Mô hình thôn, xã không sinh con thứ ba tại Khánh Hòa: Cần duy trì tính bền vững
GiadinhNet - Nhiều năm qua, toàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện tốt mô hình thôn, xã không có người sinh con thứ ba trở lên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, làm sao để duy trì tính bền vững của mô hình này lại không chỉ là "công việc riêng" của ngành Dân số, nó đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và người dân.
Hiệu quả bước đầu
Bằng nhiều biện pháp tích cực, ngành Dân số Khánh Hòa đã chú trọng gắn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đưa các chỉ tiêu về dân số trong thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua từ cấp tỉnh xuống cơ sở.
Theo đó, từ mô hình điểm "Câu lạc bộ không sinh con thứ ba" được thành lập, đến nay đã nhân rộng thành phong trào xây dựng mô hình thôn, xã không có người sinh con thứ ba trở lên và lấy đó làm mục tiêu giảm sinh. Toàn tỉnh hiện có 2.420 thôn, tổ; trong đó có 484 thôn, tổ không có người sinh con thứ ba. Hiện tỷ suất sinh toàn tỉnh đạt 15,03‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 8,96%.
Tại huyện Cam Lâm, những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể nên công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn có kết quả đáng khích lệ. Theo đó, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai đến nay đạt 71,7%; tỷ suất sinh giảm từ 0,2‰ đến 0,3‰ mỗi năm; đặc biệt đã thành công trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và nhiều thôn, tổ nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba. Cụ thể, thị trấn Cam Đức có 16 thôn thì có 7 thôn không sinh con thứ ba; trong đó thôn Tân Hòa 1, Yên Hòa 1, Nghĩa Nam, Bãi Giếng 3, Bãi Giếng 4, Bãi Giếng Bắc 3 có 4 năm liền không có người sinh con thứ 3; xã Cam Hải Tây có 3 thôn 3 năm liền không sinh con thứ ba. Nhờ đó, 5 năm gần đây, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện giảm đáng kể, từ 11,1% năm 2011 xuống còn 8,76% năm 2015.
Ở huyện Diên Khánh, có 18 thôn, tổ nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. Điển hình như thôn Đông Môn 2 và Đông Môn 4 (thị trấn Diên Khánh), thôn Phú Khánh Hạ và thôn Hạ (xã Diên Thạnh) 3 năm liền không có người sinh con thứ ba. Nhờ vậy, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai đến nay đạt 78,7%; mỗi năm tỷ suất sinh giảm từ 0,2‰ trở lên.
Đạt được kết quả trên là nhờ ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp đã tham mưu lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực triển khai và đưa chỉ tiêu không sinh con thứ ba cùng với giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ tăng dân số vào nghị quyết của HĐND. Hàng năm, chính quyền địa phương đưa công tác DS-KHHGĐ vào tiêu chí để xét gia đình văn hóa; triển khai nhiều giải pháp khác như: Lồng ghép trong hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tổ chức tư vấn nhóm, hộ gia đình; duy trì hoạt động của mô hình tư vấn tiền hôn nhân…
Nỗ lực duy trì tính bền vững của mô hình
Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện một số thôn, xã duy trì không bền vững mô hình không sinh con thứ ba trở lên.Nguyên nhân chính là do nội dung sinh hoạt của mô hình còn đơn điệu, chưa thu hút được người dân. Ngoài ra, không ít gia đình vẫn còn tư tưởng sinh con trai để có nguồn lực lao động, có người nối dõi…
Bà Lưu Thị Minh Thao - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Cam Lâm cho biết, những năm qua, tỷ lệ sinh con thứ ba trên địa bàn huyện giảm từ 0,3 đến 0,4%, đúng theo tiêu chí hàng năm trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ của huyện đề ra. Tuy nhiên, mức độ bền vững chưa có, một số thôn, xã duy trì được 2- 3 năm, thậm chí 4 năm liền thì "vỡ", tập trung chủ yếu ở xã miền núi, miền biển như: Cam Tân, Sơn Tân, Cam Thành Bắc, Cam Hải Đông. Huyện Cam Lâm hiện có 70 thôn, tổ; trong đó năm 2015 có 51 thôn, tổ đã có người sinh con thứ ba.
Theo bà Trần Thị Kim Oanh- đại diện Chi cục DS-KHHGĐ Khánh Hòa: Để duy trì thôn, xã không sinh con thứ ba một cách bền vững, thời gian tới, Chi cục sẽ chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, nói chuyện chuyên đề tư vấn nhóm, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo… để người dân nâng cao ý thức trong công tác dân số; thay đổi nội dung tuyên truyền phong phú và hấp dẫn hơn trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ không có người sinh con thứ 3 nhằm thu hút người dân tích cực tham gia.
Đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương có những chính sách khuyến khích cho những hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; đặc biệt quan tâm những chính sách ưu đãi đối với những hộ sinh con một bề; duy trì và nhân rộng câu lạc bộ “Mẹ và con gái” tại các xã…
Để duy trì thôn, xã không sinh con thứ ba một cách bền vững, thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ Khánh Hòa sẽ chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, nói chuyện chuyên đề tư vấn nhóm, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo… để người dân nâng cao ý thức trong công tác dân số; thay đổi nội dung tuyên truyền phong phú và hấp dẫn hơn trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ không có người sinh con thứ ba nhằm thu hút người dân tích cực tham gia.
Trang Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú
Dân số và phát triển - 10 giờ trướcTắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcViêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcUng thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcNồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Phát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi là bé sơ sinh chỉ mới 10 giờ tuổi, có biểu hiện bất thường ở mắt và được chẩn đoán nghi mắc Glocom bẩm sinh, một căn bệnh có tỷ lệ mắc cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 1/25.000 trẻ sơ sinh.

Nâng cao chất lượng dân số vùng miền núi Thanh Hóa
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Các huyện miền núi Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng dân số, hướng tới cuộc sống bền vững.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.