Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương tối thiểu có thể lên 540.000 đồng/ tháng

Thứ sáu, 09:29 02/03/2007 | Xã hội

Theo nguồn tin riêng, trong quá trình soạn thảo đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2000-2012, Ban chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước đã thống nhất nâng mức lương tối thiểu năm 2007 lên tới 540.000 đồng/tháng. Dự kiến, Đề án tăng lương này sẽ được trình Chính phủ vào đầu tháng 4 tới.

Ban chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước đã đưa ra 2 phương án tăng lương tối thiểu. Phương án thấp là tăng từ 450.000 đồng/tháng như hiện nay lên 518.000 đồng/tháng (tăng 15%). Phương án cao là tăng 20% từ 450.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu được tính toán dựa trên 3 phương pháp chủ yếu là: nhu cầu tối thiểu của người lao động, mức lương trung bình và khả năng của nền kinh tế.

Trong đó, Ban chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước xác định, nhu cầu tối thiểu của người lao động là phương án chủ yếu để đưa ra mức lương tối thiểu.

Cụ thể, nhu cầu tối thiểu được đánh giá qua nhu cầu lương thực thực phẩm, nhu cầu phi lương thực thực phẩm và nhu cầu chi nuôi con.

Theo đó, nếu tăng lương tối thiểu theo phương án thấp, phải tới năm 2012 khu vực doanh nghiệp Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mới có thể có chung một chính sách tiền lương tối thiểu, với điều kiện khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng lương tối thiểu đều đặn từ 6-8% (đủ bù trượt giá cho người lao động). Thời gian này, theo nhiều chuyên gia là quá lâu.

Còn nếu tăng theo phương án 540.000 đồng/tháng thì dự kiến, tới năm 2010, khu vực trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có mức lương tối thiểu ngang nhau.

Cùng với lộ trình nhập tiền lương tối thiểu cả 2 khu vực, Ban chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước cũng xây dựng các phương án tiền lương tối thiểu theo 4 vùng dựa trên giá cả sinh hoạt và thị trường lao động của từng vùng.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn đang thực hiện chia thành 3 khu vực lương tối thiểu là hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp. Theo đánh giá, việc tách lương tối thiểu thành 3 khu vực sẽ giúp các khu vực tận dụng được tối đa nguồn lực lao động của mình.

Dự kiến, nếu được Chính phủ chấp thuận một trong hai phương án trên, việc tăng lương tối thiểu sẽ được thực hiện vào đầu tháng 10/2007. 

Năm 2007: Sẽ có ba mức lương tối thiểu vùng?

Nguồn tin từ Bộ LĐ-TB-XH cho biết bộ này đang xin ý kiến của Chính phủ về đề án nâng lương tối thiểu (LTT) năm 2007. Theo đề án này, LTT sẽ được chia thành 3 mức khác nhau tương ứng với 3 vùng.

Vùng 1 gồm nội thành TP Hà Nội và nội thành TP.HCM. Vùng 2 gồm ngoại thành Hà Nội, ngoại thành TP.HCM, nội thành Hải Phòng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Biên Hòa (Đồng Nai), TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) và thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương). Vùng 3 gồm các địa phương còn lại.

Theo phân tích của Bộ LĐ-TB-XH, việc phân vùng LTT nhằm bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động ở các địa phương khác nhau.

Theo VTC, Người Lao Động

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top