Một phụ nữ Gia Lai hoại tử da đầu nặng, vĩnh viễn không thể mọc tóc sau sự cố làm đẹp kinh hoàng

| Y tế

Trong lúc đi uốn tóc, lô uốn bất ngờ bung ra khiến nước sôi từ máy nhiệt xịt vào da đầu người phụ nữ gây bỏng và hoại tử nặng. Vùng da đầu tổn thương cũng vĩnh viễn không thể mọc tóc.

Đó là trường hợp của chị L. (59 tuổi, quê Gia Lai).

Ngày 26/12/2017, nữ bệnh nhân được Bệnh viện (BV) Gia Lai chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) với chẩn đoán hoại tử da đầu do bỏng nước sôi, diện tích bỏng khoảng 200 cm2 độ 3 vùng chẩm và thái dương trái. Tuy nhiên khi khai thác bệnh sử, chị L. cho biết da dầu chị tổn thương nặng vì một nguyên nhân khác.

Cụ thể ít ngày trước khi nhập viện, chị L. có đến một spa để thực hiện uốn tóc. Trong quá trình uốn, lô uốn bất ngờ bung ra khiến nước sôi từ máy nhiệt xịt vào da đầu. Đến khi phát hiện và tháo máy ra, một vùng đầu rất lớn của người phụ nữ đã bỏng nặng, máu ra rất nhiều.

BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân được điều trị bằng cách cắt lọc hoại tử và ghép da. Tuy nhiên trước tình trạng nặng nề của bệnh nhân, vùng da hoại tử được chẩn đoán vĩnh viễn không thể mọc tóc trở lại.

"Thông thường khi đi uốn tóc, ngoài nhiệt độ để uốn thì người ta thường sử dụng một số hoá chất nên tổn thương thường kết hợp giữa bỏng do nhiệt và bỏng do hoá chất. Để làm lành vết thương đã là vấn đề khó khăn, tuy nhiên vấn đề thẩm mỹ thường rất quan trọng thẩm mỹ. Bệnh nhân này do tổn thương quá rộng nên việc có lại tóc sau này như người bình thường rất khó khăn. Khi vết thương lành, bệnh nhân sẽ được đặt túi giãn da, nhưng do diện tích bỏng quá lớn nên không hi vọng nhiều" – BS Hiệp cung cấp.

BS cho biết, khả năng mọc tóc của vùng da bị hoại tử gần như không còn.

Theo BS, thỉnh thoảng tại BV vẫn tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng da đầu do sự cố khi làm tóc, nhất là những ngày cận Tết tình trạng này có thể xảy ra. BS khuyến cáo chị em phụ nữ khi đi uốc, duỗi tóc phải cẩn thận hơn, kiểm tra dụng cụ kỹ lưỡng trước khi làm. Nếu phát hiện bất thường, cảm thấy nóng thì phải dừng lại ngay, cũng như yêu cầu cơ sở thẩm mỹ hạn chế sử dụng hoá chất đi kèm.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.