Ly kỳ hành tung của nhóm ‘cờ bạc bịp’ cho nạn nhân dùng ma tuý để quên việc bị lừa

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi sử dụng các chiêu “cờ bạc bịp” để thắng số tiền lớn từ anh D, nhóm Quân, Ky đã cho anh này sử dụng ma tuý nhằm khiến nạn nhân quên việc mình vừa bị lừa.

Toà án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1987, ở xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Kết quả điều tra, truy tố xác định: Từ tháng 5/2022, Nguyễn Thanh Hùng được đối tượng tên Quân (chưa xác định được lai lịch) nhờ tìm kiếm người... thích đánh bạc dưới hình thức chơi "ba cây" thì giới thiệu, để Quân chơi “bạc bịp” lừa lấy tiền rồi chia phần. Hùng đồng ý.

Thời gian sau, do cần mua chung cư nên Hùng và bạn gái là Trương Thị Mai (SN 1994, quê Nghệ An) quen biết anh Nguyễn Việt D. (SN 1994, Trưởng phòng một công ty bất động sản ở Hà Nội). Quá trình tư vấn mua nhà, Hùng biết anh D. có tiền và thích chơi cờ bạc nên gọi điện cho Quân, thống nhất tìm cách chiếm đoạt tiền của anh này.

Ngày 23/6/2022, Hùng gọi điện cho anh D. hẹn gặp tại một quán cà phê ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) để thoả thuận mua căn hộ. Khi đó, Quân và một đối tượng nữ tên Ky (chưa xác định được lai lịch) cũng vào quán vờ như tình cờ gặp anh D. và nhờ tư vấn mua nhà.

Ly kỳ hành tung của nhóm ‘cờ bạc bịp’ cho nạn nhân dùng ma tuý để quên việc bị lừa- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Hùng nói mình muốn bán một căn hộ tại Vinhomes Ocean Park, nhờ anh D. và nhóm Quân về xem. Tất cả về căn chung cư này và tại đây, Hùng nói muốn bán với giá 3 tỷ nhưng Quân chỉ trả 2,7 tỷ đồng. Việc này khiến anh D. tin tưởng 2 người không quen nhau và đang muốn mua bán chung cư.

Sau đó, lấy lý do chưa thống nhất được, Hùng mời anh D. và Quân ở lại ăn trưa, uống rượu để cùng bàn bạc. Ăn xong, Quân rủ cả nhóm chơi "3 cây".

Quân quy ước tiền đặt cửa thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 5 triệu đồng. Bị cáo Hùng chơi được 3 ván, mỗi ván đặt cược 500.000 đồng đều bị thua nên không chơi nữa mà ngồi xem Quân cùng Ky, Cang và anh D. đánh bạc. Khi đó, Quân giấu một lá bài trong tay, tráo đổi với bài được chia nên luôn có điểm cao hơn anh D.

Anh D. nhanh chóng bị thua hết tiền mang trong người, phải gọi điện cho người quen vay thêm hơn 200 triệu để tiếp tục sát phạt. Số tiền này sau đó cũng bị nhóm Quân “vét hết”. Muốn gỡ, anh D. ngỏ lời vay Hùng và được đồng ý với điều kiện yêu cầu anh D. viết giấy nhận đặt cọc bán căn hộ.

Hùng cho anh D. vay 300 triệu và số tiền này cũng nhanh chóng vào túi nhóm Quân. Tổng cộng trong cuộc cờ “bạc bịp” này, anh D. thua hơn 700 triệu đồng cho nhóm Quân.

Kết thúc cuộc chơi, Quân bảo Hùng đi mua ma túy về với mục đích cho anh D sử dụng để không nhớ được việc bị thua nhiều tiền. Bạn gái Hùng là Trương Thị Mai liền mua về 4 viên ma túy tổng hợp và 1 gam Ketamine.

Quân nói hôm nay là sinh nhật nên mời mọi người đi karaoke với mục đích dụ dỗ anh D sử dụng ma túy. Tại quán hát, Quân cầm một viên ma túy tổng hợp đưa vào miệng anh D. và cho anh dùng "bóng cười".

Ba ngày sau cuộc chơi, anh D. làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Thanh Hùng và các đối tượng Quân, Cang, Ky. Tòa án huyện Gia Lâm sau đó phạt Hùng và bạn gái Trương Thị Mai, mỗi người 7 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Về hành vi lừa đảo, Hùng khai sau trận cờ bạc bịp nói trên, được Quân chia cho 516 triệu đồng. Trừ đi khoản 300 triệu đã cho anh D. vay, Hùng hưởng lợi bất chính 200 triệu đồng.

Với nhóm đối tượng Quân, Cang, Ky, cơ quan chức năng xác định, những người này có hành vi cờ “bạc bịp”, chiếm đoạt tiền của anh D. nhưng đến nay vẫn không làm rõ được nhân thân lai lịch nên tách hồ sơ xử lý sau.

T.Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.