Mù mắt do nổ lốp xe tải

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, vừa tiếp nhận ba trường hợp bị thương ở mắt nghiêm trọng.

Trường hợp thứ nhất là N.T.T., quê ở An Giang, mù mắt trái hoàn toàn do nổ bình hàn gió đá. Người nhà bệnh nhân cho biết, anh T. là nhân viên bảo vệ ở một công ty, trong lúc gác cổng thấy người ta cắt bình hàn gió đá gần đó nên đến xem, không ngờ bình nổ tung, văng vào khiến hai mắt anh T. bị thương nặng, chân trái bị gãy. Các bác sĩ cho biết, mắt trái của bệnh nhân đã mù, còn thị lực mắt phải giảm một nửa so với trước đây.

Trường hợp thứ hai là L.V.N., 33 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk, nhập viện trong tình trạng hai mắt bị bỏng nặng, không nhìn thấy. Theo hồ sơ bệnh án, anh N. là công nhân của một nhà máy luyện thép ở Đắk Lắk. Trong lúc kiểm tra máy móc trước khi vận hành, anh N. quên đeo kính bảo hộ lao động, bất ngờ ống nước giải nhiệt phôi thép bị vỡ, nước nóng từ ống nước té vào người anh N., làm bỏng nặng hai mắt và toàn bộ cơ thể phía trước. Bệnh nhân bị mù mắt phải vĩnh viễn, mắt trái chỉ thấy bóng bàn tay.

Còn trường hợp thứ ba là bệnh nhân T.T.H., 28 tuổi, ngụ ở Đồng Nai bị bỏng hai mắt do nổ lốp xe tải. Trong lúc kiểm tra bánh xe, bất ngờ bánh xe nổ khiến anh H. ngất tại chỗ. Bệnh nhân bị bỏng toàn bộ khuôn mặt và bàn tay trái, riêng hai mắt đau rát dữ dội. Mặc dù, các bác sĩ đã tiến hành mổ hai lần để gắp dị vật ở mắt ra nhưng mắt phải của anh H. cũng chỉ thấy được khoảng cách xa nhất là 5m, còn mắt trái chỉ thấy được khoảng 2m.
 
Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.