Miếng dán hoạt hình từ Trung Quốc gây ung thư và vô sinh: Kẻ bán, người mua đều không biết tác hại
GiadinhNet - Liên minh châu Âu (EU) vừa thu hồi những hình dán hoạt hình có xuất xứ từ Trung Quốc với lý do chúng có chứa những chất gây ung thư hoặc vô sinh. Thật đáng sợ khi loại đồ chơi này lại được bày bán đầy rẫy ở Hà Nội song cả kẻ bán lẫn người mua đều không biết tác hại trên của chúng.
Đồ nguy hiểm bày bán la liệt
Trong một báo cáo đầu tuần này từ hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu Âu, những sản phẩm hình dán hoạt hình “Made in China” đã bị thu hồi hoàn toàn khỏi thị trường.
Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy (Trưởng khoa Thận - Máu - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM) mới đây thông qua sóng truyền hình Quốc gia đã cảnh báo: "Chất này có nhiều khả năng là tác nhân gây ra dậy thì sớm ở các trẻ em nữ. Còn với các trẻ em nam thì sự hiện diện của chất này làm giảm sự bài tiết những hoóc-môn tăng trưởng, có thể gây ra vô sinh về sau. Ngoài những tác động trên, các chất độc hại này còn gây ung thư, ảnh hưởng tới chức năng các cơ quan khác như gan và thận. Vì thế, phụ huynh nên kiểm tra kĩ xuất xứ và thành phần những đồ chơi này trước khi quyết định để trẻ tiếp xúc với chúng”.
Có đến 20 sản phẩm đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc bị RAPEX đưa vào danh mục cảnh báo này. Sản phẩm bị đề nghị thu hồi bao gồm những đồ chơi bằng nhựa như: Bộ đồ chơi nhà bếp; nhiều mẫu búp bê nhựa (giống búp bê Barbie), bộ đồ chơi tập lặn, kính bơi…
Trước đó, nhiều sản phẩm đồ chơi khác có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đã được RAPEX đưa vào danh sách cảnh báo thu hồi. Đặc biệt, trong đó có miếng dán đồ chơi nhựa (sticker) rất phổ biến và được trẻ em yêu thích. Miếng dán hoạt hình với đầy đủ các loại hình búp bê, hình các con vật, các nhân vật hoạt hình, hoa… được bày bán rất nhiều ở Hà Nội. Qua tìm hiểu của chúng tôi, những miếng dán hoạt hình xuất xứ từ Trung Quốc bán nhiều nhất ở các cửa hàng đồ chơi trẻ em cạnh các trường mầm non, cửa hàng bán đồ lưu niệm, siêu thị, nhà sách, thậm chí các cửa hàng tạp hóa ở những nơi đông dân cư.
Mỗi một miếng sticker có chứa hàng chục hình dán với màu sắc bắt mắt, hình dáng đa dạng và giá chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng (loại nhỏ), từ 10.000 - 20.000 đồng (loại có kích thước bằng tờ giấy A4), tất cả chúng đều được ghi rõ “Sản xuất tại Trung Quốc” bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Sáng 19/11, chúng tôi có mặt tại phố Hàng Mã và những con phố lân cận nơi bán rất nhiều đồ chơi trẻ em. Đây là “lãnh địa” của những tấm hình được cảnh báo độc hại này. Những tấm sticker được xếp trong những chiếc giỏ nhựa đặt ngay ngắn trên kệ hàng.
“10.000 đồng/tấm, có đủ các thể loại, cho bé trai có hình siêu nhân, cho bé gái có hình búp bê…”, bà chủ một cửa hàng phố Hàng Mã giới thiệu khi thấy chúng tôi sà vào những giỏ hàng này. Khi nghe chúng tôi phân vân vì chúng có xuất xứ từ Trung Quốc nên độc hại, bà này nói: “Độc hại gì ở cái hình dán bé như cái kẹo. Cửa hàng của cô còn nhập các sticker loại hình ông sao nhỏ cho một số trường mầm non để họ làm phần thưởng cho các cháu. Cháu nào ngoan thì được cô dán lên tay hoặc lên má”.
Cửa hàng đồ chơi số 23 Hàng Mã bày bán hàng nghìn hình dán này ngay vỉa hè trước. Chúng được xếp thành từng chồng cao trong các giỏ nhựa. Ở một số cửa hàng dán mác “đồ chơi trẻ em thông minh” cũng dành một góc để trưng bày và bán những hình dán này.
“Điếc không sợ súng”?!
Chúng tôi liên hệ với một cửa hàng đồ chơi trẻ em ở phố Chùa Bộc, quận Đống Đa. Nhân viên cửa hàng này cho biết vừa bán hết loại hình dán này trong sáng 19/11 và ít ngày sau có đợt hàng mới nhập về sẽ gọi điện lại cho chúng tôi. Qua trao đổi, nhân viên này cho biết hình dán là mặt hàng tuy lời mỗi tấm đơn lẻ không là mấy nhưng buôn bán rất tốt vì cửa hàng bán rất chạy. Chị này cũng thừa nhận chưa bao giờ nghe thông tin là những hình dán này có nguy cơ gây độc hại cho người dùng.
Tương tự, nhà sách trên đường Phan Trọng Tuệ, quận Hà Đông cũng bày bán rất nhiều hình dán này. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy tất cả những tấm hình trên đều được ghi “made in China”. Nhân viên thu ngân ở nhà sách cho biết đó là mặt hàng thông thường của nhà sách và chúng được bày bán từ lâu.
Chị Nguyễn Kim Thoa ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng mai không khỏi “sốc” khi chia sẻ: “Tôi xem chương trình Chuyển động 24h thấy đề cập đến sự độc hại của những miếng dán này khi người ta thu hồi ở châu Âu. Ở ta chưa có kiểm chứng nào, nhưng quả đúng như miêu tả cũng là những hình dán, đều xuất xứ từ Trung Quốc. Hoảng quá, tôi phải mua găng tay y tế về bóc hết các hình con gái dán trên tủ lạnh và khắp tường trong phòng ngủ. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, nó rất thích những hình dán này. Lúc nào đi siêu thị nó cũng chỉ đòi mua những hình dán này. Sợ quá!”.
Chị Vân Anh ở ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng cho biết: “Toàn chỉ nghe nghe rau Trung Quốc, trái cây Trung Quốc, áo ngực Trung Quốc chứ đâu nghĩ miếng dán như thế này mà độc hại. Thấy rẻ, mà bé lại thích nên tôi mua cho bé về dán thôi”.
Những miếng dán bắt mắt này luôn thu hút ánh nhìn của nhiều bé tuổi mầm non và cả bậc tiểu học. Ở châu Âu đã cấm, trong khi trước thông tin giật mình này, thị trường Hà Nội vẫn như chưa từng nghe thấy cảnh báo.
Theo hệ thống cảnh báo RAPEX, những hình dán này chứa những chất gây tổn hại đến cơ quan sinh sản, thậm chí là có thể gây ung thư. Châu Âu đưa loại đồ chơi này vào danh sách cực kì nguy hiểm bởi chúng chứa những chất độc hại, đặc biệt là DEHP, DINP với nồng độ vượt mức cho phép. Những chất này có thể xâm nhập vào cơ thể trẻ bằng cách tiếp xúc qua da, qua đường miệng và cả đường hô hấp.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 22 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 32 phút trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 33 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 35 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 11 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.