Mời cưới qua tin nhắn Facebook là thiếu tôn trọng khách mời?
GĐXH - Thời điểm cuối năm 2024 là thời điểm vào 'vụ cưới' của nhiều cặp đôi. Với thời đại công nghệ phát triển, nhiều cặp đôi sử dụng thiệp mời online qua Facebook, Zalo.. và nhận về nhiều lời tranh cãi.
Những ngày gần đây, khắp nơi trên các trang mạng đều đăng tải đầy ắp những thông tin thiệp cưới, hình ảnh cô dâu, chú rể tay trong tay và hàng ngàn lời chúc từ những người thân gia đình, bạn bè,... Bên cạnh đó, cũng không ít những câu chuyện khiến nhiều người tranh cãi "có nên đi ăn cưới nếu được mời qua Facebook?"
Xoay quay vấn đề này, có những bình luận cho rằng việc quan khách tới dự đám cưới là điều vinh hạnh của cô dâu, chú rể. Chính vì vậy, các cặp đôi nếu có mời online cũng nên ghi rõ tên tuổi người được mời chứ không nên chỉ nên dùng từ ngữ chung chung. Việc 'copy - paste' lại lời mời đám cưới để chuyển tiếp tin nhắn mà không chỉnh sửa tên người được mời là khá 'nhạy cảm'.
Chị B.T.V (đến từ Hà Nội) bày tỏ: "Mặc dù có thể mọi người nghĩ tôi là cổ hủ nhưng tôi nghĩ mình cũng có lý lẽ của riêng mình. Tôi không biết các bạn trẻ ngày nay thế nào, nhưng tôi năm nay cũng 35 tuổi, từ cái thời tôi còn là thiếu nữ việc mời cưới trong làng cũng được bố mẹ tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Thậm chí, bố mẹ tôi bỏ công bỏ việc đi mời cỗ.
Một số người bạn hay khách hàng của tôi khi tổ chức đám cưới cũng mời qua Facebook. Khi nhận được những lời mời đó, tôi nghĩ rằng họ mời xã giao. Đó là lời mời thiếu tôn trọng và thiếu thiện chí".
Tương tự, anh N.T.V (30 tuổi) cũng cùng quan điểm: "Tôi nghĩ rằng nếu ở xa không có điều kiện để trao tay thiệp mời thì hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại để đích thân người mời có lời. Việc sao chép tin nhắn theo khuôn mẫu rồi gửi đi cho có là việc tôi cảm thấy rất dị ứng. Thậm chí, có những người vài năm chả liên lạc mà nay 'ném' một dòng tin nhắn mời đến chung vui thì tôi không hiểu họ mời tôi đến để làm gì"?

Nên gửi thiệp mời cưới hay mời online? (Ảnh: TL)
Bên cạnh những quan điểm trên, các bạn trẻ đa số ở thế hệ Gen Z lại bày tỏ việc mời qua Facebook tuy là tối giản nhưng không phải là 'mời để lấy phong bì'.
Chị B.N.H (24 tuổi) mới tổ chức đám cưới vào ngày vào đầu tháng 11/2024, chị H cho biết, hầu hết các bạn bè cấp 2 và đại học, chị đều sử dụng thiệp mời online để mời khách tới dự đám cưới: "Thời buổi bây giờ có những cái tân tiến hơn thì tại sao mình cứ bắt buộc phải đi theo lối mòn cũ? Chẳng phải sự phát triển luôn là điều được ưu tiên hay sao? Đám cưới của tôi diễn ra, những người bạn đại học hay bạn cấp 2 tôi đều nhắn tin qua Facebook để mời. Thậm chí, với bạn thân thiết, tôi còn chỉ thông báo chứ không phải mời theo khuôn mẫu. Mọi người đều rất vui vẻ và chả ai cho rằng lời mời qua Facebook là thiếu tôn trọng cả".
"Quan trọng là nếu đã thân tình thì sẽ không tính nhỏ nhặt chuyện mời cưới bằng hình thức nào, miễn là có lời với khách. Nếu xác định những mối quan hệ không còn liên lạc thì hoàn toàn có thể không mời. Việc này vừa đỡ để họ suy nghĩ mình mời vì mục đích khác, mà bản thân mình cũng rất thoải mái. Tôi nghĩ việc mời hình thức nào không quan trọng, quan trọng là mối quan hệ thực tế của gia chủ với quan khách" - chị P.L (26 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ.
Trước những quan điểm trái chiều, câu chuyện mời cưới online vẫn là một 'cuộc tranh luận chưa hồi kết' giữa các thế hệ. Điều này đòi hỏi các cặp đôi đều nên cân nhắc về đối tượng khách mời của mình là người 'lớn tuổi' hay 'trẻ tuổi' để có cách mời đám cưới sao cho thể hiện sự tôn trọng đối với khách mời. Đặc biệt, đối với những khách mời quan trọng, bạn có thể thêm chú thích hoặc ghi chú cá nhân để thể hiện sự quan tâm và đối đãi đặc biệt với khách mời.
Trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, việc liên quan đến cưới xin nếu trực tiếp vẫn có ý nghĩa riêng của nó. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay thì nên linh động, tận dụng những tiện ích mà công nghệ mang lại.
Theo đó, ông Trung cho rằng, nếu đến trực tiếp để mời, hoặc gặp mặt bắt tay, hoan hỉ chúc mừng thì sẽ tốt hơn và gia đình tổ chức hôn lễ sẽ phấn khởi, vinh dự hơn. Còn việc áp dụng công nghệ là theo xu hướng phát triển. Nếu khách mời ở quá xa thì chúng ta cũng nên dần dần thích nghi với việc này.
3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?
Đời sống - 11 giờ trước2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.
Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa
Đời sống - 13 giờ trướcLực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.
Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.
Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Đời sống - 21 giờ trướcTài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, ngày 9/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.
Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an
Đời sống - 22 giờ trướcTối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.
Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.
Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến
Đời sốngGĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.

