đồng. Số tiền này, vợ chồng Sơn chiếm đoạt 600 triệu đồng, Bình 200 triệu đồng và chia cho anh trai 200 triệu đồng.

Hồi tháng 8/2019, ông T. nghi ngờ bị lừa đảo nên tố cáo đến cảnh sát. Vợ chồng Sơn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Riêng Bình bỏ trốn đến nay.

Ngoài hai vụ lừa đảo trên, ông T. còn tố cáo Bình lừa gạt 2,4 tỷ đồng khi mai mối mua đồng đen của một phụ nữ tại tỉnh Kiên Giang.

Theo Tri thức trực tuyến


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.