Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ trẻ bất ngờ vì sinh con trai nặng gần... 5,4kg

Thứ hai, 12:07 15/06/2020 | Y tế

GiadinhNet- Bé trai là con của sản phụ 31 tuổi, chào đời với cân nặng gần 5,4kg, vượt hơn nhiều so với trọng lượng dự kiến trước đó.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, tại đây vừa mổ đẻ thành công đón bé trai nặng tới gần 5,4kg - một trường hợp hiếm gặp ở bệnh viện.

Bé trai là con thứ 3 của sản phụ N.T.T.K sinh năm 1989 ở Ý Yên, Nam Định. 2 lần sinh trước, chị K đều sinh thường. Sáng 13/6 chị K nhập viện với tuổi thai 40 tuần. Sau khi thăm khám, siêu âm bác sĩ đánh giá thai đa ối, trọng lượng thai lớn hơn mức bình thường, dự kiến trên 5.000g. Tử cung đã có cơn co chuyển dạ nên chuyển phòng mổ cấp cứu.

Mẹ trẻ bất ngờ vì sinh con trai nặng gần... 5,4kg  - Ảnh 1.

Bé trai nặng gần 5,4kg chào đời trong sự bất ngờ của chính mẹ đẻ và kíp phẫu thuật

Trước đó, gia đình chị K đăng ký sinh mổ. Kíp bác sĩ đã mổ lấy thai bằng đường rạch ở bụng, bé trai ra đời an toàn với cân nặng 5.390g trước sự bất ngờ của mẹ và ê kíp phẫu thuật. Sau sinh, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Dù là trường hợp trẻ sơ sinh có số cân nặng lớn, hiếm gặp ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhưng đây không phải là em bé có cân nặng nhất Việt Nam.

Trong tháng 5/2020, Bệnh viện Sản nhi Sóc Trăng cũng phẫu thuật cho sản phụ, đón bé sơ sinh chào đời với cân nặng lên đến 6,1kg.

Tháng 4/2020, các bác sĩ Khối Phụ sản, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện phẫu thuật đón bé sơ sinh có cân nặng lên tới 6 kg cho một sản phụ 28 tuổi, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Ngày 14/10/2017, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sản phụ Nguyễn Thị Kim Liên hạ sinh một bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ.

Ngày 25/2/2016 chị Nguyễn Thị T (32 tuổi, Trực Ninh, Nam Định) đã hạ sinh bé trai nặng 6,1kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Lúc mang thai, bác sĩ chẩn đoán em bé có cân nặng khoảng 4,5kg, nhưng khi sinh bé có cân nặng đến 6,1kg.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho hay những trẻ sinh ra có cân nặng lớn thường gặp các vấn đề về suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh. Do đó, trẻ cần được các bác sĩ chuyên khoa Nhi theo dõi sát sao các chỉ số phát triển, nhất là các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra những tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

T.Nguyên


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top