Mở phong bao lì xì của chị chồng, tôi xấu hổ đến đỏ mặt và cư xử lúng túng suốt cả ngày

| Tâm sự

Tôi đem phong bao lì xì của chị chồng vào phòng, mở ra xem để rồi sững sờ khi thấy số tiền bên trong.

Chị chồng tôi là người kiệm lời và khá kĩ tính trong chuyện tiền nong. Trong các buổi liên hoan cuối tuần, chị đều ghi chép cẩn thận từng món ăn và chia đều cho 2 chị em. Hay khi tôi nhờ mua thứ gì, kể cả bịch bỉm hay hộp sữa cho cháu, chị cũng lấy lại bằng đủ tiền, không được thiếu dù chỉ một nghìn đồng. Vậy nên trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng chị chồng là người tính toán, không xởi lởi chuyện tiền bạc; mặc dù gia đình chị có kinh tế khá giả, thậm chí có thể nói là giàu có.

Tết năm ngoái, tôi chưa có con nên lì xì 2 đứa con của chị chồng, mỗi đứa 100 nghìn đồng. Năm nay, con trai tôi còn nhỏ (chưa tròn 1 tuổi), tôi cứ nghĩ với tính của chị thì chị sẽ không lì xì bé. Bởi chị luôn nói trẻ con thì cần gì tiền, chủ yếu là tình cảm đôi bên thôi. Suy đi tính lại, tôi bỏ phong bao lì xì cho con chị vẫn chỉ 100 nghìn như năm ngoái thôi.

Mở phong bao lì xì của chị chồng, tôi xấu hổ đến đỏ mặt và cư xử lúng túng suốt cả ngày - Ảnh 1.

Số tiền lì xì của chị chồng làm tôi xấu hổ và mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Vậy mà Mùng Một Tết, khi về nhà chúc Tết bố mẹ, chị chồng lại lì xì cho con trai tôi. Chị vui vẻ đưa phong bao cho thằng bé cùng lời chúc năm mới ăn ngoan ngủ giỏi, chóng lớn cho ba mẹ được nhờ. Chị còn nhẹ nhàng khuyên tôi đang thất nghiệp (tôi mới bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái) thì tiền bạc nên kĩ càng một chút, đừng vì sĩ diện mà mừng tuổi quá nhiều cho những mối quan hệ không thật sự thân thiết.

Trưa, tôi tranh thủ lúc bế con vào phòng ngủ để lấy phong bao lì xì của chị chồng ra xem. Số tiền 2 triệu đồng bên trong khiến tôi choáng váng. Tôi chưa từng nghĩ đến, chị chồng lại mừng tuổi con mình nhiều đến thế. Có lẽ, con tôi là cháu ruột, một người thân trong nhà nên chị mới thương yêu và mừng tuổi nhiều như thế.

Vì số tiền đó mà tôi càng khó xử khi nghĩ đến phong bao của mình. Tôi còn tính toán thiệt hơn, sợ bỏ tiền nhiều cho các cháu thì mình chịu thiệt. Dù cả ngày Mùng Một Tết, chị chồng cư xử rất bình thường nhưng tôi lại là người lúng túng, ngượng ngùng. Chỉ cần nghĩ đến sự chênh lệch giữa số tiền của tôi và chị ấy, mặt mày tôi lại đỏ lên vì xấu hổ. Tôi muốn tìm cách cho thêm tiền các cháu mà không biết phải làm như thế nào? Chẳng lẽ lại tặng cháu thêm phong bao lì xì, như thế thì chị chồng sẽ nhận ra vấn đề ngay. Mà không trả lại được, tôi sẽ bị mất ngủ vì suy nghĩ nhiều mất thôi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.