Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" chính thức hoạt động tại TP.HCM

| Y tế

GiadinhNet - Từ hôm nay người dân trên địa bàn TP.HCM có thể gọi đến đường dây nóng 093.95.96.999 để được hướng dẫn và tư vấn sức khỏe cho người mắc hoặc nghi mắc COVID-19.

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành chính thức hoạt động tại TP.HCM - Ảnh 1.

Chiều nay (5/8), Sở Y tế TP.HCM có văn bản gửi các cơ sở y tế về việc phối hợp triển khai "Mạng lưới thầy thuốc đồng hành". 

Theo đó, từ hôm nay người dân trên địa bàn TP.HCM có thể gọi đến đường dây nóng 093.95.96.999 để được hướng dẫn và tư vấn sức khỏe cho người mắc hoặc nghi mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng cao dẫn đến tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế. Bên cạnh đó, đã có những trường hợp người dân mới mắc COVID-19 hoặc biết mình có nguy cơ nhiễm tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã giao nhiệm vụ cho Tổ thông tin đáp ứng nhanh (thường trực là Bộ Khoa học và công nghệ) và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thành lập "Mạng lưới thầy thuốc đồng hành" với sự tham gia của 2.500 bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành chính thức hoạt động tại TP.HCM - Ảnh 2.

Mục tiêu của mạng lưới là hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người mắc và nghi mắc COVID-19; hỗ trợ y tế địa phương sàng lọc trường hợp thật sự cần được chăm sóc y tế; cảnh báo cho hệ thống phản ứng nhanh và hệ thống cấp cứu 115 những đối tượng nguy cơ cao cần được chuyển đến bệnh viện khẩn cấp.

Xác định đây là mô hình hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và khả thi, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ cùng "Mạng lưới thầy thuốc đồng hành" để hoạt động này được lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, trung tâm y tế 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với mạng lưới để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Tổ COVID-19 cộng đồng chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành", phối hợp rà soát thực tế các trường hợp nguy cơ cao (nguy cơ 3, nguy cơ 4) trên địa bàn phụ trách. Tổ phản ứng nhanh của các địa phương, Trung tâm Cấp cứu 115 và Tổ điều phối chuyển bệnh nhân COVID-19 chịu trách nhiệm phối hợp với "Mạng lưới thầy thuốc đồng hành"; tiếp nhận cảnh báo các trường hợp nguy cơ cao cần nhập viện điều trị hoặc cấp cứu để ưu tiên điều phối và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có hơn 109.500 trường hợp mắc COVID-19 được công bố. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu đến sáng ngày 5/8 là 46.795. Toàn thành phố có 4.460 điểm phong tỏa do liên quan F0 và 30 ổ dịch COVID-19 đang bùng phát.

Vân Nhi

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.