Lục Ngạn đề nghị tỉnh Bắc Giang điều chỉnh trạng thái giãn cách xã hội cho 9 xã từ 0h ngày 9/7

| Y tế

GiadinhNet - Trong 8 ngày liên tiếp huyện Lục Ngạn không phát sinh thêm ca F0 ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh tại địa phương này đang được kiểm soát tốt.

Lục Ngạn đề nghị tỉnh Bắc Giang điều chỉnh trạng thái giãn cách xã hội cho 9 xã từ 0h ngày 9/7 - Ảnh 1.

Chiều 8/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, địa phương đã có 8 ngày liên tiếp không phát sinh ca F0 ngoài cộng đồng.

Sau 25 ngày huyện Lục Ngạn phát hiện ổ dịch tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, đến nay tổng số ca F0 được ghi nhận là 169.

Lục Ngạn đề nghị tỉnh Bắc Giang điều chỉnh trạng thái giãn cách xã hội cho 9 xã từ 0h ngày 9/7 - Ảnh 3.

8 ngày qua huyện Lục Ngạn không phát sinh thêm F0 ngoài cộng đồng. Ảnh:TL

Trước diễn biến của dịch bệnh, Lục Ngạn đã thực hiện cách ly xã hội 22 xã, thị trấn và cách ly y tế 33 thôn, tổ dân phố; cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc chống dịch, thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt như xét nghiệm tầm soát, khoanh vùng, truy vết, cách ly, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, đưa huyện trở về trạng thái bình thường mới.

Căn cứ vào tình hình dịch thực tế, nhằm đảm bảo tốt mục tiêu kép (phòng chống dịch và phát triển kinh tế), trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Lục Ngạn đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 9 xã thị trấn gồm: Mỹ An, Nam Dương, Phượng Sơn, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 9/7.

C.Lê

C.Lê
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.