Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một học sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng suốt thời gian dài, gia đình và nhà trường không ai biết

Chủ nhật, 14:30 26/03/2023 | Giáo dục

GĐXH - Em K. V. G. B (học sinh lớp 7) trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bị một nhóm hơn 10 bạn đánh hội đồng nhiều lần trong suốt thời gian từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023.

Đánh, cắt tóc học sinh và muôn kiểu phạt của giáo viên khiến dư luận "dậy sóng"Đánh, cắt tóc học sinh và muôn kiểu phạt của giáo viên khiến dư luận 'dậy sóng'

GĐXH - Thông tin thầy giáo bị cho thôi việc vì đánh học sinh ở Đắk Lắk và cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay trên lớp ở Vĩnh Phúc đang khiến dư luận xôn xao. Trước đó, ngành giáo dục đã không ít lần "dậy sóng" về những vụ giáo viên phạt học sinh.

Bị hành hung suốt thời gian dài

Nguồn tin Gia đình và Xã hội được biết, em K. V. G. B học lớp 7 trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bị một nhóm hơn 10 bạn đánh hội đồng nhiều lần, đáng nói sự việc kéo dài từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, gia đình mới biết được.

Thông tin với báo chí, gia đình em B cho biết, cháu bị đánh hơn 10 lần suốt thời gian từ cuối năm 2022 đến 7/3/2023. Gia đình chỉ phát hiện khi ngày 7/3, cháu về nhà và kêu đau đầu, cổ, tay… Ban đầu cháu chỉ khóc và kêu đau, sau khi gặng hỏi cháu mới nói bị các bạn trùm áo đánh vào đầu, cổ, ngực; thậm chí dùng ống điếu đánh vào đầu. Ngày 8/3 gia đình đưa B đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập và nhập viện điều trị do cháu có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn nôn. Sau đó, gia đình B đã làm đơn gửi Ban giám hiệu Trường THCS Xuân An và Công an xã Xuân An đề nghị làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho con.

Về vấn đề này, phía Trường THCS Xuân AN thông tin, ngày 9/3 nhà trường có nhận được đơn trình báo của phụ huynh em K.V.G.B về việc con mình bị các bạn trùm áo lên đầu và đánh vào ngày 7/3 tại lớp (trong giờ ra chơi). Trong đơn có nêu là em B đã bị đánh nhiều lần (trong và ngoài trường học) nhưng không báo cho giáo viên nhà trường và gia đình vì bị doạ nếu báo với thầy hiệu trưởng thì sẽ bị đánh tiếp. Lần gần nhất, vào ngày 2/3 và 3/3, B bị đánh ngoài sân bóng và trong trường…

Phẫn nộ, một em học sinh lớp 7 ở Phú Thọ bị bạn học đánh hội suốt thời gian dài - Ảnh 2.

Gia đình em B cho biết, hiện tại B vẫn đang phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán: Rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi - (ảnh BPT).

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã cho các em học sinh liên quan viết bản kiểm điểm, bản tường trình sự việc đồng thời nghiêm khắc răn đe những học sinh có hành vi bạo lực với B. Lãnh đạo nhà trường cũng triệu tập cuộc họp bất thường vào ngày 15/3, trong đó có phụ huynh và nhóm học sinh đã tham gia đánh B,…

Về phía phụ huynh của các em học sinh hành hung B, sau khi xảy ra đã gửi lời xin lỗi tới gia đình B. Đồng thời, mong muốn được hoà giải để các con có cơ hội sửa sai, cũng như mong muốn được chia sẻ phần viện phí điều trị với gia đình cháu B.

Gia đình em B cho biết thêm, hiện tại B vẫn đang phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán: Rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi,…

Nguyện vọng của gia đình là những học sinh đánh B phải nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, không tiếp tục doạ nạt, đánh đập B; đồng thời ngành giáo dục huyện và lực lượng chức năng địa phương cũng làm rõ trách nhiệm của các em học sinh này và có biện pháp xử lý đúng người, đúng việc.

Sở GD & ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm

Liên qua đến những vấn đề nghiêm trọng trên, ngày 24/3 ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ (Sở GD & ĐT) đã ký văn bản số 390 chỉ đạo giải quyết vụ việc xảy ra tại trường THCS Xuân An.

Văn bản do ông Lập nhấn mạnh, Sở đề nghị Phòng GD & ĐT Yên Lập chỉ đạo Trường THCS Xuân An phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh và học sinh điều tra và giải quyết vụ việc, không để tái diễn, đồng thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định các tập thể và cá nhân có liên quan để sự việc xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời học sinh, giúp học sinh sớm ổn định sức khỏe và tâm lý để tiếp tục đi học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT Yên Lập chỉ đạo thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT trước ngày 31/3/2023.

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 5 giờ trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 15 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 18 giờ trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 1 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top