Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý giải nguyên nhân khó xử lý đối tượng xâm hại học sinh lớp 6

Thứ năm, 15:00 25/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau gần 2 năm, vụ việc một học sinh lớp 6 tố cáo bị hiếp dâm tưởng sẽ rơi vào quên lãng bởi cơ quan chức năng cho rằng không đủ căn cứ để kết tội. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cuối cùng gia đình nạn nhân đã buộc đối tượng phải chịu sự phán xét của pháp luật.

Cháu H (áo kẻ) đang được chuyên gia tâm lý Trung tâm CSAGA nói chuyện, động viên. Ảnh: Q. Nguyễn
Cháu H (áo kẻ) đang được chuyên gia tâm lý Trung tâm CSAGA nói chuyện, động viên. Ảnh: Q. Nguyễn

“Tôi như chết lặng khi biết tin”

Câu chuyện cháu D.T.H (SN 2003, học sinh lớp 6, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị đối tượng Vũ Xuân V (hơn 60 tuổi, hàng xóm) hiếp dâm nhiều lần khiến nhiều người phẫn nộ. Từ khi biết chuyện đến nay, nhiều người dân tỏ ra bàng hoàng, đau xót, thương cho cháu bé còn ít tuổi mà đã chịu thiệt thòi. Trong căn nhà nhỏ vốn trước đây rộn tiếng cười trẻ thơ thì giờ đây bỗng ảm đạm, buồn phiền. Sau gần 2 năm xảy ra sự việc, gia đình chị D.T.Ch (mẹ cháu H) có những lúc phải sống trong dị nghị của người đời khi cho rằng chị đã vu oan cho ông Vũ Xuân V. Chị Ch tâm sự: “Nếu như các thầy cô giáo không phát hiện ra sự thật này thì không biết con gái tôi còn bị ông V xâm hại đến bao giờ. Vậy mà có người còn nói rằng tôi đổ oan cho ông ấy. Thực sự, tôi rất khổ tâm, chẳng ai lại muốn con mình vào những điều tiếng này”.

Theo lời kể của chị Ch, ông V ở gần nhà chị nên hai gia đình khá thân thiết. Mỗi khi nhà chị có công việc, ông V đều đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Thời điểm mới nghe con gái kể việc ông V đã gây ra với cháu H, chị Ch và chồng đã không thể tin đấy là sự thật. Theo đó, lợi dụng cháu H còn nhỏ, từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, cháu H đã bị ông V ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, ông V thường cho cháu H từ 20.000 - 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Trong một lần tình cờ, cháu H có kể với bạn học cùng lớp chuyện cháu được ông V cho tiền và bị xâm hại tình dục. Sau đó, sự việc này được cô giáo chủ nhiệm biết và thông báo cho mẹ cháu H. Ngay khi biết con gái mình bị xâm hại, chị Ch đã viết đơn tố cáo ông V lên Công an TP Hạ Long. Đồng thời, chị cũng đã đưa cháu H lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để khám và theo kết luận của bác sĩ, cháu H bị tổn thương vùng kín, bị xâm hại tình dục tuổi vị thành niên. Ngày 30/3/2016, hồ sơ giám định của H được chuyển về Đội điều tra hình sự (Công an TP Hạ Long).

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y và tài liệu điều tra thu thập, ngày 23/5/2016, Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng phải gần một năm sau (tức ngày 14/5/2017), Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Xuân V để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tưởng chừng vụ án rơi vào bế tắc

Nhớ lại hơn 2 năm sau khi xảy ra sự việc, những người thân trong gia đình chị Ch như sống trong những tháng ngày khổ nhục và đớn đau. Có những thời điểm, chị đã lâm vào bế tắc khi vụ án bị đình chỉ điều tra do không đủ chứng cứ. Tuy nhiên, gia đình chị luôn tin tưởng vụ án sẽ được cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Chị Ch cho hay, đầu năm 2016, khi gia đình làm đơn tố cáo ông V thì vợ, con ông này có đến nhà xin lỗi và đề nghị bồi thường cho cháu H 30 triệu đồng với điều kiện gia đình chị Ch rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, gia đình chị Ch từ chối số tiền trên và khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo ông V cho đến khi vụ việc được điều tra làm rõ. Trong khi đó, tại thời điểm này, ông V lấy lý do bệnh nặng và đi chữa bệnh. Đến khi vụ án bị đình thì ông này lại trở về nhà trong sự căm phẫn tột cùng của gia đình nạn nhân và dư luận địa phương.

Đại tá Nguyễn Quốc Trung - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho hay, khi tiếp nhận vụ án, cơ quan công an đã xác định được nghi can, nhưng do đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên không thể triệu tập để lấy lời khai. Trong khi đó, việc xác minh chỉ qua lời khai của cháu H, lời kể của cô giáo và bạn học của nạn nhân. Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, cháu H do sợ hãi không tố cáo nên cơ quan chức năng không thu được mẫu vật, dấu vết và không đủ cơ sở khoa học chứng minh đối tượng có quan hệ với bị hại, điều này gây khó khăn cho quá trình điều tra. Do chứng cứ chưa thực sự chắc chắn trong khi hết thời hạn điều tra đã hết nên vụ án phải bị đình chỉ. Đại tá Nguyễn Quốc Trung nói: “Để buộc tội một người, tránh việc oan sai cần phải có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên, đây là vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm nên cơ quan điều tra sẽ quyết tâm làm rõ trong thời gian sớm nhất”.

Nhận xét về đối tượng Vũ Xuân V, lãnh đạo phường Cao Xanh thông tin, khoảng 10 năm trước, ông V là Tổ trưởng dân phố. Trong quá trình công tác, ông này luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương và được nhân dân trong tổ tin tưởng. Sau khi vụ việc xâm hại cháu H bị vỡ lở, tháng 6/2016, ông V đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố để đi chữa bệnh dài ngày.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 18 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top