Một vấn đề, hai cách ứng xử

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, người dân phố Xã Đàn (Hà Nội) kêu nhiều về việc lực lượng chức năng phá dỡ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè không được thông báo trước.

Cộng đồng mạng cũng đang nóng về vấn đề này với những bình luận nhiều chiều. Có người trách cứ chính quyền cho rằng: "Lấn chiếm vỉa hè đương nhiên là sai, tôi ủng hộ việc phá dỡ các bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè nhưng chính quyền phải thông báo trước để người dân chuẩn bị… Nếu được thông báo trước, người dân sẽ tự phá dỡ và có phương án làm bậc tam cấp mới để vào nhà. Như tình trạng hiện nay khiến hè phố nhôm nhoam, nền nhà tôi cách mặt vỉa hè gần 1 mét, rất khó khăn để đi lại. Nhất là những gia đình có người già và trẻ em", anh Nguyễn Văn Long nhận xét.

Có người lại thẳng thắn: “Lỗi là do quá tham, coi đất công như đất nhà mình. Đã xây bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè lại còn cố tình không chấp hành chủ trương, đứng ngăn cản lực lượng chức năng thi hành công vụ thật khó xem. Phá là đúng vì đó là đất của nhà nước nhưng dân bức xúc chưa hẳn đã sai vì họ không được chính quyền quan tâm đúng mức, không có thông tin đầy đủ nên đến giờ đành ấm ức, kêu than. Chuyện bỏ thêm vài chục cho đến cả trăm triệu để làm lại bậc tam cấp, làm lại cửa... là thêm một lãng phí có tính hệ thống”.

Nếu như khi đập bỏ nên ra quyết định về địa phương, thông báo cụ thể trong vòng bao nhiêu ngày người dân phải tự phá dỡ. Làm như vậy sẽ không lãng phí nhân công của nhà nước mà dân sẽ đồng thuận hơn. Cũng là vấn đề bậc tam cấp lấn chiếm vỉa nhưng TP HCM và Đà Nẵng là câu chuyện hoàn toàn khác. Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận không phải dùng các biện pháp cưỡng chế và phần lớn người dân không có hành vi phản đối. Thậm chí, người dân còn sẵn sàng phối hợp, tự giác đập bỏ, xây bậc tam cấp lùi vào trong nhà.

Trước đó, chính quyền hai địa phương này đã gửi thông báo đến các hộ dân đề nghị tự giác tháo dỡ hoặc di chuyển các vật dụng, bảng hiệu, dù bạt... trái quy định trên vỉa hè. Đồng thời gia hạn thời gian cụ thể, trước khi tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh đó, chính quyền hai thuộc hai tỉnh này cũng đã có phương án giải quyết công ăn việc làm, khó khăn cho các hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi chủ trương này.

Cũng là một việc nhưng hai cách giải quyết, ứng xử khác nhau dù cùng đi đến đích. Qua đây mới thấy, vỉa hè nói lên nhiều thứ khác, giá như khi cấp phép xây nhà, cơ quan giám sát địa phương làm chặt chẽ sẽ không có cảnh dở khóc dở cười. Người dân không lấy đất công để tư lợi thì sẽ không có những hình ảnh khó coi như ngày hôm nay.

Mai Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng 6/8, hàng loạt tuyến cao tốc từ miền Trung đến Nam Trung Bộ ghi nhận tình trạng vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến hơn 100 phương tiện bị thủng và hư hỏng lốp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời vào cuộc, truy xét nóng và chặn bắt thành công phương tiện gây ra sự cố.

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.