Miền Trung lại gồng mình chống lũ
GiadinhNet - Trong vòng nửa tháng, khi chưa kịp giải quyết xong hậu quả đợt lũ trước thì người dân Quảng Bình lại phải gánh tiếp một đợt lũ mới. Mưa lớn khiến nước lũ liên tục dâng cao đã làm hai người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều làng mạc bị cô lập, chia cắt.

Nhiều ngôi làng lại ngập trong lũ
Ngày 1/11, chúng tôi đến nhiều nơi ở các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch… (Quảng Bình), nhiều xã đã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn trong nước lũ. Muốn vào trong làng, chỉ còn cách đi xuồng, không thì đành quay về.
Ông Đinh Xuân Thương - Chủ tịch UBND xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) cho biết, toàn xã đã bị cô lập hoàn toàn trong nước, tất cả các tuyến đường trong xã đều bị ngập từ 2,5 đến 3m, 950/954 nhà dân bị ngập trong nước, trong đó có 350 nhà bị ngập sâu khoảng 2m, hệ thống trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã cũng bị ngập khoảng 2,5m.
“Hiện trên địa bàn xã chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên hầu hết cơ sở hạ tầng, tài sản của dân bị ngập trong nước. Đợt lũ trước đã cuốn trôi hết gia cầm, đồ đạc của dân, chưa kịp khắc phục thì lại hứng chịu đợt lũ tiếp theo. Người dân toàn xã đang bị cô lập trong nước, chính quyền địa phương đang triển khai các phương án để tiếp cận, cứu trợ cho dân, không để xảy ra thiệt hại về người”, ông Thương nói.
Theo ghi nhận, các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa….(huyện Quảng Trạch); xã Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Trung… (thị xã Ba Đồn); Văn Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa… (huyện Tuyên Hóa), xã Sơn Trạch, Liên Trạch… (huyện Bố Trạch) đều đã bị cô lập trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch) nước lũ cũng đã tràn vào nhiều nhà ở nơi thấp, trũng; tuyến đường liên thôn 5 với thôn 7 bị chia cắt.
Theo báo cáo nhanh, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. Đường Hồ Chí Minh đoạn km945 đến 946 (đoạn qua Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) bị ngập 0,3m, đoạn qua Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) cũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được; đường Quốc lộ 12A đoạn qua cầu Yên Tố (huyện Tuyên Hóa) ngập gần 1m; Đường 558C (qua xã Mai Hóa) km1 266 đến có nhiều điểm ngập trên 1,5m; Đường 559B đoạn km2 800 qua xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) bị sạt lở; đường đi xuống vùng "rốn lũ" xã Tân Hóa (đoạn ngầm tràn giữa xã Tân Hóa và Minh Hóa) bị ngập sâu, chia cắt. Nhiều đoạn đường khác cũng bị ngập và ách tắc.
Mưa lớn kéo dài cũng khiến hàng ngàn ngôi nhà dân, trụ sở làm việc bị ngập nặng. Tại Thị xã Ba Đồn, có 1.135 hộ bị ngập nước, trong đó xã Quảng Tiên 500 hộ, mực nước ngập sâu bình quân 30 - 40cm so với nền nhà; có những hộ ngập sâu so với nền nhà khoảng 1m tập trung chủ yếu ở thôn vùng cồn bãi. Huyện Quảng Trạch có 1020 nhà bị ngập nước, chủ yếu là các xã ven sông Gianh.
Huyện Tuyên Hóa có 1.888 nhà bị ngập, trong đó ngập từ 1-3m có 528 nhà, 194 hộ bị cô lập tại các thôn Vĩnh Xuân, Phú Xuân (xã Cao Quảng), thôn Lạc Sơn (xã Châu Hoá); có 367 hộ dân ở các xã Hương Hóa, Châu Hóa (huyện Minh Hóa) đã được di dời để tránh lũ.
Khẩn trương phòng chống thiên tai
Tính đến 14h ngày 1/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận có hai người chết do mưa lũ. Nạn nhân là ông Trần Minh Hoạch (53 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) gặp nạn khi ra tàu cá tát nước thì bị ngã và tử vong. Nạn nhân thứ hai là cụ Dư Văn Thử (78 tuổi, trú thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, Quảng Trạch) bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào sáng 30/10 khi đến hội trường thôn để nhận quà cứu trợ. Sau hai ngày, sáng 1/11, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể cụ và an táng theo phong tục địa phương.
Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ sáng 1/11, còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển. Lúc 22 giờ ngày 31/10, tàu QB 939.70 TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1976, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) bị chết máy được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Ròon và hiện đang neo đậu tại đó.
Lúc 6 giờ sáng 1/11, tàu cá QB 987.50 TS của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cùng 6 thuyền viên khác bị lật tại cửa Gianh. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu Hải đội 2 tiếp cận ứng cứu.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chiều 31/10, ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện số 28 CĐ/UBND gửi Giám đốc các sở, ban ngành, thị xã, huyện… yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của tỉnh về các biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn…
