Mâu thuẫn lúc chơi game, 1 thiếu niên bị đâm tử vong

| Pháp luật

Trong lúc chơi game, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, một người dùng dao nhọn đâm bạn game 1 nhát thấu ngực.

Sáng 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Tuấn (18 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

 Mâu thuẫn lúc chơi game, 1 thiếu niên bị đâm tử vong  - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quang Tuấn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 28-5 em Âu Nhật T. và em Huỳnh Đức C (cùng 17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đến nhà của đối tượng Tuấn (đường Lê Duẫn, TP Buôn Ma Thuột) chơi. Tại đây, cả 3 lên gác lửng của gia đình chơi game .

 Mâu thuẫn lúc chơi game, 1 thiếu niên bị đâm tử vong  - Ảnh 2.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Trong quá trình chơi game, giữa đối tượng Tuấn và em T. xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng Tuấn đã dùng con dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái của em T. Bị đâm, em T. vùng dậy bỏ chạy và bị té ngã từ trên gác lửng xuống chân cầu thang.

 Mâu thuẫn lúc chơi game, 1 thiếu niên bị đâm tử vong  - Ảnh 3.

Chỉ vì mâu thuẫn trong chơi game mà xảy ra án mạng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh đã đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột khẩn trương vào cuộc, điều tra vụ việc.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.