Mới bảo sẽ mua cho vợ cái ô tô mà cô ấy bất ngờ nổi điên

| Tâm sự

GiadinhNet - Vợ tôi đúng là khác người. Ai cũng thích ô tô, vậy mà cô ấy còn tức giận khi tôi nói ra ý định mua cho cô ấy một chiếc để đi làm cho an toàn.

Chúng tôi là gia đình trẻ, vợ chồng đều làm doanh nghiệp ngoài nên cũng có chút dư dả. Nhưng tính tôi lại là người ít sở hữu. Tôi không quá quan trọng chuyện phải có nhà cửa ổn định vì với tôi đó cũng chỉ là một dạng tiêu sản chứ không phải là tài sản. Tôi thích được tận hưởng cuộc sống. Vì thế 35 tuổi tôi vẫn chưa có một căn nhà cho "an cư mới lập nghiệp" như quan điểm xưa cũ mà nhiều người vẫn nói. Bù lại, tôi thật sự thảnh thơi khi không có trên người bất cứ khoản nợ nần nào. Tiền tích góp một phần tôi gửi tiết kiệm tích lũy, một phần khác tôi dành cho các chuyến du lịch khắp các nước.

Nhưng vợ tôi thì khác, cô ấy làm doanh nghiệp ngoài nhưng tư tưởng rất truyền thống. Với cô ấy phải có nhà cửa mới là người thành đạt. Lúc yêu và quyết định sẽ kết hôn, cô ấy cũng còn băn khoăn lắm về việc chưa có nhà ở. Tôi đã phải hứa với cô ấy là sẽ có khi cần phải có. Như vậy rồi cô ấy cũng đồng ý kết hôn. Tôi hiểu là cô ấy rất yêu mình. Sống với nhau, vợ tôi cũng bắt đầu thay đổi theo tôi. Cô ấy cũng thích những chuyến du lịch khám phá. Cô ấy hiểu sống hưởng thụ đâu có gì xấu. Chúng tôi đã cùng nhau đi khá nhiều nơi, tốn kha khá tiền, nhưng bù lại cuộc sống trở nên rộng mở hơn.

Mới bảo sẽ mua cho vợ cái ô tô mà cô ấy bất ngờ nổi điên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hơn hai năm covid vừa rồi, chúng tôi tích lũy được kha khá tiền do du lịch đóng băng. Lúc này tôi gợi ý sẽ mua cho vợ một "con xe" để cô ấy đi làm cho an toàn. Nhưng vợ tôi dãy nảy lên, ý rằng để khoản tiền đó để mua nhà. Rằng "tôi sống vất vưởng mãi như thế mà chưa chán à?", rằng "có an cư mới lập nghiệp", rằng "anh đã quên lời hứa năm xưa"... Tôi chẳng thể ngờ sao cô ấy lại nổi giận dễ dàng như vậy. Hay là vì thời gian vừa rồi ở nhà nhiều, không được đi du lịch cũng khiến tâm tính cô ấy trở nên căng thẳng?! 

Tôi giải thích rằng cần phải an toàn trước. Giờ tham gia giao thông là đánh cược với số phận. Ngồi trong xe  ô tô sẽ an toàn hơn nhiều việc rong ruổi khói bụi chen lấn ngoài đường. Còn chuyện mua nhà, rồi sẽ tính vì việc đó đâu phải quá quan trọng. Cô ấy lại hậm hực: "anh không thấy xấu hổ khi ở thuê mãi à?". Qủa thật tôi không thấy xấu hổ với việc đi ở nhà thuê thật. Vì tôi không coi trọng hình thức đến mức ấy. Tôi nói ở đâu, nhà thuê hay nhà sở hữu, anh cũng cho em một cuộc sống đàng hoàng. Nhưng trước hết cần đảm bảo sức khỏe và sự an toàn mỗi ngày đã. Tôi thuyết phục đến mức ấy nhưng vợ không nghe.

Chẳng lẽ tôi sai ở đâu đó? Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

thuyd...@gmail.com

Mọi thắc mắc, tâm sự, chia sẻ của quý độc giả muốn được giải đáp vui lòng gửi vào phần "Gửi ý kiến bạn đọc" phía dưới bài viết hoặc tới địa chỉ thanhloan@giadinh.net.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.