Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ tái hôn, con trai 14 tuổi làm một hành động bất ngờ khiến mẹ bật khóc

Thứ hai, 18:20 17/10/2022 | Nuôi dạy con

GiadinhNet - Ngày mẹ lấy chồng, hai anh em đi cùng đoàn đưa dâu. Một hành động của người anh trong đám cưới đã khiến toàn bộ khách chú ý.

Đoạn video ghi lại một đám cưới tại Lệ Thủy, Chiết Giang, Trung Quốc đã gây chú ý bởi hành động từ con riêng của cô dâu.

Lễ cưới này là lần tái hôn của người phụ nữ đã 38 tuổi với một người đàn ông cũng đã trên dưới 40. Cô dâu có một người con gái lớn 18 tuổi và con trai 14 tuổi. Dù mới 14 tuổi, nhưng cậu con trai của cô đã cao hơn rất nhiều so với mẹ và trông rất mạnh mẽ.

Mẹ tái hôn, con trai 14 tuổi làm một hành động bất ngờ khiến mẹ bật khóc - Ảnh 1.

Người con trai 14 tuổi của cô dâu trong ngày tiễn mẹ về nhà chồng.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, khi các con đã lớn và đủ hiểu chuyện, người phụ nữ quyết định cho mình cơ hội tìm hạnh phúc mới. Được biết, chú rể năm nay 40 tuổi, chưa từng kết hôn lần nào.

Trong ngày vui, hai đứa trẻ cùng đoàn đưa dâu đưa mẹ về nhà chồng. Theo phong tục địa phương, chú rể phải bế cô dâu từ xe vào trong nhà, tuy nhiên, một phần do tuổi tác, một phần vì váy cưới quá cồng kềnh nên chú rể loay hoay mãi vẫn không bế được cô dâu.

Mẹ tái hôn, con trai 14 tuổi làm một hành động bất ngờ khiến mẹ bật khóc - Ảnh 2.

Chú rể nhiều lần cố gắng nâng cô dâu lên nhưng bất thành

Cậu con trai 14 tuổi của cô dâu lẳng lặng đứng cạnh quan sát cả quá trình và rồi để chữa ngượng cho cả hai, cậu liền lên tiếng: "Mẹ, để con bế mẹ!".

Sau khi đưa chiếc túi đang đeo cho người khác cầm hộ, anh chàng lập tức tiến đến và nhấc bổng mẹ của mình lên. Cô dâu được con trai bế theo kiểu công chúa tiến vào bên trong còn chú rể đi cạnh đỡ lấy chân vợ để giảm bớt sức nặng.

Mẹ tái hôn, con trai 14 tuổi làm một hành động bất ngờ khiến mẹ bật khóc - Ảnh 3.

Người mẹ hạnh phúc khi được con trai bế trên tay.

Người mẹ được nâng đỡ trong vòng tay của con trai không kìm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì hôm nay là ngày trọng đại của cô, và các con trai, con gái của cô đã rất ủng hộ cho quyết định này.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận vô cùng sôi nổi. Hầu hết đều tin rằng gia đình họ về sau sẽ sống rất hạnh phúc vì các con của cô dâu đã chấp nhận việc mẹ mình tái hôn cũng như chấp nhận người cha dượng của mình. Bởi lẽ, nếu không hài lòng với người cha mới này, hẳn là cậu con trai sẽ không đứng ra giúp đỡ mà còn nhân cơ hội để "bắt lỗi".

"Con trai ngoan, không phải đứa trẻ nào cũng hiểu cho việc cha mẹ tái hôn"; "Con trai đang thể hiện rằng nó quan tâm đến mẹ nhiều như thế nào. Vì vậy bố dượng phải chăm sóc mẹ thật tốt" - nhiều người để lại bình luận sau khi đoạn video được chia sẻ.

Chuẩn bị tâm lý cho con khi mẹ tái hôn

Trong cuộc sống, có không ít cặp vợ chồng buộc phải đi tới bước đường ly hôn. Sau đó, nhiều bà mẹ quyết định tái hôn bởi ai cũng mưu cầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, đối với đứa trẻ của gia đình từng đổ vỡ, khi mẹ tái hôn, trẻ có thể gặp nhiều bất ổn về tâm lý. Câu hỏi đặt ra là người mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào để bé không bị sốc, hụt hẫng khi mẹ quyết định đi bước nữa?