Trả lời nhanh với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Để đối phó với tình hình lũ lụt, chiều 31/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong ngày 1/11, hai đoàn công tác của tỉnh, một đoàn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – trưởng ban chỉ đạo và một đoàn do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đang đến cơ sở để nắm bắt tình hình mưa lũ”.
Cơ quan chức năng Quảng Bình cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, người dân Quảng Bình đã phải hai lần chạy lũ. “Lũ chồng lũ” ruộng đồng, nhiều tài sản, nhà cửa đều bị lũ nhấn chìm trong biển nước, hiện tại và thời gian tới, người dân nơi đây đối diện với nhiều khó khăn.
Cảnh báo lũ từ Nghệ An tới Khánh Hòa:
Ngày 1/11, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cho biết trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức Báo động 2-Báo động 3, có nơi trên mức Báo động 3; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức Báo động1- Báo động 2, có nơi trên Báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Hà Tĩnh: 13 xã bị cô lập, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống địa phương
Tại Hà Tĩnh mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng, trên 2.700 nhà dân ở 5 huyện, thị xã bị ngập nước. Điển hình là huyện Hương Khê có 1.116 nhà bị ngập sâu từ 1-2m, tập trung chủ yếu ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Đô, Lộc Yên, Phúc Trạch…; tại đây, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu từ 0,5 - 1m.
Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, giao thông bị chia cắt, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, toàn huyện có 13 xã bị cô lập và phải di dời khẩn cấp hơn 1.000 hộ dân. Các trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/11. Xã Phương Mỹ (Hương Khê) bị ảnh hưởng lũ nặng nhất, toàn xã bị cô lập hoàn toàn và bị cắt điện, 47 hộ phải di dời lên vị trí cao, an toàn. Theo thống kê của UBND xã Phương Mỹ, trận lũ diễn ra từ ngày 13 – 20/10 đã gây thiệt hại về tài sản hơn 7 tỷ đồng, ngập 262 nhà. Người dân nơi đây chưa kịp khắc phục hậu quả trận lũ trước thì đến ngày 30/10 trên địa bàn lại tiếp tục có mưa to, nước sông Ngàn Sâu dâng cao, gây lụt diện rộng. Cán bộ xã đã phải dùng xuồng chở nhu yếu phẩm đi cung cấp cho các hộ dân.
Tại thị xã Kỳ Anh có 547 nhà dân nước ngập từ 0,5 - 1m, tập trung ở các phường Sông Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Nam, Kỳ Hoa, Kỳ Thịnh và Kỳ Liên. Tại huyện Cẩm Xuyên cũng có trên 885 nhà bị ngập sâu trong nước, chủ yếu ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Minh, Cẩm Thành, Cẩm Lĩnh. Đặc biệt, tại xã Cẩm Minh có một nhà dân bị sập đổ, các trục đường giao thông liên xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và Sông Rác đang bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông...
Trước tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, tối 31/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp đột xuất để chỉ đạo ứng phó với tình hình diễn biến mưa lũ và điều tiết các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn. Ngày 1/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống các địa phương chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với mưa lũ.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có các thông báo lũ trên lưu vực sông Ngàn Sâu để các địa phương chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ.
Ngọc Anh
Đ.Hoàng – M.Khang

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 2 giờ trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.

Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường
Giáo dục - 6 giờ trướcLiên tiếp chịu hai trận bão trong một tháng, nhiều trường học tại Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được coi là mang số mệnh phú quý. Nếu là nam thì con đường sự nghiệp hanh thông, quyền thế hiển vinh; nếu là nữ thì vượng phu ích tử, gia đình ấm êm.

Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.

Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 runner gây quỹ 7,2 tỷ
Xã hội - 9 giờ trướcRun For The Heart 2025 vừa khép lại với hơn 6.000 bước chân đồng hành và hơn 7,2 tỷ đồng được trao tặng cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam, mang lại cơ hội phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn trên khắp cả nước.

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.