Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi năm, muỗi “hạ gục” hơn 12.500 người

Thứ sáu, 09:18 14/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Sốt xuất huyết (SXH) Dengue là một trong những bệnh do muỗi truyền, có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có khoảng 96 triệu người mắc bệnh, với 500.000 trường hợp SXH Dengue nặng cần nhập viện và khoảng hơn 12.500 trường hợp tử vong. Bệnh SXH Dengue ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đang có xu hướng gia tăng qua các năm với dịch lớn đã từng xảy ra ở Campuchia, Philippines, Lào, Malaysia và Singapore.

 

BS Nguyễn Minh Tuấn đang trực tiếp theo dõi bệnh nhi SXH nặng phải cấp cứu.	 Ảnh: Đỗ Bá
BS Nguyễn Minh Tuấn đang trực tiếp theo dõi bệnh nhi SXH nặng phải cấp cứu. Ảnh: Đỗ Bá

 

Hà Nội đã xuất hiện các ổ dịch

Theo chu kỳ hàng năm, hiện tại là thời điểm của dịch SXH bùng phát. Tại TP Hồ Chí Minh, dịch đã tăng nhanh, còn ở Hà Nội cũng đã ghi nhận các ổ dịch đầu tiên. Các chuyên gia cho rằng, nguy cơ bùng phát dịch đang rất lớn, người dân cần chú ý vệ sinh môi trường để giảm thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh này.

Thông tin từ ngành Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận khoảng 1.000 ca bệnh SXH. Ngành Y tế thành phố dự báo, nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH trên địa bàn Thủ đô rất lớn vì chu kỳ của dịch bệnh SXH tại Hà Nội thường xuất hiện từ 4 - 5 năm, mà năm 2009 Hà Nội từng xảy ra đại dịch SXH.

Hiện xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) phát hiện 3 ổ dịch, với hơn 50 bệnh nhân. Số ca SXH tại đây vẫn xuất hiện rải rác và tăng từng ngày, mặc dù chính quyền địa phương cho biết đã triển khai nhiều biện pháp khống chế. Tính đến ngày 12/8, địa bàn xã vẫn phát hiện ca mắc SXH mới. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, bệnh nhân chủ yếu là người lớn, tuy chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do SXH, nhưng số ca bệnh tháng sau cao hơn tháng trước. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã phối hợp với các quận huyện tổ chức được 22 Chiến dịch phun hóa chất diện rộng tại 22 phường, xã nguy cơ cao của 10 quận nội thành và tổ chức được gần 30 Chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại các xã, phường trọng điểm có nguy cơ cao.

BS Nguyễn Trung Cấp - Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho hay: SXH là bệnh lành tính, nhưng nhiều trường hợp bệnh nặng sẽ gây ra biến chứng làm giảm tiểu cầu, suy đa phủ tạng, khi ấy người bệnh sẽ phải chịu gánh nặng điều trị có thể lên tới vài chục triệu đồng do phải lọc máu, truyền khối tiểu cầu. BS Cấp cho rằng, nếu SXH không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ tử vong.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thống kê 5 tháng đầu năm 2015, cả nước đã ghi nhận hơn 11.389 ca mắc SXH, trong đó tại khu vực miền Nam, số ca mắc tăng hơn 35%.  Theo ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, dịch SXH năm nay có diễn biến khá bất thường. Theo quy luật thì đỉnh điểm của dịch SXH thường rơi vào tháng 7 đến tháng 8 hàng năm, khi thời tiết nắng nóng kèm theo mưa. Tuy vậy, năm nay dịch đã xảy ra ngay từ đầu năm và vẫn kéo dài tới hiện nay.

Vì sao số bệnh nhân SXH tăng bất thường?

Ngày 13/8, ThS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa SXH (Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM) cho hay: Hiện có 92 ca SXH đang điều trị nội trú, trong đó có đến 10 ca rất nặng. “So với cùng kỳ, số ca bệnh SXH điều trị nội trú tại khoa tăng cao”, BS Tuấn nhận định.

Ngoài 92 bệnh nhi điều trị nội trú vì mắc bệnh SXH, theo BS Tuấn, khoa còn đang điều trị nội trú các ca bệnh lý khác liên quan. “Tính tổng cộng hiện có 208 ca điều trị nội trú tại khoa, trong khi khoa chỉ có 90 giường. Hiện có khoảng 60% ca điều trị nội trú SXH là người lưu trú tại TPHCM, còn lại khoảng 40% là người đến từ các tỉnh/thành lân cận, đa phần là ca nặng”, BS Tuấn cho hay. Số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho thấy, tính đến đầu tháng 8/2015, số ca bệnh SXH tăng đến 47% so với cùng kỳ, với 6.100 trường hợp mắc bệnh.

Nhận định từ góc độ chuyên môn, BS Tuấn cho rằng, sở dĩ có tình trạng gia tăng số người mắc bệnh SXH từ đầu năm đến nay, ngoài một số lý do thường được nhắc đến trong lĩnh vực y tế dự phòng, còn một lý do đáng chú ý khác. “Hiện có 4 type virus gây bệnh SXH (DEN-1, 2, 3, 4) và mỗi địa phương (có khi là một quận/huyện hoặc cả tỉnh) thường chỉ lưu hành 1 type virus, thường gọi là type virus chiếm ưu thế. Đại đa số người dân sống trong khu vực này, đặc biệt là những người từng bị SXH sẽ miễn dịch với type virus chiếm ưu thế. Tuy nhiên trong năm nay, nhiều khả năng type virus chiếm ưu thế bị thay đổi (ví như từ DEN-1 chuyển sang DEN 3) trên một số khu vực nên số người mắc mới gia tăng”, BS Tuấn lý giải.  BS Tuấn cũng cho rằng, tình hình thời tiết biến đổi bất thường, khó lường từ đầu năm đến nay cũng là nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng thay đổi type virus chiếm ưu thế.

 

BS Nguyễn Trí Dũng- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết: Trong tuần đầu tháng 8, toàn thành phố đã có 307 ca SXH nhập viện, cao hơn 34% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong tháng 7, số ca bệnh SXH ghi nhận tại thành phố lên đến 6.033 ca, tăng 47% so cùng kỳ năm 2014.

Theo BS Dũng, mùa dịch SXH năm nay ở TPHCM đến sớm hơn 2 tháng so với thường lệ. 32 phường, xã có số ca bệnh liên tục một tháng qua và đã xuất hiện những ổ dịch SXH khu trú tại nhiều địa phương.

H.Phương - Đ.Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.

Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân

Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.

Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giải

Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giải

Y tế - 2 ngày trước

Trước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.

Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?

Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Top