Mổ bắt con cho sản phụ bị khối u xơ ăn sâu vào tử cung

| Y tế

Nếu không được xử lý kịp thời, khối u xơ tử cung kích thước lớn sẽ gây biến chứng nguy hiểm cho sản phụ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang vừa thực hiện ca mổ bắt thai cùng lúc phẫu thuật lấy u xơ cổ tử cung cho sản phụ Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, trú tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Người phụ nữ này mang thai 38 tuần, nhập viện trong tình trạng đau bụng.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện thai nhi ngôi ngang, có hiện tượng đa ối. Khối u xơ ở thành sau tử cung đã phát triển lớn với kích thước 10x12 (cm).

Ê-kíp nhận định đây là trường hợp phức tạp bởi khối u có kích thước rất lớn, cần phải được xử trí ngay nếu không sẽ gây biến chứng nguy hiểm cho sản phụ.

Mổ bắt con cho sản phụ bị khối u xơ ăn sâu vào tử cung - Ảnh 1.

Sản phụ Phương sinh con và được phẫu thuật bóc khối u xơ cùng lúc. Ảnh: BVCC.

Trước tình hình này, các bác sĩ quyết định mổ bắt thai đồng thời bóc nhân xơ tử cung cho sản phụ. Sau hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp của Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ 34 tuổi. Bé gái chào đời nặng 3 kg, cùng lúc khối u lớn ăn sâu vào niêm mạc tử cung đã được bóc tách thành công.

Hiện sản phụ Phương được chuyển về khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện để theo dõi, điều trị hậu phẫu 8 ngày cho tới khi xuất viện.

Mắc u xơ tử cung khi mang thai không phải là tình trạng hiếm gặp ở phụ nữ. Bệnh lý này gây ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của thai nhi và bà mẹ. Khối u xơ hình thành từ các mô và sợi cơ ở tử cung, có thể chèn ép dễ gây sẩy thai, sinh non, ngôi thai bất thường; ảnh hưởng cơn co khi chuyển dạ, băng huyết sau sinh, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đào Xuân Hiền, người trực tiếp phẫu thuật bảo tồn tử cung cho sản phụ Phương, những khối u xơ chưa phát triển lớn và chưa nhận thấy nguy cơ gây biến chứng thường sẽ không kết hợp bóc u xơ tử cung trong khi mổ lấy thai vì dễ gây chảy máu. Điều này khiến bác sĩ phải truyền máu hoặc không thể bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Trường hợp của bệnh nhân Phương, khối u đã phát triển ở thành sau của tử cung với kích thước rất lớn, ăn sâu vào lớp niêm mạc. Khối u làm giãn, rách lớp niêm mạc tử cung sau khi lấy thai nên cần phải xử trí ngay trong cuộc mổ.

Bác sĩ Phương nhận định nếu không bóc tách khối u xơ sẽ gây biến chứng nguy hiểm như tử cung co hồi kém khiến băng huyết trong và sau mổ; bế sản dịch hoặc nhiễm trùng hậu phẫu.

Vì vậy, sản phụ nếu mắc u xơ tử cung trong thời gian mang thai cần thăm khám, tư vấn điều trị sớm để tránh ảnh hưởng xấu tới con. Việc xử lý khối u cần thận trọng nhằm hạn chế tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.