Mạo danh thầy giáo để lừa tiền ủng hộ của nữ sinh nghèo ở Huế

| Pháp luật

GĐXH - Đối tượng xấu mạo danh tài khoản Zalo của một thầy giáo ở Huế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền ủng hộ của một nữ sinh nghèo vừa mất mẹ.

Chiều 16/12, ThS. Trương Thế Quy (hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) cho biết, vừa xuất hiện đối tượng lập tài khoản Zalo giả mạo với ý định lừa tiền ủng hộ của một sinh viên đang học tại trường.

Trước đó, ThS. Trương Thế Quy dùng tài khoản Facebook đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ em Hoàng Thị Bảo V. (sinh viên năm 3, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) vừa mất mẹ.

Mạo danh thầy giáo để lừa tiền ủng hộ của nữ sinh nghèo ở Huế- Ảnh 1.

ThS. Trương Thế Quy cùng các bạn học của em V. về tận gia đình trao số tiền ủng hộ.

Theo đó, em V. có mẹ là bà Hoàng Thị L. (60 tuổi) cùng 1 chị gái (sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế) sinh sống tại thôn Cao Xá, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế). Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, thu nhập phụ thuộc vào nghề bán vé số của người mẹ.

Ngày 13/12, mẹ V. không may bị tai nạn giao thông, dù được các y bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng đến ngày 14/12 không qua khỏi. Xót thương hoàn cảnh của chị em V. khi mất đi người mẹ, đêm 15/12, ThS. Trương Thế Quy đứng ra kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

ThS. Trương Thế Quy cho biết, sáng 16/12, số tiền hỗ trợ em V. gửi vào tài khoản của hơn 60 triệu đồng. Ngay trong buổi sáng, thầy cùng các bạn học của V. về tận nhà trao cho 2 chị em V. số tiền 50 triệu đồng bằng hình thức chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Tuy nhiên, trưa cùng ngày, em V. thông tin lại với thầy Quy rằng có một tài khoản Zalo tên của thầy kết bạn rồi nhắn tin với nội dung yêu cầu gửi lại số tiền 50.000.000 đồng lúc sáng đã nhận được.

ThS. Trương Thế Quy cho biết, tài khoản Zalo nhắn tin với nội dung nói trên hoàn toàn giả mạo. Rất may, em V. cảnh giác, liên lạc lại nên mới biết đó là kẻ mạo danh, lừa đảo. Qua sự việc này là lời cảnh báo với mọi người cần cẩn trọng trong việc giao dịch tiền với người lạ trên mạng xã hội.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 158 tỷ đồngThủ đoạn tinh vi của nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 158 tỷ đồng

GĐXH - Sau khi bắt giữ, khởi tố nhóm 4 đối tượng có hành vi giả danh công an, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã làm rõ những thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng này.



Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.