Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại TPHCM: Gia tăng điểm “nóng” vì đường mới, nhà mới

| Y tế

GiadinhNet - Hạ tầng cơ sở TPHCM đang phát triển chóng mặt với rất nhiều con đường mới, khu dân cư mới. Đây là tín hiệu vui đối với đời sống xã hội địa phương này, song “bên lề” những công trình đang xây dở lại trở thành “ổ muỗi” khiến dịch bệnh sốt xuất huyết tại đây tăng cao so với năm trước.

 

Tuyến đường mới Phạm Văn Đồng khiến môi trường sống thay đổi với nhiều ao tù nước đọng, biến nơi đây thành hai điểm “nóng” về bệnh sốt xuất huyết . 	Ảnh: Đỗ Bá
Tuyến đường mới Phạm Văn Đồng khiến môi trường sống thay đổi với nhiều ao tù nước đọng, biến nơi đây thành hai điểm “nóng” về bệnh sốt xuất huyết . Ảnh: Đỗ Bá

 

Hồi đầu tháng 7, chị Nguyễn Thị Nguyệt phải vội vàng đưa con trai 4 tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Con trai chị Nguyệt được xác định mắc bệnh sốt xuất huyết khá nặng phải điều trị tại Khoa Nhiễm - Thần kinh. Bé may mắn được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời nên giữ được tính mạng. Gia đình chị Nguyệt hiện trú tại phường Linh Tây (quận Thủ Đức), trong con hẻm dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng. Con chị Nguyệt không phải là trường hợp hiếm hoi “dính” bệnh sốt xuất huyết. Từ hai tháng qua, phường Linh Tây và phường Linh Đông đã trở thành hai điểm “nóng” mới bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết.

Sáng 18/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức cho biết: Năm trước, toàn địa bàn quận chỉ có ba phường thuộc diện “nóng” về bệnh sốt xuất huyết, nay thêm hai điểm “nóng” mới khiến công tác phòng, chống dịch thêm phần khó khăn.“Tính gộp từ đầu năm tới nay, toàn địa bàn quận có 250 trường hợp được xác định mắc sốt xuất huyết, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái”, BS Nguyễn Anh Tuấn thông tin thêm.

Giải thích lý do vì sao hai phường trên đột nhiên trở thành điểm “nóng” mới về bệnh sốt xuất huyết, BS Nguyễn Anh Tuấn cho hay: Do đại lộ Phạm Văn Đồng mới hoàn thành, có mặt đường cao hơn nhà dân rất nhiều. Quá trình làm đường mới cũng khiến nhà dân hai bên đường di dời, tháo dỡ, sửa chữa, xây cất mới… hàng loạt, để lại rất nhiều ao tù, nước đọng, cống không thoát nước nên trở thành những “ổ muỗi”. Ngay khi khảo sát và ghi nhận thêm hai điểm “nóng” này, hơn tháng qua Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức đã tập trung xử lý, tiến hành phun xịt hóa chất diệt muỗi, đồng thời cử cán bộ y tế xuống địa bàn tuyên truyền tại chỗ giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình, phòng tránh dịch bệnh và tăng cường diệt ấu trùng muỗi.

Trên phạm vi toàn địa bàn 24 quận/huyện, theo BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, tỷ lệ gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện là 42% so với cùng kỳ (tính từ đầu năm 2015 tới nay). Ngoài địa bàn quận Thủ Đức, hàng loạt quận/huyện khác cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, gồm: Huyện Tân Phú, Gò Vấp, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, quận 8, quận 3, quận 11…Tại các địa phương này cũng có rất nhiều công trình đang thi công do thiếu hệ thống thoát nước đồng bộ khiến nước thải sinh hoạt tù đọng, trở thành “thánh địa” của muỗi.

“Tính gộp từ đầu năm đến nay, địa bàn TPHCM ghi nhận hơn 5.000 trường hợp nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết. Tại một số quận/huyện số ca mắc tháng sau cao hơn tháng trước đến 50%. Nhìn chung, dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay tăng cao và kéo dài hơn năm trước”, BS Nguyễn Trí Dũng nhận định. Trước tình hình này, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tại 24 quận/huyện tăng cường xử lý những “ổ muỗi” gây nên các điểm “nóng” mới; Đồng thời  nỗ lực vận động người dân tích cực diệt muỗi, diệt ấu trùng muỗi tại từng hộ gia đình, chung tay góp sức cùng ngành Y tế ngăn ngừa sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh sốt xuất huyết.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.