Mắc bệnh hiếm gặp, bé gái 2 tháng tuổi bị mù chỉ sau một đêm

| Y tế

GĐXH - Mắt phải bị sưng, đỏ từ chiều hôm trước nhưng đến sáng hôm sau, bé Hải Yến (2 tháng tuổi, Bắc Giang) mới được gia đình đưa vào bệnh viện thì đã muộn. Mắt bé bị mất thị lực vĩnh viễn do mắc bệnh viêm nội nhãn.

Trở nặng chỉ sau một đêm

Chia sẻ về tình trạng mắt của con gái, anh Cường cho biết: Chiều hôm trước thấy mắt phải của con bị sưng, đỏ, nghĩ con còn bé chắc chỉ bị đau mắt đỏ nên anh nhỏ tạm nước muối sinh lý. Sáng hôm sau, tình trạng mắt con không đỡ vợ chồng anh mới đưa đi bệnh viện thăm khám.

"Con bị viêm nội nhãn nên không thể giữ lại được thị lực nữa - Nhận kết quả chẩn đoán của bác sĩ mà vợ chồng tôi không muốn tin. Chỉ sau một đêm con tôi đã bị mù", anh Cường ngậm ngùi.

ThS.BS Mai Thị Anh Thư, Trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết: Trường hợp của bé Hải Yến bị viêm nội nhãn gây ra bởi vi sinh vật gram âm, có độc tính cao hơn và tiên lượng xấu nhất là gây mất thị lực vĩnh viễn.

Bệnh thường xuất hiện khi cơ thể có sức đề kháng kém, nhưng cũng có trường hợp xuất hiện ở người khoẻ mạnh và không có bệnh lý. Hoặc tiền sử trong gia đình có người từng mắc căn bệnh này làm tăng nguy cơ cao đối với các thành viên khác.

photo-1692154719886

Viêm nội nhãn là tình trạng viêm nghiêm trọng các mô trong mắt, dễ dẫn đến mù loà

Triệu chứng của bệnh viêm nội nhãn có thể xuất hiện dấu hiệu mắt nhìn mờ, đau nhức và đau tăng dần lên về đêm, mắt bị kích thích gây khó chịu cho người bệnh. Bệnh nhân có thể xuất hiện thêm các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, sợ ánh sáng, sưng nề xung quanh đôi mắt, hoặc có thể xuất hiện tình trạng đau mắt đỏ như trường hợp của bệnh nhân Hải Yến.

Mắt phải có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp 2 lần mắt trái

ThS.BS Mai Thị Anh Thư giải thích thêm: Viêm nội nhãn là tình trạng viêm nghiêm trọng ở các mô nằm bên trong của mắt. Nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm trùng bởi các vi khuẩn gây bệnh: staphylococus, streptococcus, hay vi khuẩn gram âm hoặc các loại nấm như Candida, aspergillus.

Bệnh viêm nội nhãn rất hiếm khi xảy ra, trung bình mỗi năm chỉ khoảng 5/10.000 người mắc phải. Đặc biệt, mắt bên phải có nguy cơ bị nhiễm trùng cao gấp hai lần so với mắt bên trái, do mắt phải gần vị trí động mạch, cung cấp máu từ động mạch cảnh phải.

photo-1692154722405

ThS.BS Mai Thị Anh Thư khám mắt cho một bệnh nhân

Bệnh nhân bị viêm nội nhãn giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm không gây đau hoặc gây tình trạng mủ. Khi đi khám mắt, trường hợp bệnh nhân bị viêm nặng còn xuất hiện triệu chứng như mi mắt sưng nề, đỏ, kết mạc, cương tụ, giác mạc phù nề thậm chí còn bị thâm nhiễm, có mủ tiền phòng, viêm dịch kính.

Triệu chứng toàn thân, bị viêm nội nhãn mủ thường khiến cho bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, sốt, mất ngủ, kém ăn. Trong một số trường hợp, bệnh nhân vẫn có thể bị suy giảm hoặc mất thị lực ngay cả khi được phát hiện và điều trị sớm.

"Trường hợp của bé Hải Yến xuất hiện dấu hiệu đau mắt đỏ ban đầu. Tuy nhiên, vì bé còn quá nhỏ, cộng thêm vi khuẩn gây bệnh có độc tính cao nên bệnh của bé biến chuyển nhanh gây ra tình trạng mất thị lực vĩnh viễn. Đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc và cũng hiếm gặp trong y khoa", ThS.BS Anh Thư khẳng định.

Cũng theo Bác sĩ Anh Thư, bệnh viêm nội nhãn không chỉ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về thị lực mà còn có thể gây ra biến chứng khác trên cơ thể, nên cần được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị sớm. Vì vậy, ngay khi gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào bệnh nhân cần được thăm khám chuyên sâu, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên tầm soát các bệnh lý nếu trong gia đình có yếu tố di truyền.

Mai Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.