Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

| Gia đình

GĐXH - Khi hôn nhân rạn nứt, điều đáng nói nhất không phải là việc ly hôn, mà là việc cả hai cùng tìm cách né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ khuyết tật.

Tòa án bác đơn ly hôn vì trách nhiệm với con chưa được đảm bảo

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vụ ly hôn được thụ lý tại Tòa án Nhân dân huyện Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam). 

Nguyên đơn họ Cung và bị đơn họ Hùng kết hôn từ năm 2006, có hai con trai. Trong đó, người con thứ hai sinh năm 2013 bị khuyết tật ngôn ngữ nghiêm trọng, cần sự chăm sóc đặc biệt.

Cuộc sống hôn nhân của họ chỉ thực sự rạn nứt từ năm 2023, khi người chồng đi làm xa, dẫn đến ly thân. Sau khi đơn ly hôn lần đầu bị bác bỏ, đến năm 2025, người chồng tiếp tục nộp đơn. 

Tuy nhiên, quá trình hòa giải cho thấy một thực tế đáng buồn, cả hai đều không muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con khuyết tật, liên tục đùn đẩy cho nhau.

Trước tình huống này, tòa án đã không chấp nhận đơn ly hôn. Lý do không nằm ở việc níu kéo hôn nhân, mà ở chỗ quyền lợi của đứa trẻ chưa được đảm bảo một cách rõ ràng và có trách nhiệm.

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ - Ảnh 1.

Quá trình hòa giải cho thấy một thực tế đáng buồn, cả hai đều không muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con khuyết tật, liên tục đùn đẩy cho nhau. Ảnh minh họa

Không thể ly hôn nếu chưa làm tròn nghĩa vụ làm cha mẹ

Phán quyết của tòa nhấn mạnh rằng ly hôn không chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con cái, đặc biệt là trẻ chưa thành niên và có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc cả cha lẫn mẹ đều xem con là "gánh nặng" và tìm cách thoái thác nghĩa vụ nuôi dưỡng không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Theo luật, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, bất kể tình trạng sức khỏe của đứa trẻ.

Tòa án cho rằng nếu chấp thuận ly hôn trong khi chưa có sự thống nhất rõ ràng về quyền nuôi con, điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển và tương lai của đứa trẻ – người hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình.

Bài học về trách nhiệm và đạo đức gia đình

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một phán quyết pháp lý, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm làm cha mẹ. Ly hôn có thể là quyền cá nhân, nhưng nghĩa vụ với con cái là điều không thể từ bỏ.

Trong xã hội hiện đại, khi áp lực cuộc sống ngày càng lớn, nhiều người dễ coi con cái, đặc biệt là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, như một gánh nặng. 

Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh ấy, trách nhiệm và tình thân mới là thước đo rõ ràng nhất cho giá trị của một gia đình.

Quyết định của tòa án huyện Nhạc Dương không chỉ nhằm bảo vệ một đứa trẻ, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: quyền được chăm sóc, yêu thương của trẻ em phải luôn được đặt lên trên những mâu thuẫn của người lớn.

Sau phán quyết, cả hai vợ chồng đều chấp nhận quyết định của tòa và không kháng cáo. Nhưng dư luận vẫn chưa nguôi bức xúc, bởi điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là việc một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình chối bỏ trách nhiệm.

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ - Ảnh 2.

Điều quan trọng nhất sau ly hôn là cách cha mẹ ứng xử, cần trò chuyện, trấn an và cho con thấy rằng tình yêu dành cho con không hề thay đổi. Ảnh minh họa

Cha mẹ ly hôn và những tổn thương lặng thầm của con trẻ

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là nền tảng để một đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy yêu thương. Vì vậy, khi cha mẹ chia tay, điều bị ảnh hưởng nhiều nhất thường không phải là người lớn, mà là con cái.

Trong xã hội hiện đại, ly hôn dần trở nên phổ biến hơn khi con người đề cao tự do cá nhân và chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên, những lý do như bất đồng, áp lực hay hết tình cảm… lại quá phức tạp để một đứa trẻ có thể hiểu. Với các em, đó đơn giản là sự mất mát, không còn một gia đình trọn vẹn như trước.

Trẻ có thể không nói ra, nhưng dễ cảm thấy hụt hẫng, tự ti hoặc thu mình. Dù cha mẹ cố gắng bù đắp bằng thời gian hay sự quan tâm, cảm giác thiếu vắng vẫn khó có thể lấp đầy hoàn toàn.

Dẫu vậy, việc duy trì một cuộc hôn nhân căng thẳng, đầy mâu thuẫn cũng không phải lựa chọn tốt cho con. Điều quan trọng nhất sau ly hôn là cách cha mẹ ứng xử, cần trò chuyện, trấn an và cho con thấy rằng tình yêu dành cho con không hề thay đổi.

Ly hôn có thể kết thúc một mối quan hệ vợ chồng, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không bao giờ chấm dứt.

Ở tuổi 73, cụ bà vẫn dũng cảm ly hôn dù bị con rể mắng là "điên"Ở tuổi 73, cụ bà vẫn dũng cảm ly hôn dù bị con rể mắng là 'điên'

GĐXH - Một bức ảnh cụ bà 73 tuổi cầm giấy chứng nhận ly hôn với ánh mắt rạng rỡ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sohu

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ chọn ăn mặc giản dị? Câu trả lời không chỉ nằm ở quần áo

Vì sao nhiều phụ nữ chọn ăn mặc giản dị? Câu trả lời không chỉ nằm ở quần áo

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Ăn mặc giản dị không phải yếu tố quyết định hạnh phúc, nhưng với nhiều phụ nữ, đây là một phần của lối sống giúp giảm áp lực so sánh, sử dụng thời gian và tiền bạc hiệu quả hơn. Khi không còn quá phụ thuộc vào vẻ ngoài để khẳng định giá trị bản thân, họ có nhiều cơ hội đầu tư cho sức khỏe, tri thức, gia đình và những điều mang lại sự bình yên lâu dài.

Nhiều người chỉ đến khi về già mới nhận ra: Duy trì 5 điều này mỗi ngày mới là 'bí quyết' sống vui, khỏe và hạnh phúc

Nhiều người chỉ đến khi về già mới nhận ra: Duy trì 5 điều này mỗi ngày mới là 'bí quyết' sống vui, khỏe và hạnh phúc

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Tuổi già hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe hay điều kiện kinh tế mà còn được tạo nên từ những thói quen tưởng chừng rất đơn giản. Duy trì kết nối với người thân, vận động đều đặn, giữ tinh thần lạc quan và tạo niềm vui mỗi ngày có thể giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, hạn chế cô đơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Về già, người càng được con cháu yêu quý thường có 5 đặc điểm này: Điều đầu tiên nhiều người vẫn làm ngược

Về già, người càng được con cháu yêu quý thường có 5 đặc điểm này: Điều đầu tiên nhiều người vẫn làm ngược

Gia đình -

GĐXH - Không ít người bước vào tuổi già mang theo một nỗi lo âm thầm: sợ mình trở thành gánh nặng của con cháu, sợ nói nhiều bị chê phiền, làm nhiều lại bị cho là can thiệp. Thực tế, điều khiến một người cao tuổi luôn được gia đình trân trọng không nằm ở việc đã hy sinh bao nhiêu, mà ở cách họ ứng xử khi bước sang chặng cuối của cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.