Ly kỳ vụ án 2 mẹ con cùng bị giao cấu lúc 13 tuổi ở Tây Ninh

| Pháp luật

Đặng Thanh Tuấn được tuyên vô tội do giám định xương cho thấy nạn nhân đã đủ 13 tuổi, còn bị cáo chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm quan hệ tình dục.

Ngày 11/7, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thanh Tuấn (sinh ngày 25/5/1999, ngụ tỉnh Tây Ninh). Theo đó, bị cáo này được tòa xác định không phạm tội.

Cụ thể, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm có căn cứ. Việc xác định cháu Trinh sinh ngày 22-7-2002 và thực hiện giao cấu lần đầu tiên với cháu Tuấn là ngày 25-7-2015 ở thời điểm này Trinh đã được 13 tuổi 5 ngày, còn Tuấn chưa đủ 18 tuổi. Do đó, Tuấn không phạm tội "Hiếp dâm trẻ em".

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh, giữ nguyên án sơ thẩm.

Trong phiên xử sơ thẩm lần 2, ngày 8/9/2017, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên không phạm tội và trả tự do tại tòa cho bị cáo Đặng Thanh Tuấn. Theo cấp tòa này, bị hại khai sinh trễ hạn và có đến 2 giấy khai sinh nên không rõ ràng về ngày sinh.

Trong khi đó, kết quả giám định xương của nạn nhân cho thấy bị hại có độ tuổi từ 12 năm 10 tháng đến 13 năm 4 tháng vào thời điểm có quan hệ tình dục với bị cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng kết quả theo hướng có lợi cho bị cáo.


Bị cáo Đặng Thanh Tuấn và 2 luật sư sau phiên xử.

Bị cáo Đặng Thanh Tuấn và 2 luật sư sau phiên xử.

Từ đó, tòa công nhận thời điểm bị cáo và người bị hại có quan hệ tình dục thì bị hại đã hơn 13 tuổi. Điều đó, đồng nghĩa bị cáo Tuấn không phạm tội "Hiếp dâm trẻ em".

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh từng xử sơ thẩm lần đầu, đã tuyên phạt Tuấn 8 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau đó, cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm này, yêu cầu cho giám định độ tuổi của bị hại để làm cơ sở xử lý tội danh của bị cáo và làm rõ thời gian có quan hệ tình dục của cả hai.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Tuấn làm quen rồi nảy sinh mối quan hệ tình cảm với bé gái Lê Ngọc Trinh (đã đổi tên, sinh ngày 2/10/2002 theo giấy khai sinh). Sau đó Tuấn nhiều lần chở em Trinh đi chơi rồi hai bên có quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Phát hiện sự việc, mẹ ruột bị hại là chị Lê Hồng Vân (29 tuổi, đã đổi tên) đã tố cáo với cơ quan chức năng.

Dựa vào giấy khai sinh, cơ quan chức năng kết luận rằng Tuấn đã 5 lần quan hệ với em Trinh khi bé gái chưa đủ 13 tuổi, còn Tuấn đã đủ 16 tuổi. Ngày 10/11/2015, Tuấn bị bắt khẩn cấp đã khai nhận mọi hành vi.

Điều đặc biệt của vụ án là việc mẹ bị hại Trinh là chị Vân cũng rơi vào tình trạng tương tự con mình. Cụ thể, năm 2001, chị Vân đi làm tại một quán cà phê tại huyện Hòa Thành, huyện Tây Ninh.

Thời điểm này, chị Vân chưa đủ 13 tuổi đã giao cấu với N.T.P (SN 1979). Chị Vân có thai rồi sinh ra Trinh vào tháng 11/2002.

Sau khi sinh con, gia đình chị Vân không đủ tiền thanh toán viện phí nên bỏ trốn. Do đó, bệnh viện vẫn giữ chứng sinh của bé Trinh. Giấy tờ này hiện được cơ quan điều tra thu giữ làm chứng cứ.

Sau khi sinh một thời gian, Trinh được gia đình đưa cho một gia đình nuôi dưỡng và lấy khai sinh ngày 20/1/2004. Ba năm sau, chị Vân đưa con gái về nuôi và đăng ký lại khai sinh cho con vào ngày 2/10/2002.

Kết quả giám định ADN cho thấy chị Vân và Trinh là mẹ con ruột. Từ những căn cứ trên, cơ quan tố tụng cho rằng Ttrúc được sinh vào ngày 6/11/2002 như giấy chứng sinh của bệnh viện.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.