Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người

|

GĐXH - Hoa tươi mang lại cảm giác thư thái, tạo ra những giá trị tinh thần cho con người. Đa phần các loài hoa được trưng trong nhà thường lành tính. Tuy nhiên, số ít trong đó lại có độc nhưng không phải ai cũng biết.

Hoa thiên điểu

Hoa thiên điểu hay còn gọi là hoa chim thiên đường rất được ưa chuộng và thường được cắm trong các lọ lớn, trưng bày ở các hội nghị, hội thảo, hội trường lớn mang đến vẻ đẹp sang trọng. Loại hoa này cũng thường được trồng bên hiên nhà, lối ra vào, ban công, gần bờ hồ...

Trồng những cây này, nếu ra hoa là tài lộc ùn ùn kéo đếnTrồng những cây này, nếu ra hoa là tài lộc ùn ùn kéo đến

GĐXH - Một số loại cây phong thủy đều có đặc điểm là hiếm khi ra hoa, nhưng một khi chúng ra hoa là dấu hiệu của sự may mắn, phúc khí, tài lộc đang đến với gia đình bạn.

Cách trồng cây sống đời nở hoa rực rỡ và ý nghĩa phong thủy quý giá của nóCách trồng cây sống đời nở hoa rực rỡ và ý nghĩa phong thủy quý giá của nó

GĐXH - Cây sống đời phong thủy không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và may mắn. Cây có đặc điểm dễ trồng, thích hợp với nhiều mệnh, và giá thành hợp lý.

Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người- Ảnh 3.

Tuy đẹp, được cắm và trồng nhiều trong nhà nhưng loại hoa này lại có chứa độc tố. BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) chia sẻ với báo chí: "Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, bỏng rát lưỡi và nếu đứng lâu ngửi hoa sẽ gây cảm giác khó chịu. Vì thế không nên ngửi hoa, đứng gần hoa lâu, đặc biệt không để trẻ nhỏ tiếp xúc với hoa".

Hoa lan ý

Hoa lan ý còn được gọi là bạch môn, vỹ hoa trắng hay cây huệ hòa bình. Loại hoa này có màu trắng thanh khiết, phần nhụy hoa màu vàng nhạt trông rất đẹp mắt và hoa nở lâu tàn nên là một loại cây cảnh phù hợp để trong nhà.

Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người- Ảnh 4.

Tuy nhiên, trong phần lá và củ của cây, người ta phát hiện chất canxi oxalat gây độc cho đường ruột. Nếu ăn một lượng rất nhỏ thì đối với người trưởng thành độc tính cũng chưa quá nghiêm trọng. Trẻ em chẳng may ăn phải sẽ có các triệu chứng như: Ngứa, nóng rát và sưng môi, miệng và lưỡi. Nếu ăn một lượng đủ lớn, trẻ sẽ bị tiêu chảy, buồn nôn, ngạt thở hay thậm chí là suy thận. 

Bởi vậy nếu trồng cây trong nhà nên chú ý đặt cây tại vị trí ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi".

Hoa loa kèn Đà Lạt

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta chẳng ai xa lạ gì với hoa loa kèn. Loại hoa này thường được bày bán ngập tràn trên các con phố.

Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người- Ảnh 5.

Những bông hoa loa kèn có mùi thơm dịu nhẹ, vì thế đặt bình hoa loa kèn trong nhà không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn mang đến cho chúng ta cảm giác rất dễ chịu.

Trong phần củ và nhựa của cây hoa loa kèn có chất độc lycorine gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa nếu ăn nhầm. 

Nuốt phải nhựa cây có thể gây nôn mửa, chất này tiếp xúc trực tiếp sẽ gây bỏng rát, ngứa da. Do đó, nên thận trọng khi cắm hoa, cũng như không ăn nhầm phải phần củ hay nhựa cây hoa này.

Trúc đào

Hoa trúc đào hình dáng đẹp, màu sắc rực rỡ nên loài cây này thường được trồng để làm cảnh ở công viên.

Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người- Ảnh 6.

Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây này gồm lá, hoa, quả, hạt, thân cây đều có oleandrin và neriin, hai chất độc cực nguy hiểm đối với hệ tim mạch.

Nếu ăn phải từ 10 đến 20 lá trúc đào, người lớn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với trẻ nhỏ, chỉ cần 1 lá trúc đào cũng có thể gây tử vong. 

Triệu chứng xuất hiện sau khi ăn phải lá trúc đào 10-15 phút là buồn nôn ói dữ dội, nhức đầu, mệt lả, lơ mơ, tiêu chảy liên tục, loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Hoa đỗ quyên

Tất cả các bộ phận của hoa đỗ quyên đều độc đối với con người và động vật. Mặc dù hoa đỗ quyên có vẻ ngoài tuyệt đẹp nhưng chúng là loài hoa chết người có chứa chất độc Grayanotoxin. 

Một số loài hoa tuyệt đẹp hay được cắm chơi nhưng chứa chất kịch độc, thậm chí chết người- Ảnh 7.

Tiêu thụ một lượng nhỏ loại cây này có thể không dẫn đến bệnh nặng, nhưng tiêu thụ một lượng lớn có thể đe dọa đến tính mạng.

Đinh Huế (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

-

GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

-

GĐXH - Chiều theo yêu cầu của người xem, Ngọc Loan thực hiện một bình hoa hình trái tim với gam xanh nước biển mát mắt. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là cách cô đứng cắm hoa và khả năng tạo hình chỉn chu đến từng chi tiết.

Bí quyết bao sái bàn thờ rằm tháng 7 không phạm tâm linh

Bí quyết bao sái bàn thờ rằm tháng 7 không phạm tâm linh

-

GĐXH - Phong thủy cho rằng, bao sái bàn thờ rằm tháng 7 âm lịch đúng cách là bí quyết giúp gia chủ xua đuổi tà khí, tích tụ phúc đức cho gia đạo. Khám phá ngay quy trình lau dọn bàn thờ thắp hương đơn giản và an toàn không lo phạm tâm linh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.