Mới vào làm được 1 năm, chồng tôi đã bị em vợ đuổi việc

| Tâm sự

Giờ mà bảo chồng nghỉ việc thì chắc anh ấy sẽ quát mắng rồi giận tôi và cả nhà vợ.

Sau khi em trai tôi đi du học về, bố mẹ tôi quyết định lui về hậu phương, nhường công ty lại cho Nhật quản lý. Bố cho rằng những tư tưởng mà em tôi được học hành bên ngoài sẽ giúp cho công ty gia đình ngày càng phát triển. Thế nên bố đã giao toàn quyền quyết định cho Nhật.

Em tôi đã không phụ lòng tin của bố, trong vòng 5 năm làm giám đốc công ty, em đã ký kết hợp đồng với nhiều khách hàng mới. Công ty còn mở thêm được 2 chi nhánh, điều mà bố tôi ấp ủ bao lâu nay mà chưa thực hiện được. Điều mọi người vui nhất, đó là lương của công nhân viên năm nào cũng tăng.

Một năm trước, công ty của em tôi tuyển nhiều nhân viên, tôi khuyên chồng nên qua làm. Em tôi còn hứa hẹn, nếu anh rể về làm tốt sẽ trả lương cao hơn những nhân viên khác. Tin vào lời hứa của em trai, tôi đã ra sức thuyết phục chồng. Cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý.

Em tôi đã giữ đúng lời hứa, suốt một năm nay, tháng nào cũng trả cho chồng tôi 25 triệu. Lúc đầu tôi thấy thế là ổn nhưng khi biết tin một nhân viên kinh doanh của công ty lĩnh 40 triệu một tháng thì tôi rất giận. Tôi đã đến gặp riêng Nhật để hỏi rõ tình hình. Nhưng bất ngờ thay, em ấy đưa tôi xem quyết định cho chồng tôi nghỉ việc.

Nhật nói chồng tôi không hợp với kinh doanh, trong suốt một năm qua anh ấy không ký được hợp đồng nào. Sợ anh rể nản chí nên Nhật đã nhường lại 2 hợp đồng cho chồng tôi thực hiện. Song chồng tôi không làm được mà còn gây bức xúc cho đối tác.

Tôi bảo Nhật có thể sắp xếp cho anh rể một vị trí khác trong công ty cũng được. Em tôi lắc đầu nói tính cách anh rể không hòa đồng, lại có phần kiêu căng, đồng nghiệp phàn nàn rất nhiều. Nhật nói là rất muốn giúp đỡ nhưng bản thân chồng tôi không chịu thay đổi nên em ấy không thể làm gì được. Em tôi muốn mọi người trong công ty phải có sự công bằng, người giỏi được lương cao, người kém sẽ bị đào thải, không vì là người nhà mà được ưu ái.

Nhật khuyên chồng tôi nên quay về làm nhân viên kỹ thuật như lúc trước thì hợp hơn. Nghe lời em trai nói mà tôi cũng nhụt chí. Giờ mà bảo chồng nghỉ việc thì chắc anh ấy sẽ quát mắng rồi giận tôi và cả nhà vợ, bởi những lời hứa hẹn của em vợ, và cũng bởi tôi từng khuyên anh nghỉ việc bên công ty kỹ thuật. Nhưng cũng không thể ép buộc em trai tôi giữ anh rể lại công ty vì năng lực có hạn được. Tôi thật không biết phải làm gì lúc này nữa!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.