Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lưu giữ clip “tình ái” trong điện thoại, cô gái bị kẻ lạ tống tiền

Thứ sáu, 11:52 11/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Chị B đã lưu giữ clip quay cảnh “quan hệ” với bạn trai trong máy điện thoại và không ngờ đến một ngày bị kẻ không quen biết dùng chính những “tài liệu” đó để uy hiếp, tống tiền.

Phòng Anh ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội vừa bắt giữ Phùng Đức Khải (SN 1998, trú tại Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là một vụ án khá ly kỳ vì Khải nảy sinh ý định phạm tội khi vô tình có trong tay đoạn clip sex của nữ khách hàng đến sửa điện thoại.

Theo đó, giữa tháng 12/2018, chị B có mang điện thoại di động của mình đi sửa. Trong quá trình xử lý máy, Khải phát hiện ra trong điện thoại của chị B có chứa clip quay cảnh quan hệ tình dục với bạn trai. Ngay lập tức, Khải đã lén lút sao lưu lại clip này.

Một thời gian sau, do thái độ làm việc không tốt, Khải bị sa thải khỏi cửa hàng.


Khải tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Hiếu

Khải tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 27/12/2018, Khải dùng tài khoản Facebook tên là “Người Lạ” gửi tới chị B một đoạn clip dài 14 giây cắt từ các video clip nhạy cảm nói trên, trong đó hiện rõ mặt của chị B và bạn trai.

Bất ngờ vì những hình ảnh nhạy cảm của bản thân bị lộ, chị B rất lo lắng. Chị này đã “năn nỉ” người có Facebook mang tên “Người Lạ” xóa những dữ liệu đó đi.

Lúc này, Khải yêu cầu chị B phải đưa cho hắn số tiền 25 triệu đồng, nếu không, đối tượng này đe dọa sẽ phát tán clip.

Nhận thấy chị B đang rất hoảng sợ, Khai yêu cầu nạn nhân phải gửi thông tin tài khoản internet banking cho hắn để tên này tự tay chuyển khoản số tiền 2,3 triệu đồng sang tài khoản của mình.

Đến ngày 28/12/2018, Khải tiếp tục nhắn tin, đe dọa để uy hiếp tinh thần của chị B, đòi cô gái này phải mua 5 triệu đồng tiền thẻ nạp điện thoại. Do quá sợ hãi, chị B đã mua 500.000 đồng tiền thẻ để đáp ứng tạm yêu cầu của Khải.

Tuy vậy, Khải không buông tha, ngày 5/1/2019, tên này tiếp tục nhắn tin đe dọa chị B kèm theo 1 đoạn clip dài 51 giây ghi lại cảnh nạn nhân quan hệ với bạn trai để gây sức ép.

Sau đó, Khải lại đòi chị B phải đưa tài khoản internet banking để hắn tự tay chuyển khoản, chiếm đoạt tiếp số tiền 3 triệu đồng.

Vào thời điểm này, qua công tác nắm nắm tình hình, các trinh sát phòng PA05 – Công an Hà Nội đã phát hiện vụ việc và mời chị B lên cung cấp thông tin. Tới ngày 10/1/2019, các cán bộ PA05 đã làm rõ và đưa Phùng Đức Khải về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Khải thừa nhận hành vi phạm tội của mình với tổng số tiền chiếm đoạt của nạn nhân là 5,3 triệu đồng, cùng 3 thẻ nạp điện thoại trị giá 500.000 đồng.

Đối tượng này khai, do bị cho thôi việc nên không có tiền để tiêu xài, dẫn tới nảy sinh ý định dùng các video clip nhạy cảm của chị B để tống tiền.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top