Tôn trọng cảm giác của con

Bạn hãy thận trọng trước việc phá hỏng ảo tưởng của trẻ. Có thể trẻ vẫn bám víu lấy hy vọng rằng cha mẹ sẽ quay về với nhau và gia đình sẽ hạnh phúc như trước. Lúc này, đứa trẻ có xu hướng đối nghịch với người mới của mẹ vì họ là mối đe dọa cho hy vọng hàn gắn tình cảm cha mẹ. Như vậy, mẹ tái hôn có thể gây chấn thương tâm lý cho trẻ.

Lúc này, người mẹ nên nhạy bén hơn với cảm xúc của con, nên trao đổi kỹ với con về vấn đề này. Cụ thể, bạn nên hỏi chúng về cảm giác của con khi mẹ tái hôn, tìm hiểu xem chúng có cảm thấy buồn vì sự chia ly của bạn với người chồng cũ hay không. Hãy thảo luận chân thành với sự chia sẻ từ tận đáy lòng và lắng nghe nỗi niềm, tâm sự của trẻ.

Mẹ tái hôn, con trai 14 tuổi làm một hành động bất ngờ khiến mẹ bật khóc - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

Xây dựng thiện cảm của con với chồng mới của mẹ

Việc mẹ lấy chồng mới có thể khiến trẻ bị bối rối. Chúng có thể rơi vào cảm giác như phải lựa chọn giữa mẹ và bố đẻ của mình. Nhiều đứa trẻ sẽ cho rằng nếu mình vui vẻ với chồng mới của mẹ thì đó chính là hành động mang tính phản bội đối với người bố đẻ của chúng. Điều này gây khó khăn cho việc trẻ sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân mới của mẹ.

Là người mẹ, bạn nên tạo điều kiện để con và người mới của mình có nhiều cơ hội tiếp xúc, xây dựng thiện cảm hơn. Đồng thời, người mẹ cũng không nên nói xấu chồng cũ với người mới, đặc biệt là trước mặt đứa trẻ. Vì điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy hoang mang, bối rối, coi đó là hành động phản bội,…

Lắng nghe về sự lo lắng của trẻ và trấn an trẻ

Khi mẹ tái hôn, đứa trẻ có thể lo sợ về những điều tương lai chưa xảy đến, ví dụ như người mới của mẹ có tính cách tốt không, bé có phải san sẻ tình yêu thương của mẹ với anh/chị/em mới hay không,…

Là mẹ, bạn nên giải thích một cách trung thực, rõ ràng về điều này và cố gắng gợi mở về những thay đổi tích cực có thể xảy ra. Đó là, con và mẹ sẽ có thêm người yêu thương, chăm sóc mình,…

Đồng thời, bạn nên trấn an trẻ bằng tình yêu thương của bạn. Dù đứa trẻ khá hòa hợp với người mới của bạn thì việc mẹ tái hôn cũng là nỗi đau âm ỉ của bé. Bạn phải trấn an trẻ rằng bạn hiểu rõ suy nghĩ, nỗi lo của bé và rằng bạn luôn yêu thương chúng bất kể ra sao.

Hãy kiên nhẫn với trẻ, không nên ép buộc con phải hòa hợp với người mới ngay lập tức. Hãy để bé có thời gian làm quen và dần chấp nhận điều này.

Tố vợ mang thai với người khác khi đang ly thân, người đàn ông nhận cái kết ngược, đến cả mẹ anh ta cũng làm điều này để bảo vệ con dâuTố vợ mang thai với người khác khi đang ly thân, người đàn ông nhận cái kết ngược, đến cả mẹ anh ta cũng làm điều này để bảo vệ con dâu

GiadinhNet - Dù cô và chồng sớm đã ly thân và không còn bất kỳ quan hệ thân mật nào về mặt thể xác trong khoảng một năm rưỡi đổ lại đây nhưng anh ta vẫn cố tình gây sự.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Top