Mảnh xương 2,5 cm nằm trong phế quản người đàn ông suốt 3 năm
Với triệu chứng ho nhiều và mệt mỏi, người đàn ông đi khám đã phát hiện một dị vật là mảnh xương kích thước 1,5 x 2,5 cm nằm trong phế quản suốt 3 năm.
Hình ảnh dị vật trong phế quản bệnh nhân Đ. Ảnh: BVCC.
Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống , TS.BS. Lê Nhật Huy - Trưởng khoa Dị ứng - Hô hấp , Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa lấy thành công một dị vật là mảnh xương kích thước 1,5 x 2,5 cm nằm trong phế quản người đàn ông suốt 3 năm.
Trước đó, bệnh nhân N.V.Đ., 67 tuổi, nhập viện với triệu chứng ho nhiều và mệt mỏi. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khoảng 3 năm trước, trong quá trình ăn uống, ông bị hóc xương nhưng không rõ ràng. Kể từ đó, bệnh nhân Đ. đã trải qua nhiều đợt ho kéo dài và đã đi khám cũng như điều trị tại một số cơ sở y tế, nhưng không có cải thiện.
Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân Đ. xuất hiện ho nhiều đờm và đến khám tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.
Tại khoa Dị ứng - Hô hấp, sau khi thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp dị vật lớn ở phế quản phải, kèm theo viêm phổi. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng sinh chống viêm tích cực và nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật.
Dị vật là mảnh xương có kích thước 1,5 x 2,5 cm được lấy ra khỏi phế quản bệnh nhân Đ.
TS.BS. Lê Nhật Huy cùng ê-kíp đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm, phát hiện có dị vật nghi xương nhiều góc cạnh sắc nhọn, cố định chặt vào lòng phế quản phổi phải (ngay dưới ngã ba khí quản), xung quanh phù nề xung huyết nhiều, dễ chảy máu. Các bác sĩ đã gắp thành công dị vật và tiếp tục nội soi lại để kiểm tra, cầm máu tại chỗ, đồng thời điều trị bằng kháng sinh.
Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân Đ. ổn định và đã được xuất viện.
TS.BS. Lê Nhật Huy cho biết, đây là một trường hợp khó, việc nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật là mảnh xương lớn, sắc nhọn thành công đòi hỏi phải cẩn thận để tránh gây chảy máu. Trước đó, các bác sĩ cũng đã nội soi thành công nhiều trường hợp dị vật đường hô hấp như răng giả kích thước khoảng 1 x 2,5 cm, túi ni lông,...
Để phòng tránh mắc các dị vật đường hô hấp, người dân cần chú ý khi ăn các thực phẩm có xương như cá, gà,... cần cẩn thận gỡ bỏ hết xương kỹ lưỡng, ăn tập trung, ăn chậm, nhai kỹ và không ngậm tăm lúc ngủ.
"Khi nghi ngờ hóc dị vật đường hô hấp, không nên tự lấy dị vật ra mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và lựa chọn phương pháp lấy dị vật an toàn, tránh các biến chứng nặng, nguy hiểm có thể xảy ra" - TS.BS. Lê Nhật Huy khuyến cáo.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.