Mỗi chiến sĩ công an là tuyên truyền viên về tác hại thuốc lá

| Y tế

GiadinhNet - Thời gian qua, ngành Công an đã và đang nỗ lực đưa công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, chiến sĩ và học sinh, sinh viên dần đi vào nề nếp, đã thu được những kết quả tích cực.

Hội nghị tập huấn chuyên đề phòng, chống tác hại thuốc lá trong lực lượng công an. Ảnh: V.Thu
Hội nghị tập huấn chuyên đề phòng, chống tác hại thuốc lá trong lực lượng công an. Ảnh: V.Thu

Từ chuyện từng cá nhân đến cộng đồng nói chung

Ngày 19/9, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề phòng chống tác hại thuốc lá trong công an nhân dân năm 2017 cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Qũy Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, theo số liệu của Tổng hội Y khoa Hoa Kỳ, trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư. Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá là yếu tố nguy cơ gây ra 25 bệnh khác nhau, trong đó có các bệnh như: Ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, hay gây bất lực ở nam giới...

Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo, hàng năm có khoảng 6 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Dự báo con số này sẽ tăng lên 8 triệu vào năm 2020. Nếu các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá hiệu quả không thực hiện thì trong thế kỷ này, thuốc lá sẽ giết chết 1 tỷ người, nhiều hơn cả tổng số người chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông đường bộ cộng lại.

Chia sẻ câu chuyện nhỏ từ trải nghiệm chính bản thân mình về vai trò của truyền thông trong “công cuộc” phòng, chống tác hại thuốc lá, Đại tá Phạm Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an), đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Công an cho biết, trước đây, ông từng biết một chiến sĩ công an “nghiện” thuốc lá, hút thuốc rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc nhở, bởi ai cũng cho đó là chuyện cá nhân. “Một lần, tôi gặp chiến sĩ trẻ này, tôi giơ bàn tay ra để so sánh với bàn tay cậu ấy: Một bên hồng hào, một bên xám ngoét. Tôi cũng phân tích những tác hại của hút thuốc lá hiển hiện trên cơ thể của cậu. Cậu ấy thú thật với tôi rằng: Trước đây không ai nhắc nhở, nay được lắng nghe, cậu thấy sợ và bỏ dần dần thuốc lá. Tôi tin rằng, khi tuyên truyền nhiều, mưa dầm thấm lâu, cứ nhắc đi nhắc lại sẽ chuyển biến ý thức về phòng, chống tác hại thuốc lá”, Đại tá Phạm Tự Do chia sẻ.

Nhận thức rõ tác hại thuốc lá gây ra và phát huy vai trò quan trọng trong việc truyền thông, giáo dục, vận động phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong công an nhân dân, Bộ Công an đã tích cực triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn lực lượng công an nhân dân. Cụ thể, ngày 16/4/2013, Bộ Công an đã ra Quyết định số 1959/QĐ-BCA về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ do đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV làm Phó trưởng ban và giao cho Cục Y tế là cơ quan thường trực làm đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo và triển khai công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn lực lượng. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của công an các đơn vị, địa phương.

Giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ công an hút thuốc

Theo Đại tá Phạm Tự Do, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, tham gia ký Bản cam kết thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc giữa các Bộ, ngành Trung ương. Ngày 27/4/2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc thí điểm Bộ “Tiêu chí xây dựng nơi làm việc và trường học không khói thuốc lá trong công an nhân dân”. Ngành Công an đã và đang nỗ lực đưa công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, chiến sĩ và học sinh, sinh viên dần đi vào nề nếp, đã thu được những kết quả tích cực.

Cụ thể như: Từ năm 2014-2016, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong công an nhân dân giảm từ 24,7% xuống còn 20,3%. Ngành Công an cũng tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên công an nhân dân, bằng cách tham gia, hưởng ứng các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá của Văn phòng Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới. Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Đồng thời, ngành Công an cũng triển khai đa dạng hóa các loại hình truyền thông để nâng cao nhận thức tác hại an nhân dân trong toàn lực lượng nhằm mục tiêu giảm dần số lượng người hút thuốc lá và tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật về thực hiện môi trường cơ quan không khói thuốc. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá, đấu tranh, phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, xử lý các vi phạm hành chính về phòng chống tác hại thuốc lá trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.